Phố Wall nhuộm đỏ khi tăng trưởng GDP yếu lan truyền sự ảm đạm về kỳ vọng cắt giảm lãi suất

Chứng khoán Phố Wall đóng cửa giảm điểm vào 25/4 khi thị trường choáng váng trước dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm hơn dự kiến, kèm theo đó là đợt bán tháo ở các cổ phiếu vốn hóa lớn do kết quả đáng thất vọng từ Meta Platforms…

Phố Wall nhuộm đỏ khi tăng trưởng GDP yếu lan truyền sự ảm đạm về kỳ vọng cắt giảm lãi suất

Kết thúc phiên 25/4, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 375,12 điểm (-0,98%) xuống 38.085,80 điểm, S&P 500 mất 23,21 điểm (-0,46%) còn 5.048,42 điểm và Nasdaq Composite trượt 100,99 điểm (-0,64%) thành 15.611,76 điểm.

Lĩnh vực truyền thông, bị Meta kéo xuống, ghi nhận mức giảm nhiều nhất trong số 11 ngành thuộc S&P 500. Các danh mục khác cũng bị mất điểm gồm có chăm sóc sức khỏe, bất động sản, tài chính, hàng tiêu dùng thiết yếu và tiêu dùng không thiết yếu.

Kết quả đáng thất vọng từ Meta, cổ phiếu đã giảm gần 11%, cũng đè nặng lên tâm lý thị trường. Ba cổ phiếu trong “bộ bảy” Magnificent Seven khác, bao gồm Alphabet, Amazon.com và Microsoft cũng đóng cửa ở mức thấp hơn.

Tuy nhiên, cổ phiếu của Alphabet và Microsoft đã tăng giá trong thời gian giao dịch kéo dài sau khi cả hai công ty đều báo cáo kết quả hàng quý vượt qua ước tính của Phố Wall.

Dự báo doanh thu và lợi nhuận quý thấp hơn ước tính của thị trường đã đẩy cổ phiếu Intel giảm 8% trong giao dịch sau giờ đóng cửa.

International Business Machines cũng mất 8% sau khi công bố thỏa thuận 6,4 tỷ USD để mua lại HashiCorp cùng với kết quả quý đầu tiên, trong đó doanh thu không đạt ước tính.

Ở các diễn biến cổ phiếu riểng lẻ khác, Southwest Airlines mất gần 7% khi hãng hàng không thay đổi dự đoán về việc nhận được máy bay mới từ Boeing trong năm nay.

Caterpillar trượt 7% do thông báo cắt giảm dự báo doanh thu quý hai vì nhu cầu về thiết bị xây dựng của hãng đang đi xuống sau đợt bùng nổ vào năm ngoái.

Trong khi đó, giá vàng tăng đã giúp Newmont, công ty khai thác vàng thỏi lớn nhất thế giới, báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên cao hơn ước tính. Cổ phiếu của Newmont tăng 12%.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 10,7 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 11,07 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày qua.

Dữ liệu mới được công bố trong ngày (25/4) cho thấy nền kinh tế Mỹ trong quý 1/2024 đã có tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong gần hai năm. Cụ thể, Nền kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng 1,6% trong quý đầu tiên, chậm hơn nhiều so với dự kiến, trong khi thước đo lạm phát cốt lõi lại bất ngờ tăng vọt 3,7% đã hạ bớt hy vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất.

Theo LSEG, thị trường đang đặt cược vào khả năng Fed có thể chỉ cắt giảm 0,36 điểm phần trăm trong năm nay, thấp hơn nhiều so với dự đoán 1,5 điểm phần trăm được đưa ra vào đầu năm.

Ngoài ra, số lượng người Mỹ nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp mới cũng bất ngờ giảm vào tuần trước, cho thấy điều kiện thị trường lao động vẫn còn thắt chặt. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 3, thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được báo cáo vào 26/4.

lynxmpecb60nb-l-2853.jpg

Trên thị trường năng lượng, giá dầu khá “im ắng” trong phiên 25/4 khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung đã bị lấn át bởi các câu hỏi về nhu cầu nhiên liệu sau khi tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm hơn dự kiến.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 20 cent, tương đương 0,2%, lên 88,22 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ không đổi ở mức 82,81 USD/thùng.

Mối lo ngại về nhu cầu nhiên liệu của Mỹ nảy sinh trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của nước này có dấu hiệu hạ nhiệt trong tháng 4. Ngoài ra, dữ liệu việc làm, lạm phát đều mạnh hơn dự kiến cũng có nghĩa là Fed có nhiều khả năng sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.

Emril Jamil, nhà phân tích dầu cao cấp tại LSEG Oil Research cho biết: “Diễn biến hiện tại của giá là do tâm lý thị trường đang tập trung lại vào những cơn gió ngược kinh tế toàn cầu do căng thẳng địa chính trị”.

Tuy nhiên, nguồn cung dầu vẫn chưa bị ảnh hưởng và chưa có dấu hiệu xung đột trực tiếp nào khác giữa Israel và Iran, quốc gia sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC, kể từ tuần trước.

Trên thị trường tiền điện tử, giá Bitcoin vẫn chới với quanh vùng 64.000 USD khi cổ phiếu công nghệ tiếp tục giảm. Có thời điểm, Bitcoin mất hơn 2,5% xuống còn 63.240 USD.

