Trào lưu học diện chẩn để tự "chữa lành"

Xu hướng tìm về phương pháp chữa bệnh tự nhiên như diện chẩn đang dần lan rộng trong cộng đồng trẻ là cách thể hiện sự chủ động chăm sóc sức khỏe…

Giới trẻ tìm đến các phương pháp điều trị không xâm lấn (Ảnh minh hoạ)

Trong thế giới hiện đại, nơi công nghệ và dược phẩm hiện đại chiếm ưu thế, một xu hướng đáng chú ý đang nổi lên trong cộng đồng người trẻ là tìm về phương pháp chữa bệnh truyền thống, một trong những phương pháp đáng chú ý trong xu hướng này là diện chẩn.

ĐIỀU TRỊ KHÔNG XÂM LẤN

Diện chẩn là một phương pháp chữa bệnh do GS.TSKH Bùi Quốc Châu phát minh vào năm 1980. Phương pháp này dựa trên nguyên lý phản chiếu của cơ thể lên khuôn mặt, thông qua việc tác động lên các điểm trên mặt để điều chỉnh và phục hồi chức năng của các cơ quan trong cơ thể, được gọi là đồ hình phản chiếu.

Phương pháp diện chẩn không sử dụng thuốc, không xâm lấn và có thể tự thực hiện tại nhà, phù hợp với lối sống bận rộn của người trẻ. Đơn cử, Nguyễn Ngọc An, 29 tuổi, là nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Nhiều năm qua, An từng vật lộn với căn bệnh viêm xoang mạn tính, tình trạng khiến chị An thường xuyên nhức đầu, nghẹt mũi, mệt mỏi và gần như “phụ thuộc” vào thuốc xịt mũi chứa corticoid mỗi ngày. Khi thời tiết thay đổi là đầu đau như búa bổ, chưa kể cảm giác ngột ngạt triền miên.

Thế nhưng, một bước ngoặt đã xảy ra khi An tình cờ đọc được về phương pháp diện chẩn, điều khiển liệu pháp do GS.TSKH Bùi Quốc Châu phát triển. Ban đầu, chị hoài nghi, nhưng sự tò mò và muốn phụ thuộc thuốc đã khiến Ngọc An quyết định thử và đăng ký một khoá học online.

Đồ hình phản chiếu trong diện chẩn

“Không cần dùng thuốc, không châm kim, diện chẩn sử dụng các que dò, cây lăn, gõ… để tác động lên các điểm phản xạ trên khuôn mặt nhằm kích thích cơ chế tự chữa lành của cơ thể. Tôi bắt đầu học cách tự lăn mặt mỗi sáng bằng cây lăn cầu gai, day ấn các huyệt vùng mũi, trán, má nơi có các điểm phản chiếu của hệ hô hấp. Sau khoảng hai tuần, tôi cảm thấy mũi thông thoáng hơn. Sau một tháng, tôi đã giảm liều lượng thuốc xịt đi nhiều, đến nay, bệnh tình cũng đỡ hơn trước rất nhiều”, An kể lại.

Tương tự, chị Nguyễn Hiền (25 tuổi) cũng đang bắt đầu học các diện chẩn ở mặt, với những lớp học online miễn phí. Theo chị Hiền, các bài học này rất đơn giản, dễ học khi thực hành lên bản thân, cảm thấy rất thoải mái.

Được hỏi về lý do theo phương pháp này, chị Hiền chia sẻ: “Tôi tìm hiểu về diện chẩn không phải để chữa bệnh, mà xem đây như là một phương pháp bổ trợ cho sức khoẻ của mình. Nâng cao các chức năng của cơ thể, xem đây như một bài massage để bản thân thư giãn”.

