CFO Huawei, bà Mạnh Vãn Chu được về Trung Quốc sau thỏa thuận với Mỹ

CFO Huawei Mạnh Vãn Chu đã được trả tự do để trở về Trung Quốc sau thoả thuận với Hoa Kỳ.
CFO Huawei, bà Mạnh Vãn Chu được về Trung Quốc sau thỏa thuận với Mỹ

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) và Giám đốc tài chính của Huawei Technologies, Sabrina Meng (Mạnh Vãn Chu) đã đạt được thỏa thuận hoãn truy tố (DPA) trong một vụ án đưa ra các cáo buộc liên bang chống lại bà Mạnh về gian lận ngân hàng và giao dịch thanh toán.

Vào năm 2018, bà Mạnh đã bị bắt ở Canada liên quan đến các cáo buộc của Hoa Kỳ và kể từ thời điểm đó, bà đã sống ở Canada trong khi tòa án Canada xem xét yêu cầu của Hoa Kỳ về việc dẫn độ bà Mạnh. Đối tác của ông Zuckerman Spaeder, William W. Taylor III là một trong những luật sư đại diện cho bà Mạnh, đã đưa ra thông báo sau: "Tôi rất vui vì Sabrina Meng và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận hoãn truy tố (DPA) và đã được thẩm phán Donnelly chấp thuận. Theo các điều khoản của thỏa thuận này, bà Mạnh sẽ không bị truy tố ở Hoa Kỳ và thủ tục dẫn độ ở Canada sẽ chấm dứt. Bà ấy không nhận tội và chúng tôi hoàn toàn mong đợi bản cáo trạng sẽ được bác bỏ ​​sau 14 tháng. Giờ đây, bà Mạnh sẽ được tự do trở về nhà với gia đình."

Về phía Huawei, công ty đã đưa ra thông báo mới nhất, cho biết: “Chúng tôi rất mong được thấy bà Mạnh Vãn Chu trở về nhà an toàn để đoàn tụ với gia đình. Huawei sẽ tiếp tục tự bảo vệ mình trước các cáo buộc tại Tòa án Quận phía Đông của New York, Mỹ”.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...