Già hoá dân số của Trung Quốc sẽ là một "cú sốc" với chuỗi cung ứng toàn cầu

Điều tra dân số cũng cho thấy tỷ lệ sinh đẻ tiếp tục giảm 15% vào năm 2020 - năm giảm thứ tư liên tiếp.
Già hoá dân số của Trung Quốc sẽ là một "cú sốc" với chuỗi cung ứng toàn cầu

Cuộc điều tra dân số mỗi thập kỷ một lần của Trung Quốc được công bố vào đầu tuần cho thấy dân số quốc gia này tăng thêm 1,41 tỷ người vào ngày 1/11/2020. Đó là tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ những năm 1950.

Một nhà kinh tế của ANZ đưa ra cảnh báo rằng tình trạng dân số già của Trung Quốc sẽ có tác động lớn đến thế giới vì chuỗi cung ứng toàn cầu phụ thuộc nhiều vào nền kinh tế này. 

“Trong vài năm tới, Trung Quốc sẽ mất đi 70 triệu (trong số) lực lượng lao động… vì vậy tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cú sốc đối với chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Nhà kinh tế này nói thêm, một tác động khác có thể sẽ xảy ra đối với thị trường tài chính, vì tỷ lệ tiết kiệm cao của Trung Quốc đã và đang hỗ trợ thị trường toàn cầu. Trung Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiết kiệm cao nhất thế giới đối với các cá nhân.

Bên cạnh đó, nền kinh tế Trung Quốc chủ yếu dựa vào các ngành sản xuất đòi hỏi lượng lớn lao động giá rẻ. Nhưng mức lương ngày một tăng đang khiến các nhà máy Trung Quốc trở nên kém hấp dẫn hơn so với các quốc gia khác. 

Các chuyên gia đã nói rằng vấn đề già hóa của Trung Quốc đã vượt ra ngoài “chính sách một con” và cần có những thay đổi khác để thúc đẩy tăng trưởng khi số sinh giảm và dân số già đi. Tương tự như các nền kinh tế lớn khác tại châu Á như Nhật Bản và Singapore, chi phí sinh hoạt và giáo dục cao ở Trung Quốc đã ngăn cản người dân có con trong những năm gần đây.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...