Trong khi đó, chị Đinh Ngọc Hà hiện là chủ một tiệm spa tại Hà Nội, chị cũng đã kết hợp dịch vụ diện chẩn để kinh doanh. “Khách hàng của tiệm chúng tôi khá đa dạng, đặc biệt có sự gia tăng của nhóm người trẻ. Một số người đến để chăm sóc sắc đẹp, thư giãn sau giờ làm, nhưng cũng có nhiều khách hàng quan tâm đến diện chẩn để hỗ trợ cải thiện các vấn đề như đau đầu, mất ngủ, mỏi cổ vai gáy do ngồi làm việc nhiều giờ liền. Họ không chỉ tìm kiếm phương pháp tự nhiên, mà còn rất quan tâm đến việc duy trì sức khỏe lâu dài”, chị Hà cho biết.

GIỚI TRẺ CHỦ ĐỘNG QUAN TÂM SỨC KHOẺ

Thực tế, hiện nay, rất nhiều người trẻ có xu hướng chọn diện chẩn để chăm sóc sức khoẻ, đại diện một cơ sở chuyên đạo tạo học viên về diện chẩn cho rằng, đây là tín hiệu rất tích cực.

Trước đây, diện chẩn thường được biết đến và áp dụng nhiều ở lứa tuổi trung niên trở lên, đặc biệt là những người đã có trải nghiệm với các vấn đề sức khỏe mãn tính. Nhưng vài năm trở lại đây, ngày càng nhiều bạn trẻ chủ động tìm hiểu, thậm chí thực hành các phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, trong đó có diện chẩn.

Điều này cho thấy một sự thay đổi về nhận thức, giới trẻ không chỉ quan tâm đến việc chữa bệnh khi đã mắc, mà còn chú trọng đến việc phòng bệnh, cân bằng thân, tâm, trí trong cuộc sống hiện đại nhiều áp lực.

Người này cho rằng, có ba lý do chính khiến giới trẻ quan tâm đến diện chẩn. Thứ nhất, nhịp sống nhanh, căng thẳng kéo dài khiến nhiều bạn trẻ gặp các triệu chứng như mất ngủ, đau mỏi vai gáy, rối loạn tiêu hóa hay lo âu mà Tây y nhiều khi không có giải pháp triệt để. Diện chẩn, với tính chất không dùng thuốc, tác động nhanh và có thể tự thực hiện, đã trở thành một lựa chọn thay thế an toàn và dễ tiếp cận.

Thứ hai, với sự phát triển của mạng xã hội và các nền tảng học tập trực tuyến, kiến thức về diện chẩn được truyền tải rộng rãi, dễ hiểu hơn, khiến các bạn trẻ không còn thấy nó xa lạ hay “thuộc về người lớn tuổi” nữa.

Thứ ba, diện chẩn không chỉ là một phương pháp trị liệu mà còn là một cách để lắng nghe và kết nối với cơ thể, rất phù hợp với tâm lý của người trẻ hiện.

“Diện chẩn không đơn thuần là kích thích một vài điểm trên khuôn mặt để giảm đau hay trị bệnh. Nó là sự kết hợp giữa hiểu biết về cơ thể, tư duy tích cực và tinh thần chủ động trong việc giữ gìn sức khỏe”, đại diện cơ sở trên bày tỏ.

Có thể thấy, phương pháp diện chẩn ngày càng phổ biến, rất nhiều khoá học về diện chẩn được quảng cáo mạnh mẽ. Theo tìm hiểu của phóng viên, các khóa học diện chẩn được tổ chức khá đa dạng với nhiều hình thức và mức giá khác nhau, phù hợp với từng đối tượng học viên.

Đối với các khóa học cơ bản, học trực tuyến hoặc video học phí từ 1 - 3 triệu đồng, tùy thuộc vào thời lượng và người giảng dạy. Còn các lớp học trực tiếp có sự hướng dẫn của các thầy, cô có nhiều năm kinh nghiệm sẽ có giá từ 5 - 10 triệu đồng cho một khóa kéo dài từ 12 – 24 buổi. Có một số khóa chuyên sâu mức học phí có thể lên đến 15 – 20 triệu đồng. Ngoài ra, có nhiều lớp chia sẻ miễn phí hoặc thu phí tượng trưng từ cộng đồng yêu thích diện chẩn.

Có thể bạn quan tâm