Sau 8 năm, TP HCM khởi động lại dự án Rạch Xuyên Tâm

Dự án Rạch Xuyên Tâm có chiều dài khoảng 8km đi qua quận Bình Thạnh và Gò Vấp, có tổng mức đầu tư theo tính toán sơ bộ khoảng 8.658 tỷ đồng.
Sau 8 năm, TP HCM khởi động lại dự án Rạch Xuyên Tâm

UBND TP HCM vừa chỉ đạo và giao các sở ngành liên quan xây dựng phương án đầu tư dự án Rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh và Gò Vấp) để trình lãnh đạo UBND TP HCM xem xét.

Dự án sẽ bao gồm việc cải tạo môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác quỹ đất ven rạch Xuyên Tâm (nối từ sông Vàm Thuật đến kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, thuộc hai quận Bình Thạnh, Gò Vấp).

Nhà đầu tư sẽ thực hiện cải tạo toàn bộ con rạch bao gồm tuyến chính dài 6,2km, 3 tuyến nhánh dài tổng cộng 1,9km (gồm nhánh cầu Sơn, Bình Triệu, Bình Lợi). Sau khi hoàn thành dự án sẽ thoát nước cho lưu vực rộng khoảng 703ha.

Ngoài ra, chủ đầu tư sẽ xây dựng khu đô thị thông minh với những thiết bị tiết kiệm năng lượng, nước cùng hệ thống hạ tầng giao thông hoàn chỉnh từ quỹ đất dọc hai bên tuyến để khai thác hoàn vốn. Các căn hộ tái định cư cũng được xây dựng tại chỗ để bố trí nơi ở cho những hộ dân bị giải tỏa.

Số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án Rạch Xuyên Tâm trên địa bàn Bình Thạnh khoảng 2.000 hộ, số hộ phải giải tỏa 100% hơn 1.100 hộ; số hộ bị ảnh hưởng trên địa bàn Gò Vấp chỉ hơn 10 hộ. 

Trong tồng vốn đầu tư khoảng 8.658 tỷ đồng, kinh phí cho đền bù, giải phóng mặt bằng khoảng 3.000 tỷ đồng. UBND quận Bình Thạnh cho biết, hiện nay quận có hơn 700 căn hộ tái định cư đang "bỏ trống" sẵn sàng phục vụ cho dự án này.

Theo UBND TP HCM, dự án được xem xét triển khai theo hình thức BT (xây dựng- chuyển giao) hoặc vừa BT vừa đầu tư công (tách nội dung đền bù, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây lắp thành 2 nội dung đầu tư).

Quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư là quỹ đất 2 bên tuyến; TP HCM ưu tiên bố trí ngân sách từ việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn để thực hiện dự án. Trên cơ sở báo cáo chậm nhất đến tháng 12/2018 Thường trực UBND TP HCM sẽ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về dự án này để xem xét quyết định.

Được biết, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đã được triển khai từ năm 2010 với chiều dài là 8,2km. Theo đó, sẽ có hơn 1.600 hộ dân sống ven rạch này sẽ được di dời, tái định cư. Điều đáng nói là sau 8 năm, dự án này mới chỉ dừng lại trên giấy tờ và vẫn chưa được khởi công. Theo đơn vị tham gia dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, nguyên nhân của sự chậm trễ này là do việc xin duyệt chủ trương thực hiện dự án mất quá nhiều thời gian.

Một trong những chương trình đột phá của TP.HCM từ nay đến năm 2020 là tập trung chỉnh trang đô thị, trong đó có dự án di dời nhà ven kênh rạch và cải thiện môi trường nước giai đoạn 3.

>>TP HCM yêu cầu hủy các dự án quá 3 năm giao đất không thực hiện

Có thể bạn quan tâm