Vì sao nhiều CLB Premier League thua lỗ nhưng vẫn hút được vốn đầu tư?

Thương vụ bán cổ phần Liverpool cho liên danh của tỷ phú Jeff Bezos cho thấy sức hút ngày càng lớn của các câu lạc bộ bóng đá Anh, dù phần lớn đối mặt với thua lỗ và chi phí vận hành cao, nhưng nhà đầu tư vẫn nhìn thấy tiềm năng từ giá trị thương hiệu, sân vận động và các nguồn doanh thu mới…

Liên doanh của tỷ phú Jeff Bezos đã mua lại 30% cổ phần CLB bóng đá Liverpool

Fenway Sports Group (FSG) đã bán một phần cổ phần thiểu số tại Câu lạc bộ bóng đá Liverpool cho một liên danh có sự tham gia của tỷ phú, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, trong một thương vụ trị giá hơn 7 tỷ USD.

Gần 16 năm sau khi tập đoàn có trụ sở tại Boston “giải cứu” Liverpool khỏi nguy cơ phá sản với mức giá mua lại chỉ 405,9 triệu USD, FSG thu về được khoản lợi nhuận khổng lồ sau màn xoay chuyển ngoạn mục của đội bóng vùng Merseyside để giành nhiều danh hiệu quốc nội và châu Âu.

Tuy nhiên, trong bối cảnh các câu lạc bộ bóng đá Anh ngày càng thu hút sự quan tâm của giới tỷ phú trên toàn cầu, đây vẫn là những khoản đầu tư đầy rủi ro và thường không có lợi nhuận.

Báo cáo tài chính bóng đá thường niên của Deloitte cho thấy tổng khoản lỗ trước thuế của 20 câu lạc bộ thuộc Giải Ngoại hạng Anh đã lên tới 948 triệu bảng trong mùa giải 2024/25, tăng hơn 600% so với mùa giải trước. Theo Deloitte, chỉ có 8 câu lạc bộ ghi nhận lợi nhuận hoạt động trong mùa giải đó, giảm từ 13 câu lạc bộ ở mùa giải trước.

Chi phí chuyển nhượng cầu thủ tăng cao là một trong những nguyên nhân chính khiến chi phí vận hành leo thang.

Các nhà nghiên cứu của Deloitte viết rõ: “Khi chi tiêu cho việc chuyển nhượng cầu thủ tăng lên để bắt kịp cuộc đua khốc liệt nhằm giành lấy tài năng, nhiều khả năng đây sẽ tiếp tục là một năm ghi nhận những khoản thua lỗ tài chính đáng kể”.

Tuy nhiên, thương vụ Liverpool của FSG là dẫn chứng rõ nét cho chiến lược mua những tài sản bị định giá thấp rồi bán lại với mức giá cao hơn trong tương lai, khi sự quan tâm lớn đối với bóng đá đang đẩy giá trị của các đội bóng lên những mức cao chưa từng có.

“Ngay cả khi bạn không tạo ra lợi nhuận mỗi ngày, giá trị của tài sản vẫn đang tăng lên, và bên trong tài sản đó còn có rất nhiều thứ có thể được cấp phép khai thác”, ông Richard Haigh, Giám đốc điều hành toàn cầu của Brand Finance, nói trên chương trình “Squawk Box Europe” của CNBC.

Theo ông Haigh, điều này xuất phát từ danh tiếng và tính khan hiếm mà những câu lạc bộ hàng đầu có thể mang lại: “Giải Ngoại hạng Anh thực sự góp phần củng cố sức mạnh mềm của Vương quốc Anh. Đây là một trong những giải đấu lâu đời nhất trong thế giới thể thao, có sức lan toả toàn cầu và cực kỳ hiệu quả trong việc nâng cao giá trị doanh nghiệp của những đơn vị tài trợ cho giải đấu”.

Các câu lạc bộ đang nỗ lực tối ưu hóa những nguồn doanh thu hiện có, chẳng hạn doanh thu từ bán vé trong ngày thi đấu.

“Điều mà thể thao Mỹ làm cực kỳ tốt, và các nhà đầu tư đang muốn áp dụng tại châu Âu, là biến sân vận động và bất động sản xung quanh thành một nguồn tạo doanh thu 24/7, 365 ngày trong năm, thay vì chỉ là nơi kiếm tiền hai tuần một lần”, ông Lewis Gaut, đối tác và chuyên gia tài chính thể thao tại Goodwin nhận định.

Trong phân tích được công bố hồi tháng 6, ngân hàng UBS chỉ ra rằng sân vận động mới của Tottenham Hotspur FC, được xây dựng vào năm 2019 với chi phí 1,2 tỷ bảng Anh, đã góp phần giúp doanh thu thương mại của câu lạc bộ tăng từ 117 triệu bảng Anh năm 2018 lên 215 triệu bảng Anh vào năm 2022.

Trong năm 2026, sân vận động này đã tổ chức các buổi biểu diễn của nhiều nghệ sĩ lớn, bao gồm Gorillaz, Bad Bunny và nhóm nhạc K-pop đình đám BTS. Đây cũng là sân vận động chuyên dụng đầu tiên dành cho giải đấu NFL bên ngoài nước Mỹ và tổ chức ít nhất 2 trận đấu mỗi năm.

“Các khu liên hợp thể thao, nơi có thể tổ chức nhiều môn thể thao và các sự kiện khác tại cùng một địa điểm, sẽ giúp đảm bảo nguồn tiền được tạo ra liên tục”, ông Gaut nói thêm.

Doanh thu của các câu lạc bộ thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa giải 2024/25

Manchester United đã xác nhận kế hoạch xây dựng một sân vận động mới với sức chứa 100.000 chỗ ngồi trong khuôn khổ dự án tái thiết quy mô lớn xung quanh khu vực bến cảng địa phương. Dự án được ước tính có chi phí khoảng 2 tỷ bảng Anh.

Ngân hàng UBS bình luận, mục tiêu của những dự án sân vận động đầy tham vọng này phản ánh cách đánh giá lại rộng hơn về ý nghĩa kinh tế của các câu lạc bộ bóng đá - đó là những tài sản khan hiếm với dòng tiền đa dạng, thay vì chỉ đơn thuần là các dự án thể thao hoặc văn hóa.

Trong khi lợi ích từ đầu tư cơ sở hạ tầng có thể mất vài năm mới phát huy, các nhà đầu tư đang tập trung nhiều hơn vào việc mở rộng và thúc đẩy các nguồn doanh thu độc lập. “Những người mua các đội thể thao này biết rõ rằng tài sản thể thao đang thua lỗ, vì vậy điều đó không gây bất ngờ cho họ. Chi phí tất nhiên rất quan trọng, nhưng đó không phải là toàn bộ bức tranh khi xem xét lý do tại sao một người muốn đầu tư hoặc mua cổ phần tại một thương hiệu thể thao thuộc top 10 hiện nay”, ông Amber Pinto, đối tác tại công ty đầu tư thể thao Pinto Capital, nhấn mạnh trên chương trình “Squawk Box Europe” của CNBC.

Có thể bạn quan tâm