Bán hơn 1 triệu vé mỗi ngày, Vietlott báo doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng

Lãnh đạo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho hay, doanh thu bán vé của đơn vị này trong quý 1 đạt gần 1.038 tỷ đồng trong đó 2 thị trường cho số thu lớn nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà
Bán hơn 1 triệu vé mỗi ngày, Vietlott báo doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng

Nói điều này trong buổi họp báo tổ chức chiều 21/4, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng giám đốc Vietlott cho hay, trong số trên 1.000 tỷ đồng, riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã cho số thu là trên 544 tỷ đồng.

"Hà Nội là thị trường có doanh thu bán vé lớn thứ 2 trong số 12 thị trường của Vietlott với số thu gần 122 tỷ đồng. Ngoài ra, theo ông Đạm, các thị trường khác có số thu ở mức khoảng 20-60 tỷ đồng.

Nhận định thêm về mức thu này, ông Đạm cho rằng, đây không phải “hiện tượng gì ghê gớm” vì quy mô thị trường xổ số theo ông là lớn. Ông cho hay, doanh thu toàn thị trường xổ số năm 2016 lên tới 75.000 tỷ đồng và Vietlott chỉ đóng góp khoảng 2% trong số này.

Tuy nhiên, nói cụ thể hơn, đại diện Vietlott cho biết, doanh thu trên tính theo từng tháng thì thực tế đang có xu hướng giảm. Tháng Một theo tính toán có số thu hơn 400 tỷ đồng, tới tháng Hai đạt trên 300 tỷ đồng và tháng Ba là gần 300 tỷ đồng.

Với doanh thu quý 1 hơn 1.000 tỷ đồng, ông Đạm cho rằng, doanh thu cuối năm nếu nếu vẫn giữ tốc độ trên thì có thể đạt 4.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều này theo ông vẫn “khó dự đoán.” Nói thêm về sự minh bạch của hoạt động trả thưởng, ông Nguyễn Thanh Đạm cho biết, Vietlott đã chuyển cho phía cơ quan công an để kiểm tra danh tính người chơi.

“Trước giờ quay không có vé nào được phát hành. Việc trả thưởng được giám sát rất chặt chẽ, người trúng thưởng là thật và nếu làm sai thì trách nhiệm của Vietlott là rất lớn,” ông Đạm lên tiếng.

Về việc trả thưởng, lãnh đạo Vietlott thống kê, trong quý 1 năm nay, đơn vị này đã ghi nhận hơn 2,45 triệu trường hợp trúng thưởng với tổng số tiền trúng thưởng là gần 602 tỷ đồng. Phía Vietlott cho biết đã trả thưởng cho xấp xỉ 2,2 triệu trường hợp với số tiền là gần 594 tỷ đồng (tương ứng khoảng 98,63%).

Riêng với giải Jackpot, ông Đạm cũng tính toán, trong quý 1, đã có tổng cộng 13 giải Jackpot đã được trao thưởng với tổng giá trị là hơn 425 tỷ đồng.

Về kế hoạch thời gian tới, ông Đạm tiết lộ, đơn vị này sắp có sản phẩm mới trong khoảng tháng Bảy năm nay. Chưa nói cụ thể nhưng ông cho rằng, đây là sản phẩm dựa trên việc phân tích nhu cầu của người chơi trong năm 2016 và những tháng đầu năm nay để đảm bảo tính hấp dẫn.

Theo lãnh đạo Vietlott, sắp tới, Vietlott sẽ có thêm kênh phân phối qua điện thoại di động và qua tổng đài. Đây là những bước đã được Vietlott đặt ra trong đề án ban đầu.

Có thể bạn quan tâm