Kể từ đầu tháng đến nay, đồng tiền điện tử có giá trị nhất thế giới đã giảm gần 10%, chủ yếu do sự đi xuống của các cổ phiếu công nghệ Mỹ, chịu ảnh hưởng bởi báo cáo thu nhập yếu kém từ Meta và IBM.

Bitcoin đôi khi có xu hướng đi theo chuyển động của các cổ phiếu công nghệ Mỹ vì cả hai đều được coi là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao và gắn liền với sự phát triển của công nghệ trong tương lai. Hơn nữa, Bitcoin và công nghệ blockchain đã trở nên phổ biến hơn nhờ sự tham gia của các công ty công nghệ lớn như BlackRock, cũng như sự ra mắt của các quỹ ETF Bitcoin.

Tâm lý chùng xuống đã lan rộng khắp thị trường, khiến vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu giảm 2,16% xuống còn 2,35 nghìn tỷ USD. Ether, loại tiền điện tử lớn thứ hai về giá trị, cũng đã giảm 2,6%, dao động quanh mức 3.100 USD. Solana mất tới 6%, giao dịch quanh mức 145 USD. Đồng meme hàng đầu Dogecoin cũng trượt mất 3,5% giá trị, giao dịch ở mức 0,14 USD, theo CoinMarketCap.

Xem thêm

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ

S&P 500 và Nasdaq đóng cửa ở mức cao hơn trong giao dịch biến động vào 24/4 khi giới đầu tư cân nhắc mức tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ trong bối cảnh kết quả kinh doanh khả quan, đặc biệt là từ các gã khổng lồ công nghệ…

Chứng khoán Mỹ bất ngờ tràn ngập sắc xanh

Chứng khoán Mỹ bất ngờ tràn ngập sắc xanh

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên 23/4 sau thu nhập tích cực từ các công ty hàng đầu. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng chuyển hướng tập trung vào kết quả hàng quý từ 7 cổ phiếu “The Magnificent Seven”…

Chứng khoán Mỹ phục hồi trở lại, giá dầu kéo dài đà giảm

Chứng khoán Mỹ phục hồi trở lại, giá dầu kéo dài đà giảm

Chứng khoán Mỹ đóng cửa tăng điểm vào 22/4, theo sau đợt bán tháo trên thị trường ở các phiên trước đó. Trong tuần này, các nhà đầu tư đang bước vào giai đoạn bận rộn với kết quả hàng quý từ các công ty chủ chốt sẽ mang lại cái nhìn thoáng qua về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ…

Có thể bạn quan tâm

VN-Index “thủng” hàng loạt hỗ trợ, thị trường bước vào vùng rủi ro cao trước Tết

VN-Index “thủng” hàng loạt hỗ trợ, thị trường bước vào vùng rủi ro cao trước Tết

VN-Index tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh khi lực bán gia tăng trước kỳ nghỉ Tết, kéo chỉ số đánh mất mốc 1.760 điểm. Thanh khoản tăng vọt trong khi các tín hiệu kỹ thuật chưa cho thấy dấu hiệu tạo đáy, khiến rủi ro điều chỉnh về vùng 1.710–1.730 điểm được nhiều công ty chứng khoán cảnh báo...

VN-Index thủng 1.800 điểm: Bắt đáy hay tránh bẫy giảm sâu?

VN-Index thủng 1.800 điểm: Bắt đáy hay tránh bẫy giảm sâu?

VN-Index giảm sâu và đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm dưới sức ép từ nhóm Vingroup. Trong khi một số công ty chứng khoán lo ngại chỉ số có thể lùi về 1.760–1.730 điểm, nhiều bên vẫn cho rằng dòng tiền chưa rút khỏi thị trường và cơ hội ngắn hạn sẽ dành cho những cổ phiếu giữ được xu hướng tăng...

Chứng khoán Mỹ khởi sắc, giá dầu lao dốc 4%

Chứng khoán Mỹ khởi sắc, giá dầu lao dốc 4%

S&P 500 đóng cửa trong sắc xanh, được hỗ trợ bởi đà tăng của nhóm cổ phiếu sản xuất chip và các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi cổ phiếu của các công ty vốn hóa nhỏ cũng chứng kiến mức tăng mạnh…

Thị trường rung lắc cực mạnh, nhà đầu tư nên bán hay bắt đáy?

Thị trường rung lắc cực mạnh, nhà đầu tư nên bán hay bắt đáy?

VN-Index tiếp tục dao động mạnh quanh mốc 1.800 điểm – vùng hỗ trợ then chốt của thị trường. Trong khi một số công ty chứng khoán khuyến nghị thận trọng trước nguy cơ thủng đáy, nhiều bên vẫn cho rằng dòng tiền đang phân hóa và cơ hội lướt sóng T+ vẫn xuất hiện ở các nhóm ngành dẫn dắt...

Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu bật tăng mạnh

Chứng khoán Mỹ giảm điểm, giá dầu bật tăng mạnh

Phố Wall khép phiên trong sắc đỏ khi giới đầu tư tỏ ra lo lắng trước loạt báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất, đặc biệt là câu hỏi liệu các khoản chi khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) có thực sự mang lại lợi nhuận tương xứng hay không…