Xuất hiện “sóng” từ nhiệm của các chủ tịch, giám đốc doanh nghiệp niêm yết

Các doanh nghiệp niêm yết đang chứng kiến một trong những làn sóng thay đổi nhân sự cấp cao lớn nhất từ trước đến nay trong vòng nửa đầu năm qua, đặc biệt ở nhóm bất động sản...

Xuất hiện “sóng” từ nhiệm của các chủ tịch, giám đốc doanh nghiệp niêm yết

Nhiều doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt là nhóm bất động sản, đang trải qua đợt "thay máu" thượng tầng lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Dù đưa ra nhiều lý do khác nhau, nhưng nhìn chung, tình trạng biến động thượng tầng tại nhóm này diễn ra trong bối cảnh bức tranh kinh doanh chưa có nhiều tươi sáng.

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – mã chứng khoán: VCG) vừa thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Đào Ngọc Thanh kể từ ngày 26/7/2024. Ông Thanh xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân vì tuổi cao và phải điều trị bệnh dài ngày.

Đồng thời, Vinaconex bầu ông Nguyễn Hữu Tới, Thành viên Hội đồng quản trị đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 26/7/2024.

Được biết, ông Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaconex từ năm 2019. Dù rút khỏi Hội đồng quản trị, nhưng ông Thanh sẽ chuyển sang vị trí mới là Chủ tịch Hội đồng chiến lược.

Theo Vinaconex, Hội đồng Chiến lược có chức năng nghiên cứu, đánh giá toàn diện về hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty; đề xuất các nội dung liên quan đến chiến lược, định hướng phát triển Tổng Công ty.

Cùng thời điểm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) thông báo đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Trọng Thông.

Trong đơn xin từ nhiệm, ông Thông cho biết: “Nay vì tuổi tác, sức khoẻ và để đảm bảo pháp luật về người có liên quan, tôi muốn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và cũng không tham gia Hội đồng quản trị công ty nữa. Tôi đã chuẩn bị chu đáo cho việc từ nhiệm, bàn giao chức vụ và rút khỏi Hội đồng quản trị. Tôi đã bồi dưỡng, xây dựng được lực lượng kế nhiệm và đã có ý kiến trong 2 kỳ Đại hội thường niên năm 2022 và 2023”.

Trước đó không lâu, ông Lương Trí Thìn cũng rời ghế Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG). Tương tự Vinaconex, Hội đồng quản trị Tập đoàn Đất Xanh quyết định thành lập Hội đồng chiến lược và thống nhất giao ông Lương Trí Thìn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch.

Trong khi đó, bà Huỳnh Bích Ngọc xin rút lui khỏi vị trí Chủ tịch Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - TTC Land (mã chứng khoán: SCR) với lý do theo nguyện vọng cá nhân. Bà Ngọc từng giữ vị trí Phó chủ tịch và mới trở lại vị trí Chủ tịch từ năm 2022.

Bà Huỳnh Bích Ngọc cũng vừa từ nhiệm vị trí Chủ tịch Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa - TTC AgriS (mã chứng khoán: SBT) vào giữa tháng 7 vừa qua và giao lại cho con gái là bà Đặng Huỳnh Ức My.

Không “chia tay êm đềm” như các Chủ tịch nêu trên, một số lãnh đạo chọn cách rời đi chỉ sau khoảng thời gian điều hành ngắn ngủi vì bất đồng quan điểm hay tự cảm thấy không phù hợp.

Vào đầu tháng 7, ông Phạm Văn Tuyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (mã chứng khoán: SJE) đã có đơn từ nhiệm sau 1,5 năm đảm nhận chức vụ. Lý do ông Tuyền xin từ nhiệm là do ông nhận thấy trình độ, năng lực, khả năng không phù hợp với công việc được giao và định hướng phát triển công ty.

Hay vào tháng 6 vừa qua, tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán: AGG) , Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm chức Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Thanh Sơn kể từ ngày 3/6 sau chưa đầy 5 tháng nhận nhiệm vụ.

Hay Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest - mã chứng khoán: HPX) cũng đã thông báo miễn nhiệm ông Đoàn Hòa Thuận khỏi vị trí Tổng Giám đốc theo nguyện vọng cá nhân, với lý do có sự khác biệt về quan điểm quản trị và điều hành Công ty nên ông Thuận không thể tiếp tục thực hiện và tham gia vào các công việc của Tổng Giám đốc.

Ông Đàm Mạnh Cường tháng 4/2024 có đơn xin từ nhiệm vị trí tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - mã chứng khoán: TDH) vì tự thấy không đáp ứng tiêu chí của Hội đồng quản trị mới, kết thúc hơn 2 năm hành trình điều hành doanh nghiệp bất động sản.

Cùng giai đoạn, Thuduc House cũng miễn nhiệm nhiều chức vụ. Đáng chú ý nhất là vị trí Thư ký Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc của bà Văn Thị Huệ với lý do không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm trong công việc.

