PEGA ra mắt loạt xe điện thương hiệu Việt, tham vọng thách thức Honda

Hãng xe điện Việt Nam - PEGA (tiền thân là HKbike) mới đây đã chính thức giới thiệu loạt xe đạp điện và xe máy điện mới của mình, hướng tới đối tượng chính là giới trẻ, học sinh, sinh viên với mức giá
PEGA ra mắt loạt xe điện thương hiệu Việt, tham vọng thách thức Honda

Cũng như nhiều thương hiệu Việt khác, PEGA đang hướng tới tỷ lệ nội địa hoá cao trong mỗi sản phẩm. Và trong buổi ra mắt ngày 23/4 này, đại diện của PEGA tự hào cho biết, các sản phẩm xe điện của họ đã đạt tỷ lệ nội địa hoá lên đến 35%. Công ty làm chủ hoàn toàn mọi khâu, từ thiết kế, nghiên cứu chế tạo, nguyên vật liệu, sản xuất cho tới phân phối, chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, những bộ phận quan trọng nhất của xe điện trong đó có động cơ chống nước, được cung cấp bởi BOSCH - thương hiệu nổi tiếng đến từ nước Đức và xe được lắp ráp tại nhà máy ở Bắc Giang.

Nhờ sử dụng những linh kiện chất lượng cao và công nghệ hiện đại, loạt xe điện của PEGA có thể hoạt động ngay cả trong những môi trường “khó” như đường đèo dốc, ổ gà hay thậm chí là ngập nước. Đây cũng là dạng địa hình phổ biến tại Việt Nam mà không phải dòng xe điện nào cũng đáp ứng được. Ngoài ra, cả 4 dòng xe mới đều có những trang bị hiện đại như đồng hồ điện tử giúp hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng: thời lượng pin, thông báo lỗi khi xe gặp trục trặc, thời gian bảo hành… riêng 2 dòng xe máy điện là Crazy Bull 2 và TRANS còn có cả chìa khoá thông minh và tính năng lùi xe độc đáo như trên ô tô, phanh đĩa giúp đảm bảo an toàn ngay cả khi chạy ở tốc độ cao.

Ngoài yếu tố thương hiệu Việt, PEGA còn thể hiện rõ mong muốn hướng tới một môi trường xanh, sạch, đẹp tại Việt Nam. Để làm được điều đó, hãng đã liên tục cải tiến công nghệ, tối ưu hoá hiệu suất sử dụng của xe, giúp cho những chiếc xe điện PEGA có thể di chuyển quãng đường 100km mà chi phí năng lượng (điện) chỉ vào khoảng 1.100đ - 1.400 đồng, tiết kiệm 32-41 lần so với xe máy chạy xăng hiện nay. Cũng chính vì điều đó, PEGA cho biết sản phẩm của họ sẽ là lý tưởng cho đối tượng học sinh - sinh viên, với nhu cầu sử dụng những chiếc xe gọn nhẹ, bền bỉ, thiết kế đẹp mà chi phí vận hành lại cực thấp. Xe của PEGA có thể chạy quãng đường 80 -100 km cho mỗi lần sạc đầy, đồng thời tải trọng có thể lên tới 200 km.

>> Xe điện HKbike đổi tên thành Pega

Có thể bạn quan tâm