Nissan sẽ đầu tư 17,6 tỷ USD vào xe điện trong 5 năm tới

Công ty cho biết họ sẽ tung ra các mẫu xe điện sử dụng pin thể rắn vào năm 2028.
Nissan sẽ đầu tư 17,6 tỷ USD vào xe điện trong 5 năm tới

Nissan mới đây đã đưa ra thông báo về việc sẽ đầu tư 2 nghìn tỷ Yên (tương đương 17,6 tỷ USD) vào việc phát triển công nghệ pin và xe điện mới trong vòng 5 năm tới.

Các khoản đầu tư sẽ tài trợ cho một kế hoạch lớn mà công ty đang gọi là “Tham vọng 2030”, nhằm mục đích tung ra 23 mẫu xe điện mới, bao gồm 15 xe EV, với xe điện chiếm một nửa danh mục xe vào năm 2030.

Nissan xác nhận rằng 20 trong số các loại xe sẽ ra mắt chỉ trong 5 năm tới, vì nhà sản xuất ô tô đặt mục tiêu thiết lập một thị trường bao gồm 75% điện khí hóa ở châu Âu, 55% ở Nhật Bản và 40% ở Mỹ và Trung Quốc vào năm 2030.

Công ty cho biết họ sẽ tung ra các mẫu xe EV với pin thể rắn hoàn toàn, hứa hẹn những khả năng tiên tiến bao gồm giảm thiểu thời gian sạc vào năm 2028 và sẵn sàng cho một “nhà máy thử nghiệm” ở Yokohama sớm nhất là vào năm tài chính 2024. Ngoài ra, Nissan còn đặt mục tiêu mở rộng công nghệ hỗ trợ lái xe ProPilot cho hơn 2,5 triệu xe Nissan và Infiniti vào năm 2026 và bao gồm hệ thống LIDAR thế hệ tiếp theo “trên hầu hết mọi mẫu xe mới vào năm tài chính 2030.”

Là một phần của “Tham vọng 2030”, công ty cũng đang tìm cách giảm chi phí bộ pin xuống 75 USD cho mỗi kWh vào năm 2028 trước khi giảm chi phí xuống còn 65 USD cho mỗi kWh vào thời điểm sau đó.

Có thể bạn quan tâm