Không riêng bất động sản, nhiều công ty ở các lĩnh vực khác cũng thay đổi lãnh đạo cấp cao hàng loạt, có Dược Hậu Giang, Fecon, Lộc Trời và mới nhất là Dược Cửu Long.

Riêng tại Dược Cửu Long (mã chứng khoán: DCL), ông Lương Trọng Hải cho biết thời gian tới vì một số lý do cá nhân nên không thể bố trí thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động công ty trên cương vị Tổng Giám đốc. Theo đó, ông Hải đề nghị được từ chức từ ngày 1/8/2024.

Được biết, ông Hải vừa được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám đốc vào ngày 1/9/2022, sau sự cố dàn lãnh đạo cũ Dược Cửu Long bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Như vậy, ông Hải ngồi "ghế nóng" được gần 2 năm.

Song song, một Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và 1 phó tổng Dược Cửu Long cũng vừa từ nhiệm, với lý do tương tự ông Hải. Công ty mới đây đã có Trưởng Ban Kiểm soát mới là bà Nguyễn Thị Thu Hường.

Xem thêm

"Ghế nóng" tại nhiều doanh nghiệp đổi chủ

"Ghế nóng" tại nhiều doanh nghiệp đổi chủ

Thời gian gần đây, loạt doanh nghiệp đã có thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao, trong đó có những lãnh đạo có thời gian gắn bó trên chục năm đã nộp đơn xin từ nhiệm…

Có thể bạn quan tâm

Phố Wall tăng mạnh nhờ cổ phiếu AI và hy vọng chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa

Phố Wall tăng mạnh nhờ cổ phiếu AI và hy vọng chấm dứt tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa

Phố Wall khép phiên đầu tuần với mức tăng mạnh, được dẫn dắt bởi đà bứt phá của các “ông lớn” trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) như Nvidia và Palantir. Bên cạnh đó là tin tức Washington đạt tiến triển trong việc chấm dứt tình trạng chính phủ liên bang đóng cửa lâu nhất trong lịch sử…

Áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn bao trùm, VN-Index có thể lùi về mốc 1.560 điểm

Áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn bao trùm, VN-Index có thể lùi về mốc 1.560 điểm

Mặc dù VN-Index đã dao động trong vùng giá thấp suốt gần ba tuần qua, nhưng dòng tiền mới vẫn chưa có tín hiệu nhập cuộc rõ ràng. Trong bối cảnh đó, khả năng chỉ số tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn hiện hữu, với vùng hỗ trợ gần nhất được xác định quanh mốc 1.560 điểm...

 Toà tối cao Mỹ điều trần thuế quan ông Trump từ ngày 5/11, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ các thương vụ trí tuệ nhân tạo

Toà tối cao Mỹ điều trần thuế quan ông Trump từ ngày 5/11, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ các thương vụ trí tuệ nhân tạo

Phố Wall khép phiên đầu tuần trong sắc xanh khi các thương vụ lớn về trí tuệ nhân tạo mang tới động lực cho thị trường. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại trở nên mờ mịt do thiếu nhiều dữ liệu kinh tế chính thức trong bối cảnh chính phủ vẫn đang đóng cửa…

Rủi ro call margin tăng cao nếu VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Rủi ro call margin tăng cao nếu VN-Index thủng mốc 1.600 điểm

Nhà đầu tư nên thận trọng quan sát diễn biến của lực cầu bắt đáy khi chỉ số rơi về vùng thấp hiện nay, nếu áp lực bán không được hấp thụ, rủi ro tiếp tục giảm điểm của các nhóm cổ phiếu quan trọng nhiều khả năng sẽ kích hoạt hiện tượng “call margin”. Vùng hỗ trợ cần quan sát là vùng 1.600...

VN-Index có thể đảo chiều khi chạm vùng hỗ trợ 1.620 điểm

VN-Index có thể đảo chiều khi chạm vùng hỗ trợ 1.620 điểm

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm trong phiên đầu tuần nhưng VN-Index có thể đảo chiều khi chạm mức hỗ trợ 1.620 điểm. Đồng thời, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn ở trong vùng lạc quan cho thấy chỉ số chịu ảnh hưởng tiêu cực phần lớn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn...

Thị trường tiếp tục biến động mạnh, nhà đầu tư nên hạ đòn bẩy và giữ tâm lý ổn định

Thị trường tiếp tục biến động mạnh, nhà đầu tư nên hạ đòn bẩy và giữ tâm lý ổn định

Trong bối cảnh mức độ biến động trong phiên của chỉ số VN-Index vẫn lớn, đi cùng diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành và cổ phiếu, nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường để có thể kịp thời cơ cấu danh mục nếu xuất hiện biến động mạnh bất ngờ, đặc biệt là các vị thế đã chạm ngưỡng cắt lỗ...