Bỏ học Harvard, doanh nhân trẻ tuổi thành lập startup hàng đầu Hàn Quốc

Tỷ phú Hàn Quốc Bom Kim đã sẵn sàng từ bỏ trường đại học Harvard danh giá để chọn cho mình một lối đi mới mẻ với nhiều thách thức và mạo hiểm.
Bỏ học Harvard, doanh nhân trẻ tuổi thành lập startup hàng đầu Hàn Quốc

Đối với nhiều bạn trẻ, chương trình cử nhân MBA danh tiếng của harvard mang đến một bước đệm quan trọng trong hành trình lập nghiệp và phát triển. Nhưng đối với Bom Kim thì lại khác. Chỉ sáu tháng sau khi nhập trường, Bom Kim đã bỏ học, quyết tâm tự mình thực hiện giấc mơ. 

Và cho đến nay, chỉ sau một thập kỷ, Bom Kim đã trở thành tỷ phú đằng sau công ty startup được cho là có giá trị nhất Hàn Quốc. 

Bom Kim là người sáng lập và giám đốc điều hành Coupang, một công ty startup thương mại điện tử trị giá 9 tỷ USD với danh gọi “Amazon của Hàn Quốc”. 

Kim bắt đầu kinh doanh tại Seoul vào năm 2010, tận dụng những gì mà anh thấy và nắm bắt cơ hội trong ngành công nghệ đang ngày càng phát triển tại Hàn Quốc. Hiện tại, Coupang tự hào với tổng số cơ sở người dùng gần bằng 1/2 dân số đất nước. 

Trên thực tế, khi Coupang mới khởi đầu, họ hoạt động theo lối kinh doanh hàng ngày dựa theo mô hình Groupon (Group + coupon: mô hình mua hàng theo nhóm). Nhưng Bom Kim đã sớm nhận thấy phạm vi thương mại điện tử ngày càng mở rộng, anh đã nhanh chóng “chèo lái” công ty chuyển sang nhóm thị trường thứ ba, lấy cảm hứng từ eBay. 

“Hình dạng của Coupang, mô hình kinh doanh của Coupang, vị trí của Coupand, đều đã phải trải qua rất nhiều thay đổi,” Bom Kim nói. 

Việc kinh doanh đạt được thành công nhanh chóng. Trong vòng 3 năm, Kim cho biết công ty đã vượt doanh số 1 tỷ USD và đang trên đà chào bán IPO. Tuy nhiên, đến khi mọi việc gần như hoàn thành, Kim quyết định rút khỏi thoả thuận và thay đổi hoàn toàn mô hình kinh doanh một lần nữa, tin rằng Coupang có thể trở thành một điều gì đó tốt hơn nữa.  

Và thế là Kim quyết định làm lại từ đầu; đưa Coupang phát triển như một nền tảng mua sắm trọn vẹn, thiết kế để quản lý toàn bộ hành trình giao dịch của khách hàng, từ máy tính/điện thoại cho đến khi sản phẩm được gaio đến tận cửa. Điều đó bao gồm việc tạo ra doanh nghiệp hậu cần theo phong cách UPS của riêng Coupang - với tên gọi RocketDelivery, nhằm mục đích mang lại niềm phấn khích cho khách hàng và cải thiện hệ thống bưu chính Hàn Quốc. 

Thị trường thương mại điện tử Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng trong những năm trở lại đây và dự kiến sẽ trở thành thị trường lớn thứ 5 thế giới sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản … 

Tính đến thời điểm tháng 11 năm 2018, Coupang đã nhận được tổng cộng 3,6 tỷ USD từ các nhà đầu tư “có máu mặt” như Softbank, Sequoia Capital và BlackRock. Điều này đã mang về cho công ty một mức định giá ước tính lên tới 9 tỷ USD, đưa Coupang trở thành công ty khởi nghiệp có giá trị nhất Hàn Quốc. 

Coupang đáp ứng chính xác những đặc điểm và nhu cầu của thị trường. Hơn 5000 tài xế của công ty - được gọi với tên biệt hiệu là Coupangmen - vận chuyển 99,3% đơn hàng trong vòng chưa đầy 24 giờ. Dịch vụ Dawn Delivery mới của công ty thậm chí còn hứa hẹn sẽ “vượt mặt” Amazon Prime, cung cấp sản phẩm vào 7 giờ sáng cho các đơn hàng được thực hiện trước nửa đêm hôm trước. 

Bom Kim cho biết, sự chi tiết là những gì đã giúp làm nổi bật doanh nghiệp của ông trong một thị trường cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Trong khi Amazon không hoạt động ở Hàn Quốc, Coupang vào năm ngoái đã vượt xa những cái tên “đồng hương” như Gmarket và 11Street, được vinh danh “Nhà bán lẻ trực tuyến được người tiêu dùng yêu thích nhất”. 

Nguồn: CNBC

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…