Hơn 50 quốc gia đã ban hành lệnh cấm tiền điện tử

Hơn năm mươi quốc gia đã đặt lệnh cấm đối với tiền điện tử, theo một báo cáo từ Thư viện Luật của Quốc hội Mỹ.
Hơn 50 quốc gia đã ban hành lệnh cấm tiền điện tử

Tính từ năm 2018, “số lượng các quốc gia ban hành lệnh cấm đối với tiền điện tử đã tăng lên đáng kể”, báo cáo cho biết. 

Kể từ tháng 11/2021, chín quốc gia là Algeria, Bangladesh, Trung Quốc, Ai Cập, Iraq, Morocco, Nepal, Qatar và Tunisia đã đặt "lệnh cấm tuyệt đối" đối với tiền điện tử, có nghĩa là nó hoàn toàn bất hợp pháp. 

Trung Quốc lần đầu tiên đưa ra quyết định cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2017. Nước này đã tăng cường lệnh cấm lên một mức độ mới để chặn khai thác tiền điện tử vào đầu năm nay.

42 quốc gia khác đã ban hành “lệnh cấm ngầm”, tức là cấm các ngân hàng, người cho vay và các tổ chức tài chính khác giao dịch với tiền điện tử. Các quốc gia này bao gồm Gruzia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út.

Báo cáo cũng cho thấy rằng số lượng các quốc gia đã đưa tiền điện tử vào luật thuế, cũng như luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, đã tăng từ con số 33 trong năm 2018 đến nay là 103. Ngoại trừ Bulgaria, tất cả các thành viên các quốc gia của Liên minh Châu Âu hiện đang áp dụng các quy định này.

Tuy nhiên, có 21 quốc gia không áp dụng bất kỳ hình thức nào của luật chống rửa tiền hoặc chống tài trợ khủng bố đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm có Brazil, Jordan, Pakistan và Kazakhstan.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

“Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” đã bắt đầu sử dụng AI để nâng cấp lừa đảo vi hơn. Những video “giả mà như thật” khiến nạn nhân khó phân biệt đâu là người thật, đâu là AI. AI giúp chúng mở rộng quy mô nhanh hơn, giảm chi phí, đồng thời tăng cường độ hiện tại đến mức gần như không thể nhận dạng.

Hơn 1.000 tỷ USD Mỹ đã bị đánh cắp hàng năm thông qua lừa đảo qua điện thoại và internet

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Thâm nhập "Khu tự trị" Mae Sot

Đằng sau những vụ hack tài khoản, chiếm đoạt tiền từ châu Âu sang châu Á sang Mỹ… là cả một “ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” hoạt động tinh vi, bài bản. Hàng trăm ngàn “nạn nhân” của nạn buôn người đang trở thành những nô lệ hiện đại, làm công cụ lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ USD mỗi năm...