Học nghề vẫn có thu nhập ngàn đô, tại sao không?

Nếu trước đây học nghề chỉ được xem là con đường “bất đắc dĩ” khi cánh cổng các trường Đại học, Cao đẳng khép lại thì ngày nay, không ít bạn trẻ đã quyết định theo học tại các trường đào tạo nghề để k
Học nghề vẫn có thu nhập ngàn đô, tại sao không?

Nếu trước đây học nghề chỉ được xem là con đường “bất đắc dĩ” khi cánh cổng các trường Đại học, Cao đẳng khép lại thì ngày nay, không ít bạn trẻ đã quyết định theo học tại các trường đào tạo nghề để khẳng định bản thân và tạo lập sự nghiệp tương lai và đó cũng chính là lý do mà nhiều trường nghề thành lập và đưa nhiều “cơ hội” việc làm hấp dẫn cho sinh viên khi ra trường. TS Vũ Mạnh Tiên (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) cũng chỉ ra thách thức mỗi năm có tới hơn 80.000 học sinh, sinh viên ra trường, nhưng số ít có việc làm. Nguyên nhân được các chuyên gia cho rằng, do đào tạo nghề chưa gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và nền kinh tế. Trước thực trạng trên, nhiều trường cao đẳng nghề đã tìm ra những hướng đi mới, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên khi ra trường, hoặc có thể kết hợp vừa học vừa làm. Trước thực trạng trên, trường Cao đẳng nghề Quốc tế Hà Nội đã tìm ra hướng đi mới, tạo công ăn việc làm hấp dẫn cho sinh viên ra trường, thậm chí trong thời gian đang theo học sinh viên cũng có thể có thu nhập. Mới đây, Trường Cao đẳng nghề Quốc Tế Hà Nội đã chính thức ký kết Chương trình hợp tác đào tạonâng cao tay nghề và hướng nghiệp cho học viên Việt Nam với Hiệp hội khuyến khích đào tạo nghề bang Sắc-Xông, CHLB Đức (BFW) với các nghề như: xây dựng và điều dưỡng viên, đầu bếp-nhà hàng- khách sạn, cơ- điện tử….

Học nghề vẫn có thu nhập ngàn đô, tại sao không? ảnh 1

Với chương trình này, các học viên được lựa chọn tham gia sẽ được học tiếng Đức, kỹ năng mềm và văn hóa Đức từ 10 tháng tại Việt Nam. Sau khi đạt chứng chỉ B1 tiếng Đức (theo khung tham chiếu châu Âu), các học viên sẽ chuyển sang Đức học nghề từ 2-3 năm (tùy chuyên ngành đào tạo) với trợ cấp học nghề toàn phần (do phía Đức tài trợ). Kết thúc khóa học, các học viên thi đạt chứng chỉ nghề của Đức cấp sẽ được làm việc ít nhất 03 năm tại các cơ sở và doanh nghiệp của Đức với mức thu nhập và các chế độ như người bản địa (tối thiểu 1500 EUR/tháng). Với chứng chỉ này, người lao động cũng sẽ dễ dàng tìm được việc làm với mức thu nhập thỏa đáng tại tất cả các nước trong khu vực Liên minh châu Âu cũng như các nước khác trên phạm vi toàn cầu.

Học nghề vẫn có thu nhập ngàn đô, tại sao không? ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Huyền – Phó Hiệu trưởng trường cao đẳng Nghề Quốc Tế Hà Nội (HIC) cho biết: Để tạo được uy tín và thu hút nhiều học viên như hiện nay ngoài đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, uy tín chúng tôi còn tạo nhiều cơ hội cho học viên kết hợp thực hành để mỗi sinh viên khi ra trường hoàn toàn có thể tự tin với tay nghề của mình và quan trọng hơn nữa là việc làm. Chúng tôi đơn thuần không chỉ là cấp một cái bằng tốt nghiệp cho học viên là xong mà chúng tôi muốn định hướng, trang bị các kỹ năng để các học viên có thể dễ dàng tìm được việc làm phù hợp với từng học viên. Các chương trình đào tạo của HIC chú trọng vào đào tạo và rèn luyện kỹ năng nghề cho người học. Thời lượng học thực hành thường chiếm đến 70% tổng số tiết học của toàn chương trình học, vì thế người học cao đẳng nghề ngoài những kiến thức cơ bản còn nắm được toàn bộ các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết của một người thợ lành nghề.

Học nghề vẫn có thu nhập ngàn đô, tại sao không? ảnh 3

Điều giúp Trường Cao đẳng Nghề Quốc Tế Hà Nội (HIC) thu hút thêm nhiều học viên nữa chính là tính minh bạc, nói đi đôi với làm. Mọi cơ chế từ tuyển sinh, điều kiện học, chương trình học…thậm chí kinh phí đào tạo đều được minh bạc và thống nhất ngay từ đầu với học viên. Học việc có quyền tìm hiểu mọi nội dung liên quan tới chương trình học của mình trước khi quyết định nộp hồ sơ nhập học. Cũng theo Bà Huyền cho biết Chương trình hợp tác đào tạo ngoại ngữ, nâng cao tay nghề và hướng nghiệp cho học viên Việt Nam với Hiệp hội khuyến khích đào tạo nghề bang Sắc-xông CHLB Đức liên tục có những đợt tuyển sinh mới tại trường. Mọi thông tin học viên có thể tìm hiểu thêm tại http://quoctehanoi.edu.vn/

PV

Có thể bạn quan tâm