Nhân sự cấp cao sẽ được Quốc hội bầu lại vào tháng 07

Theo chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để bầu nhân sự cấp cao của Nhà nước, trong đó bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ... T
Nhân sự cấp cao sẽ được Quốc hội bầu lại vào tháng 07

Theo chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để bầu nhân sự cấp cao của Nhà nước, trong đó bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ... Tập trung làm công tác nhân sự trước Sáng 13.6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp lần thứ 49. Tại phiên họp này, các đại biểu đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV. Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV sẽ xem xét, quyết định tổ chức, nhân sự cấp cao của Nhà nước. "Đây là nội dung trọng tâm của kỳ họp đầu nhiệm kỳ, nên phần lớn thời gian của kỳ họp dành cho việc xem xét, quyết định về công tác nhân sự. Do trình tự, thủ tục tiến hành nội dung này có nhiều bước, có thể bị trống thời gian phiên họp, nên dự kiến bố trí xen kẽ với một số nội dung khác để bảo đảm thời gian cho việc tập hợp, tổng hợp, tiếp thu, giải trình về nội dung nhân sự; đồng thời, tiết kiệm thời gian kỳ họp" - Tổng thư ký Quốc hội cho biết. Tuy nhiên sau khi thảo luận, đa số các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, Quốc hội cần tập trung làm công tác nhân sự trước, sau đó mới thực hiện các công việc khác của kỳ họp. "Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho điều chỉnh lại Chương trình kỳ họp theo nguyên tắc tập trung làm công tác nhân sự cho xong.  Sau đó Quốc hội sẽ tiến hành những công việc thường xuyên của kỳ họp thứ nhất" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh. Như vậy, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước;  bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; bầu Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao. Sau đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Sau khi được bầu 4 chức danh là Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án TAND Tối cao sẽ tuyên thệ khi nhậm chức. Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, khi thực hiện nghi thức tuyên thệ, Đoàn chủ tịch cũng sẽ xuống phía dưới và các đại biểu sẽ đứng để đảm bảo sự trang nghiêm. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV sẽ tập trung làm công tác nhân sự. Kỳ họp kéo dài 9 ngày Dự kiến kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc ngày 20.7, bế mạc ngày 30.7. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp và điều khiển các phiên họp cho đến khi Quốc hội bầu được Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội. Đồng thời Quốc hội cũng sẽ nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Bên cạnh công tác nhân sự, Quốc hội cũng sẽ thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016. Theo Tổng thư ký Quốc hội, bên cạnh một số nội dung cần Chính phủ báo cáo theo thông lệ (như công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; việc sử dụng vốn vay, quản lý nợ công), nên đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo để đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu. Về công tác bảo vệ môi trường, trong đó có môi trường biển sau hiện tượng cá chết bất thường tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế.

Có thể bạn quan tâm