Nga thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến lược liên lục địa Sarmat trong năm 2021

Bộ Quốc phòng Nga cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm tổ hợp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-28 Sarmat trong năm 2021. Theo Thứ trưởng Alexei Krivoruchko, trước đó, các cuộc thử nghiệm phóng ném tên lửa Sarmat đã hoàn thành với kết quả khả quan.

Phát biểu với trang Lực lượng Vũ trang Nga, “Krasnaya Zvezda”, Thứ trưởng Quốc phòng Alexei Krivoruchko cho biết Nga sẽ bắt đầu thử nghiệm tên lửa Sarmat đầy đủ “càng sớm càng tốt.”

Tên lửa Sarmat là tên lửa đạn đạo chiến lược thay thế cho "Voevoda" hay "Satan" (theo thuật ngữ của NATO), tên lửa đạn đạo chiến lược mang đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới.

Nga bắt đầu thực hiện dự án chế tạo tên lửa Sarmat vào năm 2011. Một trong những ưu điểm chính của tên lửa mới (sẽ thay thế tên lửa Voevoda trong lực lượng tên lửa chiến lược Nga) là có thể tiếp cận các mục tiêu cả từ hai phía Nam cực và Bắc cực, tấn công từ phía không có hệ thống phòng không đánh chặn.

Tư lệnh trưởng Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, tướng Sergei Karakayev, vào tháng 12/2020, tuyên bố tên lửa Sarmat sẽ bắt đầu nhận nhiệm vụ chiến đấu vào năm 2022.

Sarmat dài 35,5 m, đường kính 3 m, có tầm bắn 18.000 km. Tên lửa nặng 208,1 tấn khi phóng, có thể mang đầu đạn nặng hơn 10 tấn.

Nga thử nghiệm phóng ném tên lửa đạn đạo chiến lược Sarmat

Phát biểu về việc hiện đại hóa Lực lượng Tên lửa Chiến lược, Thứ trưởng Krivoruchko cho biết đã hoàn thành tái trang bị cho 6 sư đoàn tên lửa bằng các hệ thống tên lửa thế hệ thứ 5 này, nhiệm vụ này đang được tiếp tục với 4 sư đoàn khác. 95% tổ hợp phóng tên lửa chiến lược liên tục trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Krivoruchko giải thích trong cuộc phỏng vấn với tờ Krasnaya Zvezda: "Các ưu tiên phát triển hàng đầu là trang bị lại các tổ hợp tên lửa di động và cố định tiên tiến Yars và Avangard, có khả năng tốt nhất chọc thủng hệ thống phòng thủ tên lửa, đồng thời với việc chế tạo tổ hợp mới nhất với tên lửa hạng nặng Sarmat".

Lực lượng tên lửa chiến lược hải quân đẩy nhanh việc chế tạo và đưa vào vận hành các tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng nguyên tử của dự án Borey-A đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng căn cứ bí mật, hiện đại hóa và kéo dài tuổi thọ các tàu ngầm tên lửa chiến lược hiện có.

Công nghiệp đóng tàu quốc phòng Nga đang hoàn thiện 4 tàu ngầm tuần dương nguyên tử của dự án này, 2 tàu ngầm nữa sẽ được đóng trong khuôn khổ hợp đồng nhà nước, mới được ký kết trong năm nay.

Lực lượng không quân chiến lược của bộ ba răn đe hạt nhân tiếp tục được cung cấp các máy bay ném bom mang tên lửa chiến lược Tu-160. Các viện, trung tâm nghiên cứu và chế tạo Nga đang tập trung phát triển tên lửa hành trình phóng từ trên không có tầm bắn xa hơn và tên lửa siêu thanh phóng từ máy bay.

Có thể bạn quan tâm

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn 3.0 với sự bùng nổ của các dịch vụ cao cấp như chăm sóc sức khỏe, phụ kiện cá nhân hóa và trải nghiệm độc đáo…

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Bất chấp bối cảnh thị trường đầy biến động, thương hiệu Pháp Hermès vẫn ghi nhận doanh thu quý 4/2024 tăng mạnh vượt dự báo và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành xa xỉ….

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ phải chi thêm hàng nghìn USD khi mua ô tô mới nếu kế hoạch áp thuế đối với Mexico và Canada của Tổng thống Mỹ Donald Trump được thực thi, theo dữ liệu từ ngân hàng Benchmark Co…

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Người tiêu dùng trẻ tuổi Trung Quốc đang ngày càng ưa chuộng xu hướng mua sắm dựa trên cảm xúc, thúc đẩy một làn sóng chuyển dịch trong thái độ tiêu dùng và dự kiến sẽ sớm trở thành một điểm nóng đáng chú ý trong tương lai…

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu siro đường và bột pha sẵn từ Thái Lan, khiến hàng hóa bị mắc kẹt tại các cảng biển và có nguy cơ gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ baht (khoảng 29,5 triệu USD) cho các doanh nghiệp xứ Chùa Vàng…