Lượng tài khoản chứng khoán mở mới “chạm đáy” 2 năm

Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), nhà đầu tư trong nước đã mở mới 36.040 tài khoản chứng khoán trong tháng đầu năm 2023. Con số này chỉ bằng chưa tới 1/3 của tháng cuối năm 2022…

chứng khoán mở mới

Trong lượng tài khoản chứng khoán mở mới này có nhà đầu tư cá nhân mở mới 35.813 tài khoản và các tổ chức mở mới 227 tài khoản. Đây cũng là tháng có số lượng tài khoản mở mới thấp nhất trong 26 tháng qua, kể từ tháng 10/2020.

Tính đến 31/12/2022, lượng tài khoản chứng khoán toàn thị trường đạt khoảng xấp xỉ 7 triệu tài khoản. Trong năm 2022, nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới gần 2,6 triệu tài khoản chứng khoán. Con số kỷ lục trong lịch sử, gần sát ngưỡng lượng chứng khoán mở mới của 6 năm từ 2016 đến 2021 cộng lại (2,8 triệu tài khoản).

Thời điểm "đỉnh cao" của lượng tài khoản chứng khoán mở mới phải kể đến tháng 5/2022 với 477.000 tài khoản.  

Dữ liệu trên cũng phần nào giải thích cho việc, dù các chỉ số chứng khoán tăng điểm trong tháng đầu năm nhưng thanh khoản vẫn ở mức thấp. Giá trị giao dịch bình quân tháng chỉ đạt 12.118 tỷ đồng/phiên, giảm 39,9% so với bình quân năm trước.

Tính đến ngày 31/01/2023, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mốc 1.111,18 điểm, tăng 10,3% so với cuối năm 2022. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 222,43 điểm, tăng 8,3% so với cuối năm 2022.

Đánh giá về thị trường chứng khoán, ông Brook Taylor, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapita cho rằng, trong những tuần đầu năm mới, thị trường tăng trưởng hơn 6%. Mặc dù còn quá sớm để xác định xu hướng tăng trở lại nhưng dường như niềm tin vào thị trường đã bắt đầu có sự thay đổi.

Điều quan trọng, mà ông Brook Taylor nhận định, chính là niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán sẽ được dẫn dắt bởi khối ngoại. Trong 3 tháng cuối năm 2022, khối ngoại đã liên tục mua ròng trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HXN). Ngay trong tháng 1/2023, xu hướng này tiếp tục được ghi nhận với trên 330 tỷ đồng được giải ngân. Như vậy, đây là tháng thứ 4 liên tiếp nhà đầu tư nước ngoài mua ròng kể từ tháng 10/2022.

"Khi thị trường phục hồi, niềm tin của nhà đầu tư sẽ quay lại và họ sẽ tham gia chủ động hơn trên thị trường chứng khoán trong bối cảnh trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bất động sản vẫn chưa hấp dẫn trong năm 2023", ông Brook Taylor nhấn mạnh. 

Có thể bạn quan tâm