Hàn Quốc kỳ vọng chuyển mình với nền kinh tế bạc

Hàng hóa và dịch vụ dành cho người cao tuổi được dự báo sẽ trở thành “cú hích” lớn tiếp theo cho nền kinh tế Hàn Quốc…

choi-soon-hwa-became-a-runway-model-in-her-70s-and-hopes-her-example-can-inspire-other-elderly-people-to-pursue-their-passions-with-the-65-and-over-population-set-to-rocket-to-40-of-all-south-koreans-by-2050.jpg
Bà Choi Soon-hwa, một người mẫu ngoài 70, hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho những người cao tuổi khác tiếp tục theo đuổi đam mê

Giống như nhiều quốc gia châu Á khác, Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng dân số già hóa nhanh chóng và tỷ lệ sinh thấp kỷ lục. Theo Cục Thống kê Hàn Quốc, tính đến năm 2024, số người từ 65 tuổi trở lên đạt gần 10 triệu người, tương đương 20% trên tổng dân số khoảng 52 triệu người.

Và với làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ cả khu vực công lẫn tư nhân nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của nhóm dân số cao tuổi, Viện Phát triển Công nghiệp Y tế Hàn Quốc dự báo thị trường chăm sóc sức khỏe cho người cao niên sẽ tăng trưởng từ 55 tỷ USD năm 2020 lên 128 tỷ USD vào năm 2030.

TIỀM NĂNG KINH TẾ BẠC

Một minh chứng sống động cho làn sóng “kinh tế bạc” mới là bà Choi Soon-hwa, một người mẫu vừa bước sang tuổi 82. Bà sinh năm 1943 tại một thành phố công nghiệp ở miền Nam Hàn Quốc. Việc học của bà bị gián đoạn vì chiến tranh Triều Tiên. Sau đó, bà đi làm sớm để phụ giúp gia đình và có cuộc sống vất vả như bao phụ nữ cùng thời.

Trước khi bước chân vào ngành thời trang, bà Choi từng làm việc tại nhà máy, chăm sóc con cái và về sau là cháu nội ngoại. Bước ngoặt đến vào năm bà 72 tuổi khi đang làm điều dưỡng, một bệnh nhân nói bà trông như người mẫu và khuyên bà nên bước lên sàn catwalk. Lời khen đã khơi lại ước mơ thời trẻ và mở ra chương mới trong cuộc đời bà. Hiện bà thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí và tham gia trình diễn tại các tuần lễ thời trang lớn nhỏ trong nước. Gần đây, bà còn dự thi vòng tuyển chọn đại diện Hàn Quốc tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sau khi ban tổ chức gỡ bỏ giới hạn độ tuổi.

choi-soon-hwa-takes-part-in-the-2024-miss-universe-korea-pageant-in-seoul-on-sept-30.jpg
Bà Choi Soon-hwa tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Hàn Quốc 2024 được tổ chức tại Seoul

"Khi tôi còn trẻ, tôi có ước mơ, nhưng nghĩ rằng nó là điều không thể. Giờ đây, khi bước đi trên sàn diễn và thấy được ánh đèn sân khấu, trái tim tôi như reo lên rằng “Đây mới thực sự là mình!”. Dù đã lớn tuổi, tôi vẫn có thể làm được điều này”, bà Choi chia sẻ trên tờ Nikkei Asia.

Đối với bà Choi, điều quan trọng nhất trong tuổi già là giữ được sự tự tin. “Nhờ làm người mẫu, tôi trở nên độc lập thực sự,” bà chia sẻ. “Tôi dần buông bỏ thói quen luôn lo lắng cho con cái, luôn nghĩ mình phải dành hết tiền bạc cho gia đình. Giờ tôi sống cho chính mình.”

https-cms-image-bucket-production-ap-northeast-1-a7d2s3ap-northeast-1amazonawscom-images-8-5-2-6-48346258-4-eng-gb-20241005-sk-silver-economy-to-boom-colpng.jpg
Nền kinh tế bạc của Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn khởi sắc

“Bà Choi là hình mẫu tiêu biểu của phụ nữ châu Á kiên cường”, ông Yang Sun-mook, người tổ chức các sự kiện dành cho người cao tuổi nhận định.

