Vàng Bồng Miêu, Phước Sơn: Chưa cấp phép hoạt động nếu chây ỳ nợ thuế

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ngày 10/7, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo, hai công ty vàng Bồng Miêu và Phước Sơn phải nộp đầy đủ thuế mới được xem xét cấp phép hoạt động trở lại
Vàng Bồng Miêu, Phước Sơn: Chưa cấp phép hoạt động nếu chây ỳ nợ thuế

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam ngày 10/7, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo, hai công ty vàng Bồng Miêu và Phước Sơn phải nộp đầy đủ thuế mới được xem xét cấp phép hoạt động trở lại.

Nghe báo cáo về tình hình hoạt động khai thác khoáng sản tại Quảng Nam, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, phải kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, nhất là xử lý nghiêm người cầm đầu trong các vụ việc gây chết người, ô nhiễm môi trường, mất an ninh trật tự.

Trước đó, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp kiểm tra, làm rõ việc khai thác chui, chây ỳ 500 tỷ đồng tiền thuế của hai công ty này, cùng nhiều doanh nghiệp hết giấy phép vẫn khai thác vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đối với hai công ty Bồng Miêu và Phước Sơn, Phó thủ tướng nêu rõ: Phải nộp đầy đủ thuế cho ngân sách, có công nghệ xử lý môi trường bảo đảm tiêu chuẩn, được cấp phép lại thì mới được xem xét hoạt động trở lại. Hai công ty khai thác vàng Bồng Miêu và Công ty vàng Phước Sơn có lùm xùm về hoạt động gây ô nhiễm, nợ thuế, nợ nần nhiều.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường khi tiếp nhận, nghiên cứu hồ sơ, quyết định cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với địa phương để đánh giá toàn diện các tác động, ảnh hưởng đến môi trường, đời sống nhân dân, an ninh trật tự và những vấn đề có thể phát sinh để giải quyết phù hợp, tránh tình trạng sau khi đã cấp phép lại tác động xấu đến kinh tế-xã hội của địa phương.

Chính phủ kiên quyết đình chỉ hoạt động các tổ chức, cá nhân vi phạm trong khai thác khoáng sản. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho rằng, phải kiên quyết với các vấn đề nhức nhối của hai công ty khai thác vàng này, xử lý triệt để theo đúng quy định của pháp luật, không để kéo dài như hiện nay.

H.Hà

Có thể bạn quan tâm