Ngành dệt may đang đứng trước những áp lực về lượng đơn hàng xuất khẩu sụt giảm, đơn giá giảm sâu, nhiều người lao động đứng trước nguy cơ bị mất việc làm…
Chứng khoán VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư nên chú trọng hơn các cổ phiếu thuộc thượng nguồn của ngành dệt may do có tiềm năng phục hồi sớm hơn vào năm 2023...
Các thương hiệu thời trang quốc tế đang bắt đầu đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sản xuất ra khỏi Trung Quốc nhằm hạn chế các rủi ro chuỗi cung ứng và căng thẳng địa chính trị …
Đây là nhận định của SSI Research về ngành dệt may của nước ta thời gian tới, khi chỉ số ngành này đang rất thấp. Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đạt 31,3 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm, tăng 16,4%.
Thông tin trên được ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đưa ra tại buổi họp báo về Hội nghị tổng kết của Hiệp hội năm 2021 diễn ra ngày 7/12.
Ngành dệt may chào đón năm 2020 với nhiều kỳ vọng sáng đến từ việc Hiệp định EVFTA được thông qua sau một thời dài trì hoãn. Tuy nhiên, mọi ước tính đã bị đảo lộn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều cổ phiếu dệt may đã giảm khá sâu.
Đánh giá cao tiềm năng dẫn dắt đà tăng trưởng, CTCK Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu STK của CTCP Sợi Thế Kỷ với giá mục tiêu tiêu 23.000 đồng/cp.
Nhận thấy CTCP May Sông Hồng đang có xu hướng tăng trưởng tích cực hơn so với sự sụt giảm chung của ngành, CTCK Vietcombank (VCBS) đưa ra khuyến nghị mua với cổ phiếu MSH với giá mục tiêu 71.492 đồng/cp.
"Với những quy định về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm tại Hiệp định EVFTA sẽ mang lại nhiều thách thức cho ngành dệt may hơn là cơ hội bởi ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam hiện nay còn khá non kém",
TS. Trần Toàn Thắng, Trưởng ban Kinh tế thế giới (Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng, lĩnh vực dệt may và da giày được hưởng lợi nhiều nhất từ hiệ
Ngành dệt may Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển, song liệu các doanh nghiệp có tận dụng được cơ hội để phát triển, trở thành chủ con đường tơ lụa hay chỉ mãi là những “người dắt lạc đà”?