Trung Quốc xác nhận 4 lính thiệt mạng, nhưng lính Ấn Độ "bỏ chạy" trong xung đột ở Himalaya tháng 6/2020

Quân đội Trung Quốc chính thức thừa nhận thương vong phải gánh chịu trong cuộc đụng độ chết người trên vùng biên giới với quân đội Ấn Độ tháng 6/2020, nhưng cho biết chỉ có 4 binh sĩ thiệt mạng và 1 người bị thương nặng.

Con số thương vong được tiết lộ trong một bài báo dài, nghiên cứu lại vụ việc phía tây dãy Himalaya, được đăng trên tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc (People’s Liberation Army Daily) ngày 12/2.

Bài viết ghi rõ tên 5 binh sĩ và sĩ quan, trong đó 4 người thiệt mang và 1 người bị thương nặng.

Tác giả bài viết đưa ra quan điểm của Trung Quốc về cuộc đụng độ biên giới, đổ lỗi cho Ấn Độ và tuyên bố rằng "quân đội nước ngoài" đã phục kích đơn vị biên phòng Trung Quốc.

Lực lượng “đối lập” tấn công quân Trung Quốc bằng "ống thép, gậy và đá", nhưng trước sự kháng cự mãnh liệt của binh sĩ PLA, cuối cùng buộc phải bỏ chạy - bài báo viết.

Mặc dù vậy bài báo sử dụng giọng văn có phần hòa giải, không nêu tên rõ ràng là Quân đội Ấn Độ, thay vào đó đề cập đến thuật ngữ “quân đội nước ngoài” và tập trung chủ yếu ca ngợi binh lính Trung Quốc và hành động bảo vệ quê hương.

Theo truyền thông chính thức của Ấn Độ về vụ việc, 20 binh sĩ của Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc giao tranh. Trung Quốc không thông báo con số thiệt hại trong nhiều tháng, các phương tiện truyền thông Ấn Độ cho rằng Bắc Kinh chịu thương vong gấp đôi cuộc đụng độ.

Truyền thông Trung Quốc cuối cùng cũng tuyên bố về thương vong của mình khi hai nước đạt được thỏa thuận rút quân và bắt đầu rút quân khỏi vùng biên giới tranh chấp, chính thức được gọi là Đường kiểm soát thực tế.

Trước đó, ngày 10/2 Bộ Quốc phòng Bắc Kinh thông báo về việc rút quân có tổ chức của các lực lượng vũ trang Trung Quốc và Ấn Độ dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế, biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya. Các bên đã đạt được thỏa thuận ngày 10/2 về việc rút binh lực ra khỏi vùng biên giới miền núi giữa hai nước.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian cho biết: “Các đơn vị tiền phương của lực lượng vũ trang Trung Quốc và Ấn Độ bắt đầu ... rút quân ở vùng biên giới phía nam và phía bắc Hồ Pangong vào ngày 10/2”.

Quyết định được đưa ra sau vòng thứ chín cuộc đàm phán cấp chỉ huy khu vực trách nhiệm giữa Bắc Kinh và New Delhi. Quân đội tiền phương các bên sẽ bắt đầu đồng loạt rút lui sau một năm căng thẳng gia tăng trên biên giới Himalaya, nơi diễn ra ​​nhiều cuộc xung đột và các bên đều tăng cường khí tài quân sự cho một cuộc chiến tiềm năng.

Các lực lượng vũ trang Ấn Độ và Trung Quốc bị đặt trong trong tình trạng căng thẳng trên biên giới kể từ đầu tháng 5/2020, sau một cuộc xung đột bùng phát giữa binh sĩ các bên trên vùng Hồ Pangong, thuộc khu vực Ladakh của Ấn Độ và Tây Tạng, Trung Quốc.

Tháng 1/2021, cả hai quốc gia nhất trí thúc đẩy rút quân đội sớm và hợp tác để ổn định và kiểm soát tình hình. Bất chấp những tiến triển về mặt ngoại giao, vẫn có những cuộc ẩu đả của binh lính hai bên, đóng quân dọc theo biên giới vùng núi. Những cuộc giao tranh đôi khi gây chết người dù các bên không sử dụng vũ khí.

Mặc dù con số thương vong do truyền thông quân đội Trung Quốc thông báo tương đối nhỏ, như một cuộc va chạm đường phố, nhưng phía Trung Quốc đã thừa nhận có thương vong và bài báo dường như là một động thái làm giảm sự căng thẳng của lực lượng biên phòng Trung Quốc trên vùng biên giới Tây Tạng.

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…