Nghỉ lễ 2-9: 33 người chết, 59 người bị thương

Chỉ tính riêng ngày 4-9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người và bị thương 20 người. Thông tin từ Văn phòng Ủy ba
Nghỉ lễ 2-9: 33 người chết, 59 người bị thương

Chỉ tính riêng ngày 4-9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, cả nước đã xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người và bị thương 20 người.

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết  trong ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ 2 đến 4-9, cả nước xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 33 người, bị thương 59 người. Trong đó, có 1 vụ tai nạn đường sắt làm chết 1 người, còn lại là đường bộ (70 vụ, 32 người chết, 59 bị thương). Chỉ tính riêng ngày 4-9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, cả nước xảy ra 30 vụ TNGT đường bộ làm chết 13 người, bị thương 20 người. Trong những ngày vừa qua, Cảnh sát giao thông toàn quốc cũng đã tập trung xử lý 23.614 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, kho bạc nhà nước thu 9 tỉ 392 triệu đồng, tạm giữ 163 ô tô, 2.417 mô tô, tước 509 giấy phép lái xe. Tổng hợp trong ba ngày nghỉ lễ Quốc khánh đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã tiếp nhận và xử lý tất cả 231 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh của người dân. Các thông tin phản ánh chủ yếu về tình trạng vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ôtô của một số doanh nghiệp, tình trạng ùn ứ giao thông tại khu vực cửa ngõ trên địa bàn TP TP.HCM, Hà Nội và một số tuyến quốc lộ. Riêng ngày 4-9, đường dây nóng của Ủy an ATGT Quốc gia nhận được 184 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh tình trạng xe chở quá tải, xe nhồi nhét hành khách, tăng giá vé trái quy định...

Tuân Phùng/TT

Có thể bạn quan tâm