Ba nhân sự Thaco được đề cử vào ban lãnh đạo HAGL Agrico

Hội đồng quản trị HAGL Agrico tự đề cử Phó chủ tịch, Phó tổng giám đốc và thành viên Ban kiểm soát Thaco vào ban lãnh đạo công ty mình...
Ba nhân sự Thaco được đề cử vào ban lãnh đạo HAGL Agrico

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – mã chứng khoán HNG) vừa công bố nghị quyết về việc đề cử hai ứng viên vào Hội đồng quản trị và một ứng viên vào Ban kiểm soát công ty.

Theo đó, do không nhận được bất kỳ đề cử, ứng cử vào từ phía các cổ đông nên HAGL Agrico đã quyết định đề cử ông Nguyễn Hùng Minh và ông Trần Bảo Sơn làm thành viên Hội đồng quản trị công ty.

Đề cử này thay thế cho hai thành viên đã từ nhiệm trước đó là ông Đoàn Nguyên Thu, em trai ông Đoàn Nguyên Đức và ông Nguyễn Ngọc Ánh.

Được biết, hai thành viên được HAGL Agrico đề cử đều đang nắm vị trí quản lý cao cấp của Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco).

Cụ thể, ông Nguyễn Hùng Minh sinh năm 1961, hiện là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Thaco. Ông Minh bắt đầu làm việc cho Thaco từ năm 1997 và từng nắm giữ các chức vụ quan trọng như Kế toán trưởng, Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ông Trần Bảo Sơn sinh năm 1973, gia nhập Thaco ngay từ những ngày đầu thành lập, hiện ông Sơn đang đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc.

Bên cạnh hai ứng viên được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị, HAGL Agrico cũng đề cử ông Đặng Công Trực, thành viên Ban kiểm soát Thaco vào vị trí tương tự tại HAGL Agrico thay thế cho bà Nguyễn Thị Hải Yến từ nhiệm trước đó.

Do không có điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, vì vậy Hội đồng quản trị HAGL Agrico sẽ tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh trên. Dự kiến thực hiện vào ngày 6/9/2018.

Việc đề cử 3 thành viên Thaco vào ban lãnh đạo HAGL Agrico có thể đoán được khi trước đó hai công ty đã ký hợp tác chiến lược vào ngày 8/8.

Thông qua hợp đồng mua bán trái phiếu chuyển đổi, Thaco và nhóm cổ đông của Thaco sở hữu 35% HAGL Agrico với tổng số vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Song song với đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh đầu tư để sở hữu 51% và sẽ tiếp tục nâng lên 65% HAGL Myamar với số vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng.

Theo cam kết trong thỏa thuận đầu tư vào HAGL Agrico, Thaco sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc tái cấu trúc toàn diện công ty với tổng vốn đầu tư tiếp theo ước khoảng 12.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thaco và Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh sẽ chịu trách nhiệm chính về đầu tư phát triển giai đoạn 2 của Dự án HAGL Myanmar với tổng vốn đầu tư ước tính 320 triệu USD, tương đương hơn 7.400 tỷ đồng và sẽ hoàn thành vào năm 2020.

Trên thị trường chứng khoán, sau khoảng thời gian dài bị giao dịch với giá trà đá, cổ phiếu HNG đã tăng nóng, hiện thị giá ở mức 17.900 đồng/cổ phiếu.

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...