Quỹ ngoại Dragon Capital lại bán ra 1,75 triệu cổ phiếu DXG

Thông qua các quỹ liên quan, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa bán ra 1,75 triệu cổ phiếu DXG, qua đó hạ sở hữu của nhóm tại Đất Xanh xuống tương đương 9,7% vốn điều lệ...
cổ phiếu DXG
Quỹ ngoại Dragon Capital liên tục có động thái mua vào bán ra cổ phiếu DXG.

Cụ thể, ngày 30/5 thông qua các quỹ ngoại liên quan là Amersham Industries Limited, Grinling International Limited và Vietnam Enterprise Investments Limited, nhóm Dragon Capital đã bán ra 1,75 triệu cổ phiếu DXG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG), qua đó hạ sở hữu của nhóm tại Đất Xanh xuống còn 59,3 triệu cổ phần, tương đương 9,7% vốn điều lệ công ty.

Tạm tính với giá cổ phiếu DXG chốt phiên 30/5 là 14.950 đồng/cổ phiếu, Dragon Capital thu về hơn 26 tỷ đồng từ thương vụ trên.

Trong thời gian qua, nhóm Dragon Capital liên tục có động thái mua vào bán ra cổ phiếu DXG. Cụ thể, chỉ trong 2 tháng đầu năm và tuần đầu tháng 3 nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã bán ròng gần 56 triệu cổ phiếu DXG, giảm tỷ lệ sở hữu từ gần 20% xuống còn hớn 10,85%. Giao dịch được thực hiện trong bối cảnh giá cổ phiếu DXG lao dốc, giảm 76% so với đỉnh hồi đầu năm 2022.

Ở một diễn biến khác, hai phó tổng giám đốc Đất Xanh cũng đã bán thành công số cổ phiếu đăng ký. Cụ thể, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng Giám đốc đã bán 290.000 cổ phiếu DXG theo phương thức khớp lệnh, thời gian đăng ký bán từ 19/5-16/6, nhằm giảm tỷ lệ sở hữu. Sau giao dịch, ông Sơn giảm sở hữu xuống còn 300.084 cổ phiếu, chiếm 0.05% vốn điều lệ.

Phó Tổng Giám đốc khác là bà Đỗ Thị Thái cũng đã bán 173.200 cổ phiếu DXG trong thời gian đăng ký từ 15/5-13/6, theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Thái giảm nắm giữ xuống còn 400.080 cổ phiếu, tỷ lệ 0,03%. 

cổ phiếu DXG

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Đất Xanh ngày 29/5 vừa thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và Thư ký Hội đồng quản trị công ty đối ông Dương Văn Bắc kể từ ngày 26/5/2023.

Trước đó, vào ngày 23/5, ông Bắc cũng có đơn từ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán và thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (mã chứng khoán: DXS - công ty con của Đất Xanh) vì lý do cá nhân.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 1/2023, Đất Xanh ghi nhận doanh thu giảm 79% so với cùng kỳ xuống còn 378 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền chỉ đạt 267,5 tỷ đồng, doanh thu từ dịch vụ môi giới đạt gần 83 tỷ đồng, doanh thu từ hợp đồng xây dựng đạt 28,6 tỷ đồng… Khấu trừ chi phí, Đất Xanh lỗ ròng 117,3 tỷ đồng quý đầu năm, kém xa khoản lãi 408,4 tỷ đồng của cùng kỳ 2022.

Năm 2023, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế là 158 tỷ đồng, giảm gần 26,5% so với thực hiện năm 2022.
Tại thời điểm 14h20 phiên chiều 1/6, cổ phiếu DXG đang giao dịch quanh mức giá 15.050 đồng/cổ phiếu, khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên đạt hơn 16,4 triệu đơn vị.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Nhìn tưởng “giàu”, hóa ra đang "nợ": Bí ẩn khoản phải thu của các đại gia bất động sản

Nhìn tưởng “giàu”, hóa ra đang "nợ": Bí ẩn khoản phải thu của các đại gia bất động sản

Trong bối cảnh ngành bất động sản tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, một điểm đáng chú ý trên báo cáo tài chính quý 1/2025 của nhiều doanh nghiệp là tỷ trọng các khoản phải thu trên tổng tài sản đang ở mức rất cao, trong số đó, có các cái tên nổi bật như An Gia, Đất Xanh và Vinhomes...

Định vị nhà đầu tư cá nhân trong "cuộc chơi mới" của thị trường chứng khoán Việt Nam

Rủi ro điều chỉnh vẫn còn hiện hữu

VN-Index bất ngờ bứt phá trong phiên 20/5 khi vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý 1.300 điểm, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong tháng 3/2025 và tiến sát vùng cản 1.320 điểm, tuy vậy, giới phân tích vẫn cảnh báo khả năng rung lắc có thể xuất hiện khi chỉ số tiến gần vùng đỉnh cũ...

Chứng khoán tăng nhẹ sau tin xấu từ Moody's

Chứng khoán tăng nhẹ sau tin xấu từ Moody's

Chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong ngày giao dịch đầu tuần khi tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi việc Moody’s hạ bậc tín nhiệm quốc gia do gánh nặng nợ công khổng lồ…

VN-Index hướng tới mốc 1.300 điểm, song tăng giữa những nhịp rung lắc

Áp lực bán gia tăng, VN-Index có thể về sát vùng giằng co 1.280 điểm

Sau chuỗi tăng mạnh đầy hưng phấn, thị trường chứng khoán mở cửa tuần mới trong tâm lý dè dặt và áp lực chốt lời lộ rõ, các công ty chứng khoán nhận định vùng 1.280 điểm tiếp tục được kỳ vọng là điểm tựa cân bằng cho VN-Index trong những phiên giằng co sắp tới...

Thị trường đứng trước nguy cơ điều chỉnh sâu

Thị trường đứng trước nguy cơ điều chỉnh sâu

Sau hai tuần đầu tháng 5 khởi sắc, VN-Index đã chính thức vượt mốc tâm lý 1.300 điểm, trở lại vùng đỉnh hồi tháng 3/2025, tuy nhiên các công ty chứng khoán đồng loạt cảnh báo rủi ro điều chỉnh ngắn hạn khi dòng tiền có dấu hiệu thận trọng và thị trường bước vào giai đoạn hấp thụ lực bán...