
Tổng thống Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định này trong một sắc lệnh hành pháp được Nhà Trắng công bố ngay sau khi Steve Witkoff, một đặc phái viên cấp cao của Hoa Kỳ, gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.
“Tôi quyết định rằng việc áp dụng thêm thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, quốc gia đang trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu từ Liên bang Nga, là cần thiết và phù hợp”, ông Trump nói.
MỘT KỶ NGUYÊN MỚI VỀ THUẾ QUAN
Thuế quan toàn cầu mà ông Donald Trump muốn thúc đẩy chương trình nghị sự kinh tế của mình sẽ có hiệu lực vào lúc 12h01 sáng 7/8 tại Washington, đẩy thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong một thế kỷ và mở ra một kỷ nguyên mới về cạnh tranh thương mại.
Sự leo thang này diễn ra bất chấp các cuộc vận động hành lang điên cuồng của các nước để thoát khỏi các khoản thuế, sau thời gian gia hạn bảy ngày mà tổng thống đã công bố khi ông công bố phiên bản mới nhất của chế độ vào tuần trước.
Tổng thống Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter đã bay về nước từ Washington sau khi thất bại trong nỗ lực cuối cùng nhằm né tránh một số mức thuế khắc nghiệt nhất của Trump. Đài Loan, đối tác xuất khẩu chip quan trọng, cũng không thể đạt được thoả thuận cắt giảm thuế suất.
Các điều khoản mới của Tổng thống Donald Trump được đưa ra sau nhiều tháng đe dọa và trì hoãn, bao gồm cái gọi là thuế quan trả đũa đối với hầu hết các quốc gia nước ngoài, khi tổng thống có động thái định hình lại hệ thống thương mại quốc tế đã phát triển trong nhiều thập kỷ.
Ted Murphy, luật sư thương mại tại Sidley Austin ở Washington, cho biết. “Đây là một vấn đề lớn bởi vì những mức thuế quan này đã làm đảo lộn mọi thứ. Đây là bình minh của một trật tự thương mại mới, và là hồi kết của một trật tự cũ.”
Các nhà phân tích thương mại khác chỉ ra hàng loạt mức thuế mới mà các đối tác thương mại của Hoa Kỳ hiện đang phải đối mặt.

“Chúng ta đang sống trong một thế giới mới. Ngay cả với những người ham học hỏi, sự phức tạp của nó cũng thật điên rồ”, Chad Bown, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, nhận định.
Thuế quan trả đũa sẽ làm tăng thuế ngay cả đối với các nền kinh tế có thỏa thuận thương mại mới với Mỹ, bao gồm EU và Nhật Bản. Trung Quốc, quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới, lại có được một ngoại lệ: Thỏa thuận đình chiến thương mại với Washington sẽ kết thúc vào ngày 12/8.
Trong khi Mexico cũng đã được đồng ý tạm dừng bất kỳ mức thuế quan mới nào trong 90 ngày, thì các mức thuế mới cao đối với Canada - đối tác khác của Hoa Kỳ trong nhóm thương mại Bắc Mỹ - đã có hiệu lực, khiến Ottawa thất vọng.
CHIP SẼ BỊ ÁP THUẾ 100%?
Tổng thống Donald Trump cũng cho biết ông sẽ sớm công bố các mức thuế khác đối với dược phẩm, chip và đồ điện tử tiêu dùng, cũng như các lĩnh vực khác được miễn thuế quan tương hỗ.
Ông cho biết sẽ đánh thuế nhập khẩu chip ở mức 100%, mặc dù không nói rõ thời điểm cụ thể, đồng thời cũng đưa ra khả năng miễn thuế cho các công ty đầu tư vào Hoa Kỳ.
Chế độ tương hỗ có hiệu lực chỉ vài giờ sau khi Hoa Kỳ tăng cường mức thuế quan sắp tới đối với Ấn Độ để trừng phạt nước này vì đã mua dầu của Nga - cho thấy ông Trump vẫn sẵn sàng sử dụng cuộc chiến thương mại của mình để theo đuổi các mục tiêu địa chính trị.
