Ngành game Việt Nam đang "thất thu thuế"

Ngành game Việt Nam năm 2021 tạo ra khoảng 665 triệu USD doanh thu, nhưng nguồn thu thuế từ ngành game mới chỉ được 50%.

Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông), ngành game Việt ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng

Một nửa số thuế từ ngành game đang chảy ra nước ngoài

Cụ thể, 50% tựa game mobile được chơi nhiều nhất thế giới có nguồn gốc từ Việt Nam. Doanh thu các game sản xuất tại Việt Nam phát hành ở thị trường toàn cầu lên đến 200 triệu USD/năm.

Trong 10 studio game hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương và Australia thì một nửa là của Việt Nam. Cứ 25 game tải trên các kho ứng dụng thì có 1 game là của Việt Nam.

Ước tính Việt Nam có 28,4 triệu người chơi game. Thị trường game Việt xếp thứ 5 khu vực Đông Nam Á về doanh thu.

Tuy nhiên, nghịch lý là hàng năm thuế từ ngành game mới chỉ thu được khoảng 50% so với doanh thu, còn lại là các cá nhân, tổ chức đóng thuế cho nước ngoài, chủ yếu ở Singapore.

Nguyên nhân là do nhiều công ty khởi nghiệp do người Việt sáng lập, kinh doanh tại Việt Nam nhưng lập công ty tại Singapore nên dẫn đến việc truy thu thuế khó khăn.

Số liệu từ Amazon Web Services, năm 2022, các công ty khởi nghiệp Việt Nam đã nhận được số vốn khoảng 416 triệu USD, nhưng chỉ khoảng 20% trong số đó có trụ sở ở Việt Nam, 80% còn lại ở Singapore.

Ngoài ra, các nhà sản xuất game nước ngoài “xuất khẩu” game xuyên biên giới vào Việt Nam, khiến Việt Nam thất thu thuế và các doanh nghiệp trong nước chỉ nhận được một thị phần khiêm tốn và chịu sự cạnh tranh không bình đẳng.

Có thể bạn quan tâm