Câu chuyện của bà Choi phản ánh rõ nét tiềm năng khổng lồ của nền kinh tế bạc tại Hàn Quốc, nơi các doanh nghiệp đang bắt đầu nhận ra cơ hội để khai thác nhóm khách hàng cao tuổi - một tầng lớp dân số đang gia tăng nhanh chóng. Theo nghiên cứu của bà Kim Young-sun, Giám đốc Viện Công nghệ tuổi già và Kinh tế bạc tại Đại học Kyunghee, thị trường này sẽ đạt quy mô 168.000 tỷ won (tương đương 128 tỷ USD) vào năm 2030, tăng gấp đôi so với mức 72.800 tỷ won năm 2020.

Tuy nhiên, bà Kim cho biết sự phát triển kinh tế bạc tại Hàn Quốc vẫn còn tụt hậu so với các quốc gia láng giềng như Trung Quốc hay Nhật Bản. Thị trường kinh tế bạc Trung Quốc hiện ước tính đã đạt khoảng 966 tỷ USD, trong khi Nhật Bản có thể cán mốc 1.100 tỷ USD vào năm 2030.

ĐỘNG LỰC MỚI CHO NỀN KINH TẾ HÀN QUỐC

Nguyên nhân sâu xa cho sự phát triển nhanh của kinh tế bạc là tỷ lệ sinh thấp đến mức đáng báo động. Năm 2023, tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc chạm đáy lịch sử 0,72 con/phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức 2,1 con/phụ nữ để đảm bảo ổn định dân số.

https-cms-image-bucket-production-ap-northeast-1-a7d2s3ap-northeast-1amazonawscom-images-4-3-1-3-48343134-1-eng-gb-20241005-sk-elderly-population-colpng.jpg
Dân số trên 65 tuổi ở Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng vọt trong thập kỷ tới, chiếm 40% tổng dân số vào năm 2050

Trong khi đó, Cơ quan thống kê quốc gia dự báo người cao tuổi sẽ chiếm 30,9% dân số vào năm 2036 và lên tới 40% vào năm 2050, tăng gấp đôi so với mức 17,4% năm 2022 và biến Hàn Quốc trở thành quốc gia “siêu già” theo định nghĩa của chính phủ.

Tuy nhiên, lối sống và quan niệm về tuổi già đang có những thay đổi lớn. Người Hàn Quốc trong độ tuổi 55 - 69 ngày nay năng động hơn trước, họ tham gia nhiều hoạt động thể thao, sự kiện ngoài trời và thành thạo công nghệ.

Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp, cả nội địa lẫn quốc tế, điều chuyển xu hướng kinh doanh, khi nhóm khách hàng cao tuổi đang ngày càng trở thành đối tượng tiêu dùng tiềm năng. Điều này buộc thị trường phải thay đổi cách nhìn nhận và tiếp cận đối với người tiêu dùng lớn tuổi, từ những cá nhân cần chăm sóc sang nhóm đối tượng năng động, có nhu cầu và kỳ vọng riêng.

Bà Park Yeong-ran, giáo sư ngành công nghiệp bạc tại Đại học Kangnam, cho biết: “Hai thập niên trước, thị trường chủ yếu phục vụ người cao tuổi phụ thuộc. Nay, nó đang chuyển sang phục vụ những người muốn chủ động và tận hưởng cuộc sống phong phú hơn ở tuổi già”.

by-2050-40-of-the-south-korean-population-is-forecast-to-be-65-or-older.jpg

Tại Hàn Quốc, rất nhiều start-up đã được ra đời mục tiêu cung cấp các dịch vụ y tế cho người cao tuổi, điển hình như JunctionMed với nền tảng theo dõi sức khỏe chuyên biệt, Bredis Healthcare đang phát triển công nghệ nhận diện sớm các chỉ dấu bệnh Alzheimer, hay Caredoc cung cấp dịch vụ chăm sóc người già tại nhà.

Song song đó, thị trường thực phẩm chức năng và thực phẩm chuyên biệt dành cho người cao tuổi cũng tăng trưởng nhanh chóng, từ mức 497 triệu USD năm 2014 lên 1,5 tỷ USD vào năm 2020, và dự kiến đạt gần 2,3 tỷ USD vào năm 2025.

Các tập đoàn thực phẩm lớn như CJ Freshway, Daesang, Pulmuone, và Shinsegae đều đã cho ra mắt dòng sản phẩm “care foods” - những bữa ăn dinh dưỡng được chế biến sẵn, dễ nhai và dễ tiêu hóa, phục vụ người già và người bệnh đang phục hồi.

