Hàn Quốc tuyên bố phát triển tên lửa đạn đạo có sức mạnh tương đương đầu đạn hạt nhân

Ngày 2/9, Yonhap dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Hàn Quốc đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo khổng lồ có sức mạnh ngang với vũ khí hạt nhân chiến thuật, sau khi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn những hạn chế phát triển tên lửa với bán đảo này.

Tên lửa đạn đạo đất đối đất, có thể mang đầu đạn nặng tới 3 tấn, tầm bay 350-400 km, đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng. Thời điểm triển khai tên lửa sẽ được xác định sau một số lần thử nghiệm, theo các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng.

Công bố kế hoạch quốc phòng giai đoạn 2022-2026, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố sẽ phát triển những tên lửa mới "với sức công phá được nâng cao đáng kể", triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn mới chống lại các mối đe dọa từ pháo hạng nặng tầm xa và nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Điều này cho thấy tên lửa đạn đạo mới có thể được đưa vào khai thác sử dụng trước năm 2026.

Theo các chuyên gia quân sự, tên lửa được được thiết kế để phá hủy các cơ sở và căn cứ tên lửa ngầm bằng các đầu đạn xuyên bê tông vào các đường hầm dưới lòng đất, vô hiệu hóa hiệu những tên lửa đạn đạo xuyên lục địa cũng như các tên lửa tầm trung, tầm gần mang hạt nhân (ICBM) trước khi được phóng.

Tên lửa đạn đạo mới có thể tiếp cận tất cả các khu vực của Triều Tiên nếu được phóng gần khu vực biên giới liên Triều.

Năm 2020, Hàn Quốc phát triển thành công tên lửa đất đối đất Hyunmoo-4, có tầm bắn lên tới 800 km, mang đầu đạn chống hầm ngầm nặng tới 2 tấn.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ phát triển các tên lửa mạnh hơn, tầm xa hơn và chính xác hơn để thực hiện khả năng răn đe cũng như đảm bảo được an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên".

Kế hoạch quốc phòng toàn diện trung hạn của Hàn Quốc dự chi 315,2 nghìn tỷ won (273 tỷ USD), tăng trung bình 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái trong vòng 5 năm tới. 106,7 nghìn tỷ won được phân bổ để nâng cao tiềm lực quốc phòng, 208,5 nghìn tỷ won còn lại được dành cho các nhiệm vụ chung như điều hành, chỉ huy, huấn luyện và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Tháng 5/2021, Seoul và Washington đã đồng ý dỡ bỏ các hạn chế "hướng dẫn tên lửa" ngăn cấm Hàn Quốc phát triển hoặc sở hữu tên lửa đạn đạo có tầm bắn tối đa hơn 800 km.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết: "Sau khi chấm dứt những hạn chế, chúng tôi sẽ thực hiện khả năng răn đe đối với các mối đe dọa tiềm tàng và cải thiện khả năng tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự chính", cam kết triển khai nhiều loại tên lửa đất đối đất và hải đối đất với sức công phá rất lớn.

Cùng thời gian nay, Triều Tiên tiếp tục tăng cường sức mạnh hạt nhân và tên lửa trong bối cảnh những cuộc đàm phán phi hạt nhân bán đảo Triều Tiên với Mỹ bị đình trệ. Tháng 8, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết phát hiện được những dấu hiệu "đáng lo ngại sâu sắc", khi một lò phản ứng hạt nhân quan trọng tại khu tổ hợp Yongbyon của Triều Tiên đã hoạt động lại từ tháng 7.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh, "Để ngăn chặn những hành động khiêu khích tầm xa, chúng tôi sẽ tăng mạnh số lượng tên lửa đánh chặn các tên lửa tầm trung và tầm xa và tuyên bố thúc đẩy phát triển hệ thống đánh chặn nội địa như Iron Dome của Israel. Quân đội sẽ triển khai thêm các hệ thống radar cảnh báo sớm tên lửa và tăng cường khả năng giám sát phóng tên lửa.

Hàn Quốc cũng đang thúc đẩy mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực vũ trụ, đặt mục tiêu triển khai hệ thống radar mới, có thể giám sát các vật thể không gian vào đầu những năm 2030. Các dự án không gian khác bao gồm triển khai vệ tinh tinh báo, trinh sát và giám sát quân sự, phát triển các vệ tinh kích thước siêu nhỏ.

Hàn Quốc cũng dự kiến sẽ đóng thêm nhiều tàu ngầm 3.000 tấn hoặc lớn hơn, thay thế các tàu khu trục nhỏ cũ bằng những chiến hạm mới với hỏa lực tầm xa và hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Hải quân gần đây đã tiếp nhận tàu ngầm 3.000 tấn nội địa đầu tiên, có khả năng phóng tên lửa đạn đạo (SLBM).

Nhằm nâng cao công nghệ quốc phòng, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự kiến đề xuất tăng ngân sách nghiên cứu và phát triển từ 4,3 nghìn tỷ won trong năm 2021 lên 7,1 nghìn tỷ won vào năm 2026. Trong đó 80% sẽ được chi tiêu trong nước để thúc đẩy công nghiệp quốc phòng.

Có thể bạn quan tâm

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán và hé lộ một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột, dù phía Tehran phủ nhận đối thoại trực tiếp. Việc Mỹ vẫn chuẩn bị phương án quân sự khiến triển vọng hòa bình tại Trung Đông tiếp tục bị phủ bóng bởi những tín hiệu trái chiều…

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) đang nổi lên như một lớp hạ tầng chiến lược mới của thế kỷ 21, thu hút hàng chục tỷ USD đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp không gian. Cuộc đua thương mại hóa không gian đang tăng tốc mạnh mẽ, đồng thời đặt ra thách thức về quản lý và pháp lý toàn cầu…

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Khi thị trường tiêu dùng dần bão hòa và xu hướng liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng. Tuy chiến lược này giúp tăng doanh thu và giữ khách hàng, nhưng cũng đặt ra rủi ro về chi phí, tồn kho và nguy cơ loãng bản sắc thương hiệu…

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Trước áp lực tăng trưởng và sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp đang mở rộng sang loạt sản phẩm phụ như charm treo túi, phụ kiện mini. Những món đồ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận không chỉ thu hút khách hàng trẻ mà còn như một công cụ marketing hiệu quả…

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Việc eo biển Hormuz bị phong toả đang đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng bất ổn kinh tế. Dù Mỹ đã đạt trạng thái độc lập năng lượng, nền kinh tế này vẫn không thể tách rời khỏi biến động của thị trường toàn cầu, khiến bài toán kiểm soát giá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết…

“Cơn khát vàng” tại Singapore

“Cơn khát vàng” tại Singapore

Bất ổn Trung Đông và kỳ vọng lãi suất biến động đang thúc đẩy nhu cầu vàng tại Singapore tăng đột biến. Doanh nghiệp gấp rút nhập hàng, mở rộng hầm lưu trữ, trong khi dòng tiền từ cả nhà đầu tư trẻ lẫn trung niên đều đổ vào kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn…