Australia muốn trở thành quốc gia đi đầu trong sản xuất khí hydro

Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Australia mới đây đã “bật đèn xanh” cho một dự án thí điểm đầu tiên trên thế giới chế biến than nâu thành khí hydro.
Australia muốn trở thành quốc gia đi đầu trong sản xuất khí hydro

Dự án Chuỗi cung ứng năng lượng hydro, do tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki của Nhật Bản đề xuất, sẽ kiểm tra tính khả thi của việc sản xuất khí hydro từ than nâu và vận chuyển đến Nhật Bản để sử dụng ở thị trường nội địa.

Dự án có thời gian hoạt động một năm, bắt đầu từ giữa năm 2020, với các hoạt động sản xuất diễn ra tại một nhà máy cạnh nhà máy điện Loy Yang ở thung lũng Latrope, bang Victoria.

Dự án sử dụng 160 tấn than nâu từ một khu mỏ của nhà máy điện Loy Yang để tạo ra 3 tấn khí hydro. Lượng khí này sẽ được chuyển đến Nhật Bản trên một chiếc tàu được thiết kế đặc biệt.

Tại buổi lễ công bố vào tháng Tư năm ngoái, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull thông báo dự án có thể tạo ra nhiều việc làm trong tương lai.

Dự án đã nhận được khoản hỗ trợ 50 triệu UAD từ chính quyền bang Victoria và chính phủ liên bang.

Dự kiến, dự án sẽ thải ra 100 tấn khí thải carbon trong giai đoạn thử nghiệm, tương đương với lượng khí thải từ 20 chiếc xe ôtô.

Giám đốc đánh giá phát triển của EPA Tim Faragher cho biết khí thải và các sản phẩm thải ra từ dự án này đều có thể được quản lý an toàn theo tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của Australia.

Tập đoàn Hydrogen Mobility của Australia hy vọng sự chấp thuận của EPA đối với dự án có thể giúp xây dựng một ngành công nghiệp trị giá 1,7 tỷ AUD ở nước này từ năm 2030.

Giám đốc điều hành của tập đoàn, bà Claire Johnson cho biết Australia có thể trở thành nhà xuất khẩu khí hydro quy mô lớn sang các nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc - những quốc gia đã cam kết chuyển sang “xã hội hydro."

Ngành công nghiệp hydro của Australia đã nhận được sự khích lệ hồi tháng trước khi Lãnh đạo phe đối lập Bill Shorten tuyên bố chính phủ Công đảng sẽ chi 1,14 tỷ AUD cho kế hoạch hydro quốc gia để nước này đi đầu trong lĩnh vực này.

Nguồn: TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...