Shinhan Life Care, công ty con của Ngân hàng Shinhan, cũng đã ký thỏa thuận với tập đoàn Hyundai để xây dựng nhà ở và cơ sở chăm sóc dành cho người cao tuổi.

Ngoài những dịch vụ thiết yếu, các giải pháp chăm sóc sức khoẻ tinh thần, giải trí và cải thiện phong cách sống cũng liên tục được đẩy mạnh. Chẳng hạn như Athler, nền tảng thời trang trực tuyến dành cho đàn ông trung niên muốn tận hưởng “cuộc sống thứ hai”, và Onew, nền tảng kết nối người cao tuổi với các sở thích chung và hoạt động cộng đồng sôi động, là những ví dụ tiêu biểu.

Nhà tổ chức sự kiện Yang Sun-mook cho rằng ngoài việc cung cấp cho thị trường trong nước, các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng và Châu Á nói chung có thể hướng tới xuất khẩu sản phẩm dành cho người cao tuổi như thực phẩm chức năng, mỹ phẩm chăm sóc da - tương tự như cách họ đã thành công với âm nhạc, phim truyền hình hay điện tử thông qua làn sóng Hallyu.

Xem thêm

Biến thách thức thành cơ hội cho “nền kinh tế bạc”

Biến thách thức thành cơ hội cho “nền kinh tế bạc”

Trong thế giới ngày nay, sự gia tăng dân số già đang đặt ra những thách thức lớn đối với nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, điều này cũng mang lại cơ hội khổng lồ cho những ngành công nghiệp hướng đến người cao tuổi, hay còn gọi là "nền kinh tế bạc”…

Ngân hàng bỏ quên "mỏ vàng" từ tệp khách hàng cao tuổi?

Ngân hàng bỏ quên "mỏ vàng" từ tệp khách hàng cao tuổi?

Trước tốc độ già hóa dân số, các ngân hàng tại Việt Nam có nguy cơ bỏ lỡ một nhóm khách hàng đầy tiềm năng – những người cao tuổi ngày càng độc lập về tài chính, quan tâm đến chất lượng sống và có nhu cầu quản lý tài sản một cách bài bản...

Có thể bạn quan tâm

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Khi thị trường tiêu dùng dần bão hòa và xu hướng liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng. Tuy chiến lược này giúp tăng doanh thu và giữ khách hàng, nhưng cũng đặt ra rủi ro về chi phí, tồn kho và nguy cơ loãng bản sắc thương hiệu…

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Trước áp lực tăng trưởng và sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp đang mở rộng sang loạt sản phẩm phụ như charm treo túi, phụ kiện mini. Những món đồ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận không chỉ thu hút khách hàng trẻ mà còn như một công cụ marketing hiệu quả…

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Việc eo biển Hormuz bị phong toả đang đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng bất ổn kinh tế. Dù Mỹ đã đạt trạng thái độc lập năng lượng, nền kinh tế này vẫn không thể tách rời khỏi biến động của thị trường toàn cầu, khiến bài toán kiểm soát giá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết…

“Cơn khát vàng” tại Singapore

“Cơn khát vàng” tại Singapore

Bất ổn Trung Đông và kỳ vọng lãi suất biến động đang thúc đẩy nhu cầu vàng tại Singapore tăng đột biến. Doanh nghiệp gấp rút nhập hàng, mở rộng hầm lưu trữ, trong khi dòng tiền từ cả nhà đầu tư trẻ lẫn trung niên đều đổ vào kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn…

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Áp lực tiền thuê nhà ngày càng lớn khiến nhiều người Mỹ tìm đến các dịch vụ “thuê trước, trả sau” để chia nhỏ khoản thanh toán hàng tháng. Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia cảnh báo về khoản phí đi kèm có thể khiến gánh nặng chi phí sinh hoạt trở nên nặng nề hơn…

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Giá dầu Brent - chuẩn tham chiếu cho phần lớn giao dịch dầu thô toàn cầu - đang biến động mạnh trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Nhưng ít ai biết rằng Brent ban đầu chỉ là tên một mỏ dầu ở Biển Bắc, trước khi trở thành chuẩn giá chi phối thị trường năng lượng thế giới…