Chính thức thành lập Chi bộ cơ sở Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội (HBA)

Sáng 24/9 tại Hà Nội, Chi bộ HBA đã vinh dự đón nhận quyết định thành lập Chi bộ cơ sở từ chi bộ trực thuộc Đảng bộ văn phòng Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) thành chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty UDIC.
Các đại biểu làm lễ chào cờ
Các đại biểu làm lễ chào cờ

Tham dự buổi lễ về phía HBA có TS. Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội (HBA), Chủ tịch Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD); Bà Ninh Thị Ty – Phó Chủ tịch HBA, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hồ Gươm; Ông Trương Hải Long - Phó Chủ tịch HBA, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội; Ông Phạm Đình Đoàn - Phó Chủ tịch HBA, TGĐ Công ty CP Tập đoàn Phú Thái; Ông Nguyễn Minh Chung - Phó Chủ tịch HBA, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Du lịch Hà Nội; Bà Bùi Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch HBA, Tổng giám đốc Công ty CP Hanel.

Về phía VACOD có bà Nguyễn Thu Thuỷ  - Phó Chủ tịch kiêm tổng thư ký VACOD; ông Hoàng Bá Thịnh - Phó Chủ tịch VACOD, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam; Ông Nguyễn Xuân Nghị - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam; Bà Tưởng Thu Thuỷ - Phó Tổng Thư ký VACOD.

Về phía Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC có sự tham dự của ông Giang Quốc Trung – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV.

Về phía Chi bộ Hiệp hội HBA có sự tham dự của ông Nguyễn Ngọc Luân – Bí thư Chi bộ, Chánh văn phòng HBA; Bà Nguyễn Thị Hằng – Phó Bí thư Chi bộ, Tổng Thư ký HBA; Ông Trần Thọ Hiển – Chi uỷ viên, Phó TGĐ Tập đoàn Đầu tư phát triển Hà Nội. 

Đồng chí Giang Quốc Trung – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC trao quyết định thành lập Chi bộ cơ sở HBA
Đồng chí Giang Quốc Trung – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC trao quyết định thành lập Chi bộ cơ sở HBA

Tại buổi lễ, đồng chí Giang Quốc Trung – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC cho biết, việc nâng cấp Chi bộ Hiệp hội là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử phát triển của HBA, khẳng định vị thế, vai trò và tiếng nói trên phương diện chính trị, bởi có cơ sở Đảng thì chắc chắn vai trò lãnh đạo của Đảng, tính tiên phong, gương mẫu của Đảng viên sẽ được lan toả tới các đồng chí đảng viên và người lao động trong Hiệp hội.

Đồng chí Giang Quốc Trung cho biết thêm, Chi bộ HBA với 14 đảng viên chủ chốt – đây chính là những hạt nhân, tiền đề để Hiệp hội vững bước thực hiện các nhiệm vụ: Đoàn kết, vận động cán bộ, đang viên trong HBA thực hiện có hiệu quả, đảm bảo an ninh – quốc phòng, quy chế dân chủ cơ sở và văn hoá ở đơn vị; lãnh đạo công tác tư tưởng; lãnh đạo các đoàn thể quần chúng; phối hợp với người quản lý Hiệp hội HBA làm tốt công tác tổ chức cán bộ; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Giang Quốc Trung chụp ảnh lưu niệm cùng ban chi uỷ
Đồng chí Giang Quốc Trung chụp ảnh lưu niệm cùng ban chi uỷ 

Cũng theo Bí thư Đảng uỷ Giang Quốc Trung, Chi bộ HBA là một trong 19 tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ Tổng công ty. Là một tổ chức cơ sở Đảng được nâng cấp sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Tổng công ty bước đầu đã thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC đề ra.

Bí thư Đảng uỷ Giang Quốc Trung chỉ đạo, sau khi nâng cấp thành chi bộ cơ sở, Chi bộ cần phối hợp với ban tham mưu của Đảng uỷ Tổng công ty để tập trung xây dựng quy chế làm việc của Chi bộ, quy chế phối hợp giữa Chi bộ với ban lãnh đạo Hiệp hội và các tổ chức liên quan.

Đồng chí Bí thư Chi bộ và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ phải gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ theo điều lệ Đảng quy định. Xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời làm tốt công tác phát triển Đảng, tiến tới thành lập Đảng bộ trong tương lai.

Bí thư Đảng uỷ Giang Quốc Trung cũng đề nghị, Chi bộ cần thực hiện một số nhiệm vụ như: Vận động cán bộ, người lao động trong đơn vị chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xây dựng quy chế làm việc trong đơn vị, nâng cao chất lượng trong công tác sinh hoạt Đảng trong chi bộ.

