Viettel Post: Sau khi bị xử lý gần 1,7 tỷ tiền thuế, cổ phiếu VTP lao dốc 50% chỉ trong 1 tháng

Ngày 7/11, Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post, UPCoM: VTP) đã nhận được quyết định xử phạt vi phạm về thuế từ Tổng Cục Thuế, sau đó cổ phiếu VTP lao dốc 50% chỉ trong 1 tháng.
cổ phiếu VTP lao dốc
Sau khi bị xử lý gần 1,7 tỷ tiền thuế, cổ phiếu VTP lao dốc 50% chỉ trong 1 tháng

Cụ thể, Viettel Post đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Do đó, Viettel Post bị phạt số tiền hơn 242 triệu đồng, và buộc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước của năm 2020 số tiền hơn 1,2 tỷ đồng, tiền chậm nộp 233 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền Viettel Post bị truy thu, phạt và chậm nộp là hơn 1,68 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng 2022, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần đạt mức 16.385 tỷ đồng, tăng gần 6% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng hơn 4% lên mức 257 tỷ đồng, tương ứng EPS 2.219 đồng. 

Năm 2022, Viettel Post đặt mục tiêu tổng doanh thu 25.723 tỷ đồng, tăng 19% so năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng mạnh 68% lên mức 498 tỷ đồng. 

Như vậy sau 9 tháng, Viettel Post đã thực hiện được 64% kế hoạch doanh thu và 52% về lợi nhuận. 

Tại thời điểm cuối tháng 9/2022, tổng tài sản của Viettel Post tăng hơn 260 tỷ lên 5.175 tỷ đồng. Trong đó đầu tư tài chính ngắn hạn vẫn chiếm mức cao 1.854 tỷ đồng là khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Ngoài ra các khoản phải thu ngắn cũng duy trì ở mức 1.862 tỷ đồng chủ yếu là khoản phải thu khách hàng. Viettel Post chỉ vay nợ tài chính ngắn hạn tới 1.318 tỷ đồng, nhích tăng nhẹ so đầu kỳ. 

Mặc dù tình hình kinh doanh khả quan là vậy, song trên thị trường, cổ phiếu VTP lao dốc, đang giao dịch quanh mức 21.100 đồng/cp, ghi nhận giảm tới 50% chỉ trong vòng 1 tháng qua. Thanh khoản cũng ở mức thấp khi bình quân chỉ hơn 154 ngàn đơn vị được sang tay mỗi phiên. 

Viettel Post có vốn điều lệ 1.035 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) chiếm 60,81% vốn, còn lại là các đối tượng khác. 

Xem thêm

Chứng khoán BSC cắt margin với cổ phiếu HPX từ 14/11

Chứng khoán BSC cắt margin với cổ phiếu HPX từ 14/11

Cổ phiếu HPX của CTCP Đầu tư Hải Phát bất ngờ bị cắt margin tại Chứng khoán BSC từ ngày 14/11. Về cổ phiếu HPX đang trên đà giảm liên tiếp 9 phiên, chỉ tính từ đầu tháng 11 đến nay cổ phiếu này đã giảm 27% thị giá.

Có thể bạn quan tâm

Nhìn tưởng “giàu”, hóa ra đang "nợ": Bí ẩn khoản phải thu của các đại gia bất động sản

Nhìn tưởng “giàu”, hóa ra đang "nợ": Bí ẩn khoản phải thu của các đại gia bất động sản

Trong bối cảnh ngành bất động sản tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, một điểm đáng chú ý trên báo cáo tài chính quý 1/2025 của nhiều doanh nghiệp là tỷ trọng các khoản phải thu trên tổng tài sản đang ở mức rất cao, trong số đó, có các cái tên nổi bật như An Gia, Đất Xanh và Vinhomes...

Định vị nhà đầu tư cá nhân trong "cuộc chơi mới" của thị trường chứng khoán Việt Nam

Rủi ro điều chỉnh vẫn còn hiện hữu

VN-Index bất ngờ bứt phá trong phiên 20/5 khi vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý 1.300 điểm, đánh dấu mức tăng mạnh nhất trong tháng 3/2025 và tiến sát vùng cản 1.320 điểm, tuy vậy, giới phân tích vẫn cảnh báo khả năng rung lắc có thể xuất hiện khi chỉ số tiến gần vùng đỉnh cũ...

Chứng khoán tăng nhẹ sau tin xấu từ Moody's

Chứng khoán tăng nhẹ sau tin xấu từ Moody's

Chứng khoán Mỹ gần như đi ngang trong ngày giao dịch đầu tuần khi tâm lý thị trường bị ảnh hưởng bởi việc Moody’s hạ bậc tín nhiệm quốc gia do gánh nặng nợ công khổng lồ…

VN-Index hướng tới mốc 1.300 điểm, song tăng giữa những nhịp rung lắc

Áp lực bán gia tăng, VN-Index có thể về sát vùng giằng co 1.280 điểm

Sau chuỗi tăng mạnh đầy hưng phấn, thị trường chứng khoán mở cửa tuần mới trong tâm lý dè dặt và áp lực chốt lời lộ rõ, các công ty chứng khoán nhận định vùng 1.280 điểm tiếp tục được kỳ vọng là điểm tựa cân bằng cho VN-Index trong những phiên giằng co sắp tới...

Thị trường đứng trước nguy cơ điều chỉnh sâu

Thị trường đứng trước nguy cơ điều chỉnh sâu

Sau hai tuần đầu tháng 5 khởi sắc, VN-Index đã chính thức vượt mốc tâm lý 1.300 điểm, trở lại vùng đỉnh hồi tháng 3/2025, tuy nhiên các công ty chứng khoán đồng loạt cảnh báo rủi ro điều chỉnh ngắn hạn khi dòng tiền có dấu hiệu thận trọng và thị trường bước vào giai đoạn hấp thụ lực bán...