Quỹ ngoại rút ròng 400 triệu USD, chỉ là con số nhỏ so với tiền đổ vào M&A

Theo ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc Phân tích và Tư vấn Đầu tư Khách hàng cá nhân của SSI, giá trị rút ròng của các quỹ đầu tư nước ngoài chưa thể hiện hết dòng tiền đầu tư vào các doanh nghiệp tr
Quỹ ngoại rút ròng 400 triệu USD, chỉ là con số nhỏ so với tiền đổ vào M&A

Ông Nguyễn Đức Hùng Linh, Giám đốc Phân tích và Tư vấn Đầu tư KHCN của SSI

Vấn đề đáng chú ý là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) không được thông qua, kéo theo khối ngoại có thể sẽ còn rút ròng.

Về lo ngại này, ông Nguyễn Đức Hùng Linh cho biết, đây là xu hướng rút tiền của các nhà đầu tư ngoại ở các thị trường mới nổi để chuyển về Mỹ sau khi FED tăng lãi suất từ năm ngoái, cụ thể là các tháng 9/2016 vằ đặc biệt là thang 12/2015.

Sau khi ông Donald Trump trúng cử làm Tổng thống Mỹ, tỷ lệ lệ dư báo FED nâng lãi suất lại tăng mạnh. Nếu cuối năm nay, FED nâng lãi suất lên 0,75%, năm sau lên 1,75% thì đây là tần suất lãi suất tăng nhanh, dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài rút vốn nhanh.

Theo ước tính của ông Linh, sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ, đã có 45 tỷ USD rót vào thị trường chứng khoán Mỹ hưởng lợi. Trong khi đó, dòng vốn rút ra khỏi các thị trường mới nổi (Emerging markets) chỉ trong 3 tuần là 7,2 tỷ USD.

Số liệu rút vốn tại 2 quỹ ETF trong 3 tuần cũng rất lớn. Cụ thể, VNM ETF bị rút 26 triệu USD còn ETF F.T.SE bị rút 24 triệu Euro.

Tuy nhiên, Giám đốc Phân tích của SSI cũng bổ sung những quan điểm về cơ cấu bán ròng của khối ngoại. Bởi giá trị bán ròng lớn có liên quan đến hoạt động thoái vốn của các quỹ ngoại tại cổ phiếu VIC. Nếu loại trừ yếu tố VIC, từ đầu năm, chỉ bán 254 tỷ đồng.

Với việc chỉ còn 3 tuần nữa hết tháng 12/2016, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 200 tỷ, mức rút vốn không quá lớn.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý, dòng vốn ngoại đổ vào hoạt động M&A là rất lớn khi so sánh với giá trị bán ròng trên sàn chứng khoán. Theo ông Linh, với tổng giá trị lên tới 6 tỷ USD, đây là dòng tiền dài hạn sẽ có tác động tích cực lên doanh nghiệp Việt Nam và cả nền kinh tế.

Có thể lấy ví dụ điển hình như việc Singha Asia, tâp đoàn bia Thái Lan mua Masan với trị giá 1 tỷ USD đã giúp cho chúng ta có nguồn cung ngoại tệ tốt để giữ câu chuyện tỷ giá. 

Theo Mai Hương/Bizlive

>> Tin đồn thất thiệt khiến nhà đầu tư "méo mặt"

Có thể bạn quan tâm

Sabeco chi gần 3.800 tỷ đồng trả cổ tức

Sabeco chi gần 3.800 tỷ đồng trả cổ tức

Trong khi nhiều doanh nghiệp dè dặt thắt chặt dòng tiền, Sabeco lại khiến thị trường xôn xao với kế hoạch chi cổ tức tiền mặt lên tới gần 3.800 tỷ đồng dù kết quả kinh doanh quý I vẫn đang chịu sức ép từ cạnh tranh và chính sách thuế...

Chứng khoán Mỹ trượt giảm, giá dầu tăng vọt 3%

Chứng khoán Mỹ trượt giảm, giá dầu tăng vọt 3%

Chứng khoán Mỹ giảm điểm sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra những phát biểu thiếu chắc chắn về các thỏa thuận thương mại toàn cầu. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang thận trọng chờ đợi quyết định lãi suất từ Fed…

Dòng tiền chưa trở lại, VN-Index vẫn phải chờ cú hích từ đàm phán thương mại Việt - Mỹ

Dòng tiền chưa trở lại, VN-Index vẫn phải chờ cú hích từ đàm phán thương mại Việt - Mỹ

Ngày đầu vận hành hệ thống KRX, thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng trong kỳ vọng nâng hạng, nhưng đà phục hồi vẫn thiếu lực khi dòng tiền còn dè dặt và các công ty chứng khoán cho rằng thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn trước khi bước vào xu hướng rõ ràng hơn...

 Vinpearl, TCBS, Hoa Sen và những cuộc chơi tỷ đô

Vinpearl, TCBS, Hoa Sen và những cuộc chơi tỷ đô

Giữa những thách thức của nền kinh tế, các "ông lớn" như Vingroup, Techcombank, Tập đoàn Hoa Sen vẫn đang âm thầm tìm kiếm cơ hội tái cấu trúc và mở rộng hoạt động kinh doanh. Một trong những chiến lược họ nhắm tới chính là IPO các công ty con...