Sau sự chậm trễ kéo dài và vượt ngân sách cho việc chế tạo 2 chiếc 747-8 “Air Force One” mới, Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị nhận một chiếc máy bay phản lực tư nhân Boeing 747-8 được coi là “xa hoa” như... một kế hoạch dự phòng.
Chiếc Boeing 747-8KB được chuyển giao cho Qatar Amiri vào tháng 4/2012 với đăng ký A7-HJA. Sau đó, nó được sử dụng bởi nhà Thani với đăng ký A7-HBJ, với tên viết tắt của Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, cựu Thủ tướng Qatar và là người sử dụng chính của máy bay phản lực.
Hơn một thập kỷ sau, vào tháng 6/2023, nó đã được chuyển giao cho Global Jet Isle of Man, một lần nữa có được đăng ký mới - P4-HBJ, với P4 biểu thị nó được đăng ký ở Aruba, một lá cờ phổ biến của sự thuận tiện cho máy bay phản lực tư nhân. Những chiếc Air Force One 747 hiện tại có số đuôi 28000 và 29000, vì vậy nó có thể không tuân theo các định dạng đăng ký truyền thống.
Dù số đuôi là gì, việc chuyển miễn phí chiếc máy bay siêu VIP này sang Mỹ được coi là một trong những món quà ngoại giao đắt giá nhất mọi thời đại.
NỘI THẤT XA HOA CỦA “CUNG ĐIỆN BAY”
Nội thất 747 ban đầu được thiết kế và trang bị bởi nhà thiết kế Cabinet Alberto Pinto. Công ty đã hoàn thành nhiều nội thất máy bay phản lực VIP tùy chỉnh trong quá khứ, nhưng 747-8 là dự án máy bay phản lực tư nhân lớn nhất và tham vọng nhất mà công ty từng thực hiện. Được biết, phải mất 4 năm để hoàn thành và thường được mô tả là một “cung điện bay”.
Lấy tín hiệu từ cabin của siêu du thuyền và căn hộ sang trọng, nội thất được phối hợp bởi sự kết hợp giữa kết cấu và vật liệu, với đèn nền thông minh để làm nổi bật các đặc điểm.
Cabin rộng 418m2 và thông thường một chiếc máy bay có kích thước này sẽ chở tới 450 hành khách. Chiếc "lâu đài bay" này lại chỉ dành phục vụ Tổng thống Donald Trump và đoàn tùy tùng của ông nên có thể hình dung sự rộng rãi và thoải mái có được.
Lối vào máy bay có những bức tường cong và cầu thang được thắp sáng lên boong trên. Lên cầu thang là một phòng khách hoàn chỉnh với giá sách, ghế sofa góc và tivi màn hình phẳng khổng lồ.
Phía sau khu vực sinh hoạt là không gian vui chơi dành cho trẻ em và khu vực phi hành đoàn. Boeing 747-8 có boong trên lớn nhất so với bất kỳ chiếc 747 nào, vì vậy nó có thể thoải mái chứa phi hành đoàn và các phòng khác.
Ở boong dưới, “cung điện bay” được thiết kế với các điểm nhấn gia đình. Không gian văn phòng riêng được bổ sung với ghế da tựa cao cấp và hệ thống giải trí. Nhiều không gian họp nhỏ khác nhau nằm rải rác xung quanh boong, với cabin hang động của 747 có thể chứa nhiều phòng.
Trung tâm của máy bay là không gian sống chính, có 3 ghế sofa kích thước lớn và trần nhà hình vòm. Đồ nội thất được thiết kế và đặt riêng, bao gồm một chiếc bàn gỗ wacapou với mặt trên bằng da dê.
Đối diện khu vực tiếp khách là một chiếc bàn tròn, hoàn hảo để ăn uống hoặc thậm chí là chơi bài. Nhiều lựa chọn chỗ ngồi khác nằm trong sảnh chính, bao gồm các cặp ghế tựa với bàn ở giữa rất lý tưởng cho các cuộc trò chuyện riêng tư và đồ uống thân mật.
Xa hơn về phía sau, một không gian văn phòng riêng có nhiều giá sách và một bàn dành cho 4 người. Mặc dù nó đã được trang trí như một văn phòng, nhưng bàn cũng có thể đóng vai trò như một không gian ăn uống cho một bữa tối riêng tư.
Xuyên suốt máy bay, ghế ngồi cao cấp với da sang trọng và chức năng ngả lưng điều khiển điện tử.
Phòng ngủ dành cho khách được trang bị nội thất sang trọng tương tự và tất cả đều có tiện nghi riêng.
Ngay phía sau máy bay là một cabin ghế hạng thương gia, lý tưởng để tiếp đón đoàn tùy tùng hoặc nhân viên khác. Đối với Tổng thống Donald Trump, đây có thể là chỗ ngồi của báo chí - một nâng cấp đáng kể so với chỗ ngồi hạng phổ thông thường dành cho giới truyền thông trên những chiếc Air Force One 747 hiện tại.
KHU VỰC TỔNG THỐNG TRÊN “CUNG ĐIỆN BAY”
Với Tổng thống Donald Trump, máy bay phản lực Boeing 747-8 tự hào có phòng ngủ riêng sang trọng. Suite chính này nằm ở mũi máy bay, ngay dưới buồng lái. Đó là khu vực riêng tư và yên tĩnh nhất vì nó xa động cơ nhất.
Phòng ngủ có một chiếc giường lớn với đế da rám nắng, cộng với một chiếc ghế sofa 2 chỗ để thư giãn riêng. Các bức tường bên được lót bằng quầy và kho lưu trữ trong khi một cánh cửa dẫn đến phòng tắm riêng.
Trong phòng tắm có vòi sen không cửa ngăn, bàn trang điểm kích thước đầy đủ với gương và bồn rửa. Các điểm nhấn màu vàng bổ sung cho đường viền gỗ tối màu và bảng màu kem làm cho không gian trông hiện đại và cao cấp.
Yves Pickardt, trưởng dự án, nhận xét rằng: "Chủ sở hữu đã cho chúng tôi lựa chọn. Chúng tôi không tìm kiếm bất cứ thứ gì xa xỉ thái quá, với vàng và kim cương. Ngược lại, chúng tôi kêu gọi tối đa sự đơn giản nhưng phải là sự xa xỉ thực sự".
Bốn năm lao động để tạo ra chiếc máy bay Boeing 747-8 khổng lồ này. "Dự án như vậy là giấc mơ trở thành hiện thực chỉ xảy ra một hoặc hai lần trong cuộc đời của một nhà thiết kế. Theo một cách nào đó, đây là một cột mốc trong lịch sử hàng không", Yves Pickardt phát biểu trước giới truyền thông.
Không có dấu hiệu nào cho thấy Tổng thống Donald Trump có ý định thay đổi nội thất của máy bay theo bất kỳ cách nào. Chắc chắn, những bức tường vàng, thảm sang trọng và phong cách “xa xỉ” rất phù hợp với thẩm mỹ nổi tiếng của vị Tổng thống Mỹ.