London trở lại "ngôi vương" của chứng khoán châu Âu

Thủ đô London của Vương quốc Anh, đã giành lại "vương miện" là trung tâm giao dịch chứng khoán số một của châu Âu sau chiến thắng mang tính biểu tượng trước thủ đô Amsterdam của Hà Lan.
London trở lại "ngôi vương" của chứng khoán châu Âu

Theo số liệu của sàn giao dịch chứng khoán Cboe Europe, vượt qua các hạn chế của Liên minh châu Âu (EU) sau khi Anh rời EU, được gọi là Brexit, London ghi nhận mức giao dịch cổ phiếu trung bình 8,9 tỷ euro/ngày (hơn 10 tỷ USD/ngày) trong tháng 6, so với 8,8 tỷ euro tại Amsterdam. Giá trị giao dịch cổ phiếu tại Amsterdam đạt 9,4 tỷ euro/ngày trong tháng 5, so với khoảng 8,7 tỷ euro tại London.

Hồi tháng 1, London đã nhường ngôi trung tâm giao dịch chứng khoán lớn nhất châu Âu cho Amsterdam sau khi hàng loạt giao dịch bị buộc phải chuyển khỏi thành phố này do lệnh cấm giao dịch cổ phiểu của EU bên ngoài khối.

Việc giành lại ngôi đầu của London là nhờ vào việc cổ phiếu của Thụy Sỹ đã được giao dịch trở lại tại đây sau khi Anh hủy lệnh cấm giao dịch đối với cố phiếu trên toàn EU được áp dụng từ năm 2019.

Ông Alberto Tocchio từ công ty tài chính Kairos Partners cho biết sự trở lại của giao dịch cổ phiếu Thụy Sỹ đã giúp lật ngược tình thế, và cho rằng London sẽ sớm lấy lại vị thế trung tâm giao dịch châu Âu và toàn cầu, và có thể dễ dàng hưởng lợi từ việc thoát khỏi các quy định hạn chế của EU.

Mặc dù London đã trở lại ngôi đầu, số liệu từ Cboe Europe cho thấy khoảng cách giữa London và Amsterdam đã thu hẹp hơn nhiều so với trước Brexit. Tháng 12/2020, khối lượng giao dịch cổ phiếu của London đứng ở mức 14,3 tỷ euro so với 2,2 tỷ euro của Amsterdam.

Anh Quốc hiện đang tìm cách thúc đẩy quan hệ giữa London với các thị trường toàn cầu khác trong bối cảnh nước này có thể không đạt được một thỏa thuận tài chính hậu Brexit với EU.

Phát biểu tại Mansion House, một sự kiện thường niên của Bộ trưởng Tài chính Anh, Bộ trưởng Rishi Sunak ngày 1/7 đưa ra kế hoạch tăng sức cạnh tranh của London sau khi Anh từ bỏ hy vọng EU sẽ cho nước này tiếp cận các thị trường của khối. Bộ trưởng Sunak cho rằng Brexit đã mang lại cho London quyền tự do để làm những điều khác biệt và tốt hơn.

Phát biểu của ông Sunak là dấu hiệu cho thấy Anh đã chuyển từ chờ đợi Brussels cấp quyền tiếp cận thị trường cho các công ty của nước này sang tìm cách tăng cường quan hệ đối tác với các thị trường bên ngoài EU.

Trong một tài liệu được công bố ngày 1/7 tại Mansion House dưới tiêu đề "Một chương mới cho dịch vụ tài chính", Chính phủ Anh đã xây dựng kế hoạch thúc đẩy quan hệ dịch vụ tài chính với các thị trường mới nổi lớn như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil.

Tài liệu này cũng đưa ra các tham vấn có thể dẫn tới việc nới lỏng hàng loạt quy định trước Brexit được thiết kế để kiểm soát hoạt động thương mại, nhiều trong số đó được cho là ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường vốn do các thủ tục quan liêu.

Giám đốc điều hành công ty tư vấn tài chính Stanhope Capital, Daniel Pinto, cho rằng Anh cần hiện đại hóa môi trường pháp lý để lấy lại vị trí trung tâm toàn cầu về nghiên cứu cổ phần của các công ty nhỏ.

Xuất khẩu dịch vụ tài chính mang lại 56 tỷ bảng (hơn 77 tỷ USD) cho nền kinh tế Anh. Một khảo sát của tập đoàn Ernst & Young vào tháng 6 cho thấy Anh vẫn là địa chỉ đầu tư dịch vụ tài chính hấp dẫn nhất châu Âu.

TTXVN

Xem thêm

“Nóng” cuộc đua tăng vốn tại các công ty chứng khoán

“Nóng” cuộc đua tăng vốn tại các công ty chứng khoán

Thị trường chứng khoán giao dịch sôi động với thanh khoản trung bình lên đến gần 20.000 tỷ đồng/phiên đã đẩy nhu cầu vốn tăng cao khiến tình trạng margin đang rơi vào tình trạng “căng cứng” đòi hỏi các CTCK phải không ngừng bổ sung năng lực tài chính.

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc xây dựng hàng chục trường học dành riêng cho robot

Trung Quốc xây dựng hàng chục trường học dành riêng cho robot

Trung Quốc đang xây dựng hàng loạt trung tâm đào tạo cho robot hình người nhằm giải quyết điểm nghẽn lớn nhất của ngành là thiếu dữ liệu tương tác vật lý chất lượng cao, qua đó thúc đẩy “bộ não” robot, mở rộng khả năng ứng dụng và củng cố lợi thế sản xuất trong cuộc đua robot toàn cầu…

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Ngân hàng UOB cho rằng nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026 dù lạm phát, giá dầu, lợi suất trái phiếu và bất định địa chính trị tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với chính sách tiền tệ Mỹ…

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc đang biến vé xem phim thành “chiếc chìa khóa” kết nối người tiêu dùng với hàng loạt hệ thống nhà hàng, du lịch, bán lẻ và các hoạt động văn hóa, qua đó mở rộng giá trị kinh tế của mỗi bộ phim vượt xa doanh thu đơn thuần tại phòng vé…

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Đạo luật mới của Pháp đang khiến Paris và Bắc Kinh rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại khi Trung Quốc cáo buộc chính sách này phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Pháp khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và ngành may mặc nội địa…

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Thỏa thuận giữa ông Donald Trump và Venezuela sẽ mở ra quyền tiếp cận nguồn dầu khổng lồ cho Mỹ, nhưng hạn chế về chất lượng dầu, cơ sở hạ tầng, quy định của Quốc hội và thời gian triển khai khiến kế hoạch dùng dầu Venezuela để lấp đầy Kho SPR khó trở thành giải pháp hiệu quả trước mắt…

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….