Mới đây, Thời báo Thời báo Văn học Nghệ thuật, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường (IEES) đã phối hợp với Sàn Văn hóa Học và Đọc Việt Nam cùng Tập đoàn Truyền thông Tri Thức Số (TTS) tổ chức toạ đàm Đến với “Con đường tương lai” và phát động cuộc thi cùng tên.
Tại toạ đàm, tác giả, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn và các thành viên Hội đồng khoa học của cuốn sách “Con đường tương lai” thuộc Viện Khoa học giáo dục và Môi trường, cùng các chuyên gia đã đặt ra nhiều vấn đề thời sự trong định hướng phát triển đất nước.
Một trong số đó là đề xuất thể chế hoá dự án sách “Con đường tương lai” thành một dự án thí điểm mô hình hợp tác xã điện tử chuyển đổi số, nhằm cung cấp giải pháp tài chính và pháp lý cho hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp siêu nhỏ.
Trao đổi với Thương Gia, tác giả, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường, cho biết: Đề án thí điểm mô hình hợp tác xã điện tử chuyển đổi số được Viện phối hợp với một số tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các chuyên gia kinh tế, công nghệ xây dựng, đề xuất.
Hiện mô hình này đang nhận được sự quan tâm và Chính phủ cũng đã có văn bản chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các cơ quan liên quan nghiên cứu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến kinh doanh cá thể và hộ kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Theo ông Tuấn, hợp tác xã điện tử không đơn thuần là số hóa hợp tác xã truyền thống mà được thiết kế lại từ nền tảng công nghệ với tài khoản số, ví con kết nối hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, quản trị minh bạch và kết nối ngang hàng.
Trên cơ sở đó, hàng triệu hộ kinh doanh cá thể không nhất thiết phải lớn lên thành một doanh nghiệp độc lập mà có thể tham gia vào hợp tác xã điện tử, gắn bó trong một mạng lưới pháp lý và tài chính dùng chung, được quản trị minh bạch, chia sẻ chi phí kế toán, pháp lý, chuyển đổi số…
“Đề án đặt mục tiêu thí điểm ít nhất 90.000 hộ kinh doanh cá thể gia nhập hợp tác xã điện tử giai đoạn 1, từ năm 2026 đến 2027 và triển khai toàn quốc trong các giai đoạn tiếp theo”, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn nhấn mạnh và khẳng định: Đây là một cấu trúc mềm, thông minh, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Cuốn sách "Con đường tương lai - Tập 1" của tác giả Nguyễn Xuân Tuấn
Chia sẻ với tư cách là tác giả cuốn sách “Con đường tương lai”, nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn cho biết: Thông điệp quan trọng nhất của cuốn sách là khả năng dự báo và định hướng trong các lĩnh vực then chốt như phát triển xã hội, kinh tế, văn hóa. Đồng thời cảnh báo về những hiểm họa, rủi ro tiềm ẩn và đề xuất các giải pháp, định hướng chiến lược về thể chế, chính sách, bộ máy nhà nước, xu hướng toàn cầu và vai trò của Việt Nam trong bối cảnh mới. Đến nay, nhiều nội dung dự báo và khuyến nghị trong cuốn sách dần được triển khai trong thực tiễn.
Phát động cuộc thi viết “Đến với Con đường tương lai”
Trong khuôn khổ toạ đàm, Ban tổ chức đã chính thức phát động Cuộc thi viết “Đến với Con đường tương lai" nhằm tiếp tục lan toả những giá trị của cuốn sách “Con đường tương lai”, khuyến khích người tham dự không chỉ đọc mà còn phản biện, đóng góp những ý tưởng sáng tạo vào việc định hình tương lai của đất nước.
Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng; 3 giải ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và 30 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Bài viết xuất sắc được đăng báo, tạp chí nhận thêm nhuận bút 5 triệu đồng.
Thời gian nhận bài viết đến hết tháng 1/2026.