Sony và Honda có khả năng ra mắt một liên doanh độc lập về xe điện

Cả hai công ty hàng đầu Nhật Bản đều đồng ý hợp tác với một liên doanh riêng biệt.
Sony và Honda có khả năng ra mắt một liên doanh độc lập về xe điện

Vào tháng 3 vừa qua, Sony và Honda đã công bố mối quan hệ hợp tác mới để cùng nhau thiết kế và sản xuất xe điện, nhưng có vẻ như hai công ty đã quyết định thành lập một thực thể riêng thay vì sử dụng tên thương hiệu hiện tại. 

Theo một tuyên bố từ Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Sony, Kenichiro Yoshida với Nikkei, hai tập đoàn “chia sẻ quan điểm rằng tốt hơn nên làm cho liên doanh được độc lập, về lâu dài, thay vì đặt nó dưới quyền của Sony hoặc Honda”. 

Ông Yoshida nói thêm rằng có "khả năng" hai công ty sẽ bán cổ phần trong liên doanh mới hoặc thậm chí có thể chào bán IPO, và ông “hy vọng sẽ có thể tiết lộ nhiều hơn vào một thời điểm nào đó trong tương lai gần."

Kế hoạch hợp tác song phương giữa hai tập đoàn lần đầu tiên được công bố cách đây ba tháng khi Sony chia sẻ ý định “lan toả khắp thế giới mọi cung bậc cảm xúc thông qua sức mạnh của sự sáng tạo và công nghệ” “xoay quanh vấn đề an toàn, giải trí và khả năng thích ứng. Mối quan hệ hợp tác cũng diễn ra ngay sau khi Honda công bố kế hoạch chuyển đổi toàn bộ các dòng xe sang EV vào năm 2040 vào năm 2040, với 40 tỷ USD dành ra để sản xuất 30 mẫu xe điện mới trong thập kỷ tới.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

“Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” đã bắt đầu sử dụng AI để nâng cấp lừa đảo vi hơn. Những video “giả mà như thật” khiến nạn nhân khó phân biệt đâu là người thật, đâu là AI. AI giúp chúng mở rộng quy mô nhanh hơn, giảm chi phí, đồng thời tăng cường độ hiện tại đến mức gần như không thể nhận dạng.

Hơn 1.000 tỷ USD Mỹ đã bị đánh cắp hàng năm thông qua lừa đảo qua điện thoại và internet

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Thâm nhập "Khu tự trị" Mae Sot

Đằng sau những vụ hack tài khoản, chiếm đoạt tiền từ châu Âu sang châu Á sang Mỹ… là cả một “ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” hoạt động tinh vi, bài bản. Hàng trăm ngàn “nạn nhân” của nạn buôn người đang trở thành những nô lệ hiện đại, làm công cụ lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ USD mỗi năm...