Bộ đội Biên phòng TP.HCM thu giữ 900 tấn than không rõ nguồn gốc

Một đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện 1 tàu nước ngoài khi vừa sang mạn số lượng lớn hàng hóa sa, thu 900 tấn than không hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Theo tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, hồi 05 giờ 00 phút ngày 19/03/2022, tại khu vực sông Lòng Tàu, đoạn Phao TL04 thuộc xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh; Trạm Kiểm tra giám sát trên sông, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Trạm Kiểm soát biên phòng Thiềng Liềng, Đồn Biên phòng Thạnh An phát hiện tàu HONY WORLD của Hong Kong do Trương Ngọc Trường (sinh năm 1980, thường trú tại tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng khi vừa thực hiện sang mạn 900 tấn than từ tàu HONY WORLD sang sà lan, biển kiểm soát SG-8714 do Lê Văn Đảo (sinh năm 1981, thường trú tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.

900 tấn than không rõ nguồn gốc được lực lượng Bộ đội Biên phòng TP.HCM thu giữ
900 tấn than không rõ nguồn gốc được lực lượng Bộ đội Biên phòng TP.HCM thu giữ

Khai với lực lượng chức năng, Trương Ngọc Trường thừa nhận toàn bộ số than trên tàu HONY WORLD khoảng 900 tấn vừa được cẩu hết từ hầm tàu sang sà lan, biển kiểm soát SG-8714. Tại thời điểm kiểm tra, Trương Ngọc Trường và Lê Văn Đảo không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 900 tấn than nêu trên.

Hiện, vụ việc đã được các đơn vị Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ người, phương tiện, tang vật vi phạm, tiến hành giám định tang vật và đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm