Thị trường xuất khẩu gạo "được mùa" sau thời gian trầm lắng

Sau thời gian trầm lắng, tình hình xuất khẩu gạo đã bắt đầu khả quan khi doanh nghiệp Việt Nam ký kết các hợp đồng xuất khẩu sang thị trường Iraq, Malaysia…
Thị trường xuất khẩu gạo "được mùa" sau thời gian trầm lắng

Sau thời gian trầm lắng, tình hình xuất khẩu gạo đã bắt đầu khả quan khi doanh nghiệp Việt Nam ký kết các hợp đồng xuất khẩu sang thị trường Iraq, Malaysia…

Theo Bộ NN&PTNT, các doanh nghiệp Việt Nam đã ký hợp đồng bán cho Iraq 120.000 tấn gạo; Cơ quan Thu mua lương thực Malaysia (Bernas) đã ký hợp đồng nhập khẩu 25.000 tấn gạo trắng 5% tấm của Việt Nam với nhà cung cấp là Tổng công ty Lương thực Miền Bắc.

Cùng với đó, các doanh nghiệp Việt Nam đang đàm phán với các nhà nhập khẩu đến từ Trung Quốc - dự kiến nhập khẩu 5 triệu tấn gạo. Nếu không có gì thay đổi, đầu quý II-2019, các doanh nghiệp Việt Nam có thể ký hợp đồng xuất khẩu gạo sang Hàn Quốc theo hình thức hạn ngạch thuế quan (TRQ).

Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang tích cực thương thảo với các nhà nhập khẩu gạo đến từ Philippines.

Có thể bạn quan tâm