“Về phía Đảng uỷ Tổng công ty, chúng tôi khẳng định sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để chi bộ HBA hoạt động thật tốt và hiệu quả. Bên cạnh đó chúng tôi cũng rất mong ban lãnh đạo Hiệp hội luôn hỗ trợ tạo điều kiện và đoàn kết, phấn đấu để Chi bộ Hiệp hội ngày càng phát triển” – Đồng chí Giang Quốc Trung nói.

TS. Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hiệp hội HBA, Chủ tịch Hiệp hội VACOD phát biểu tại buổi lễ
TS. Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hiệp hội HBA, Chủ tịch Hiệp hội VACOD phát biểu tại buổi lễ

TS. Nguyễn Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chủ tịch Hiệp hội HBA, Chủ tịch Hiệp hội VACOD nhận định, việc công bố và nâng cấp chi bộ thành chi bộ cơ sở trước hết là sự nỗ lực phấn đấu của chi bộ và của từng Đảng viên trong Chi bộ Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hà Nội. Đây đồng thời cũng là một sự quan tâm sâu sắc của Đảng uỷ, của lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ Chi bộ phát triển.

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Hồng Sơn cũng đã chia sẻ về quá trình thành lập Chi bộ HBA. Theo ông Sơn, mặc dù tên là Chi bộ HBA nhưng được hội tụ bởi 3 cơ quan cũng là phối hợp hoạt động thường xuyên với Tổng công ty UDIC đó là HBA, VACOD và Tập đoàn đầu tư Phát triển Hà Nội.

“Hy vọng sau buổi lễ đón nhận này Chi bộ HBA  - là một chi bộ cơ sở sẽ phát huy hơn nữa tính tự chủ của mình trong công tác phối hợp với lãnh đạo hiệp hội, với doanh nghiệp TP. Hà Nội, lãnh đạo Hiệp hội VACOD và lãnh đạo Tập đoàn Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC; trong công tác chỉ đạo các hoạt động của các tổ chức này, cũng như công tác phát triển Đảng ở 3 tổ chức cho phù hợp với Nghị quyết của Đại hội mới của Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC” - TS. Nguyễn Hồng Sơn chỉ đạo.

Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo Hiệp hội HBA, ban lãnh đạo Đảng uỷ Tổng công ty UDIC, ban lãnh đạo Hiệp hội VACOD, đồng chí Nguyễn Ngọc Luân – Bí thư chi bộ HBA cho biết, Chi bộ HBA trực thuộc Đảng bộ văn phòng Tổng công ty UDIC được thành lập vào tháng 5/2016. Lúc đầu mới thành lập có 5 đồng chí đảng viên, sau một thời gian phát triển, đến nay chi bộ có 14 đảng viên trong đó có 12 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị. Trong thời gian tới, Chi bộ sẽ kết nạp thêm 4 đồng chí và tiếp nhận sinh hoạt đảng thêm 1 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Luân – Bí thư chi bộ HBA
Đồng chí Nguyễn Ngọc Luân – Bí thư chi bộ HBA

Từ khi thành lập đến nay, Ban chi uỷ cùng các đồng chí trong Chi bộ, đội ngũ người lao động của đơn vị không ngừng tu dưỡng, rèn luyện học hỏi để nâng cao trình độ, nhận thức chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, luôn được Đảng bộ văn phòng Tổng công ty xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay chi bộ HBA đã được nâng cấp từ chi bộ trực thuộc văn phòng Đảng bộ Tổng công ty UDIC thành chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty và chỉ định các đồng chí trong chi uỷ. Đây là vinh dự lớn cũng là tránh nhiệm nặng nề mà ban lãnh đạo HBA và lãnh đạo Tổng công ty UDIC tin cậy  giao phó Chi bộ.

Các đồng chí ban lãnh đạo HBA, ban lãnh đạo VACOD, lãnh đạo Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chi uỷ HBA và các đảng viên
Các đồng chí ban lãnh đạo HBA, ban lãnh đạo VACOD, lãnh đạo Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chi uỷ HBA và các đảng viên

Đại diện Ban chi uỷ cũng hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, các điều lệ và quy chế của đơn vị, các Nghị quyết của Đảng uỷ Tổng công ty, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà ban lãnh đạo giao cho, thường xuyên làm tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, thực hiện tốt các nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nề nếp phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt, đoàn kết thống nhất nội bộ, thực hiện tốt công tác đấu tranh những biểu hiện tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ và làm tốt các công tác phát triển đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Luân cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi giúp đỡ thường xuyên của ban lãnh đạo HBA, của lãnh đạo Đảng uỷ Tổng công ty UDIC. “Tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, tập thể ban chi uỷ và cán bộ đảng viên Chi bộ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của các đồng chí” – Đồng chí Luân nói.

Có thể bạn quan tâm