Chuỗi bán lẻ Costco đang gia nhập nhóm các doanh nghiệp đệ đơn kiện đòi hoàn thuế thay vì chờ đợi phán quyết của Tòa án Tối cao về việc liệu có bác bỏ chính sách thuế quan “đối ứng” của Tổng thống Donald Trump hay không.
Trước đó, Tòa án Thương mại Quốc tế của Mỹ tại New York và Tòa Phúc thẩm Liên bang tại Washington đã ra phán quyết rằng các mức thuế nhập khẩu lớn và táo bạo nhất mà ông Donald Trump đưa ra là trái luật. Vụ việc hiện đã được chuyển lên Tòa án Tối cao.
Tại phiên điều trần ngày 5/11, một số thẩm phán của tòa đã bày tỏ hoài nghi về việc liệu tổng thống có quyền tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để áp thuế lên hàng hóa từ gần như mọi quốc gia trên thế giới hay không.
Nếu tòa bác bỏ các mức thuế này, các nhà nhập khẩu có thể được hoàn trả số tiền thuế họ đã nộp. “Hiện chưa chắc chắn liệu các khoản hoàn trả có được chấp thuận hay không, và nếu có thì sẽ ở mức nào”, ông Brent Skorup, chuyên gia pháp lý tại Viện Cato nhận định. Nhưng khả năng hoàn trả đã thúc đẩy nhiều doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả Costco, nộp đơn lên Tòa án Thương mại Quốc tế để “xếp hàng” cho cơ hội được hoàn thuế sớm nhất.
Phía Tổng thống Donald Trump cho rằng ông có quyền gần như tuyệt đối để áp thuế quan, quyền mà Hiến pháp trao cho Quốc hội, thông qua Đạo luật Quyền lực Kinh tế trong Tình trạng Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) năm 1977, nhưng ông đã hai lần thua kiện.
Luật sư thương mại Joyce Adetutu, đối tác tại hãng luật Vinson & Elkins cho biết Costco đang cố đảm bảo rằng nếu và khi Tòa án Tối cao bác bỏ các mức thuế dựa trên IEEPA, điều có thể xảy ra muộn nhất vào mùa hè 2026, họ sẽ có thể nhận được hoàn trả ngay lập tức.
Vào tuần trước, trong đơn khiếu nại nộp lên tòa thương mại tại New York, Costco khẳng định họ đang đòi lại tiền ngay bây giờ để đảm bảo quyền được hoàn trả đầy đủ sẽ không bị ảnh hưởng.
Hệ thống siêu thị này bày tỏ lo ngại rằng họ có thể gặp khó khăn khi xin hoàn trả một khi hóa đơn thuế quan được hoàn tất. Đây là quy trình được gọi là “thanh lý” (liquidation) bởi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP), theo kế hoạch sẽ bắt đầu từ ngày 15/12. Các nhà nhập khẩu có 180 ngày sau thời điểm thanh lý để phản đối hóa đơn thuế.
“Costco lo rằng khung thời gian của họ có thể bị thu hẹp tùy thuộc vào việc Tòa án Tối cao mất bao lâu để ra phán quyết”, bà Joyce Adetutu nói.
Hãng mỹ phẩm Revlon cùng nhà sản xuất đồ hộp Bumble Bee Foods cũng đưa ra lập luận tương tự tại tòa án thương mại.
Các mức thuế đang bị thách thức trước tòa đã mang lại khoảng 90 tỷ USD cho ngân sách Mỹ tính đến nay.
Hiện vẫn chưa rõ quy trình hoàn trả có thể diễn ra như thế nào. Trong lúc các hóa đơn thuế nhập khẩu được hoàn tất và đôi khi bị kháng nghị, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới vẫn thực hiện hoàn thuế hàng ngày, nhưng không ở quy mô này. “Đây là một khoản thu thuế rất lớn đã được gom lại. Và thực tế là trước đây chưa từng có trường hợp xuất hiện lượng lớn yêu cầu hoàn thuế như vậy”, bà Atutu chỉ ra.
Ông Trump từng cảnh báo hồi tháng 8 rằng việc mất đi các mức thuế quan này sẽ hủy hoại nền kinh tế Mỹ và dẫn tới tình trạng lặp lại một cuộc Đại Suy thoái năm 1929.