Chế độ thuế quan ngày 7/8 đánh dấu lần thứ hai Tổng thống Mỹ chỉ thị cho cơ quan hải quan Hoa Kỳ áp dụng các khoản thuế tương hỗ toàn diện. Đầu tháng 4, ông đã thúc đẩy các khoản thuế của mình trước khi tạm dừng một phần.
Mặc dù mức thuế quan đáp trả mới nhất của ông Trump phần lớn thấp hơn mức thuế ông công bố vào "ngày giải phóng" 2/4, nhưng chúng lại nâng mức thuế quan thực tế của Hoa Kỳ lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Nỗ lực vào phút chót của Thụy Sĩ nhằm thoát khỏi thuế quan của ông Trump khiến quốc gia vùng núi Alps này - nước xuất khẩu dược phẩm, kim loại quý và đồng hồ - phải chịu mức thuế quan 39%, một trong những mức thuế cao nhất trong số các quốc gia phát triển.
Keller-Sutter đã gặp Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio trong chuyến đi tới Washington tuần này, nhưng không gặp đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer hay Bộ trưởng thương mại Howard Lutnick, những người đều dẫn đầu các cuộc đàm phán thương mại của Hoa Kỳ.
Thụy Sĩ ban đầu dự kiến sẽ đạt được mức thuế quan tối thiểu 10% từ Hoa Kỳ, tương đương với mức thuế thấp nhất mà các nước khác đang áp dụng. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết các nhà đàm phán của Trump đã không đồng ý với điều đó.
Trong bài đăng trên X, Keller-Sutter cho biết bà đã thảo luận về "sự hợp tác song phương giữa Thụy Sĩ và Hoa Kỳ, tình hình thuế quan và các vấn đề quốc tế" với Rubio.
Ngoại trưởng của Trump thường không tham gia vào các cuộc đàm phán của Washington với các đối tác thương mại.
Các đối tác thương mại của Hoa Kỳ hiện đang chuẩn bị thực thi chế độ mới, trong khi vẫn chưa chắc chắn liệu tổng thống có sẵn sàng đàm phán các thỏa thuận để giảm nhẹ thuế hay không.
Ông Trump đã ca ngợi mức thuế quan của mình vì "mang về hàng nghìn tỷ đô la" cho nước Mỹ và khoe rằng các thỏa thuận thương mại của ông đang giúp Hoa Kỳ "trở thành một quốc gia giàu có trở lại".
Pantheon Macroeconomics, một nhóm nghiên cứu độc lập, cho biết rằng Hoa Kỳ đã thu được khoảng 30 tỷ đô la tiền thuế hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt vào tháng 7, tăng so với mức trung bình khoảng 8 tỷ đô la mỗi tháng vào năm 2024.

Một số hàng hóa vẫn được phép nhập vào Hoa Kỳ mà không phải chịu mức thuế suất cao hơn.
Theo thông báo của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới được công bố vào đầu tuần này, hàng hóa được thông quan tại hải quan Hoa Kỳ từ 12h01 sáng 7/8 sẽ phải chịu mức thuế cao hơn.
Tuy nhiên, thông báo cho biết hàng hóa đã trên đường đến Hoa Kỳ trước 12:01 sáng giờ miền Đông vào 7/8 và đến nơi trước ngày 510 sẽ không phải chịu mức thuế mới.
Lynn Fischer Fox, luật sư của Arnold & Porter và là cựu quan chức thương mại Hoa Kỳ, cho biết các quy định này có nghĩa là hàng hóa đến bằng máy bay, xe tải hoặc tàu hỏa vào hoặc sau ngày 7/8 sẽ phải chịu mức thuế cao hơn.
Bà cho biết, chuyến bay này có thể bao gồm chuyến bay khởi hành từ Thụy Sĩ vào ngày 7/8 và đến Hoa Kỳ trong cùng ngày.
Các luật sư cho biết hàng hóa được vận chuyển từ xa hơn, chẳng hạn như từ Châu Á, có thể được hưởng mức giá thấp hơn cho đến ngày 5/10, với điều kiện là chúng đã ở chặng cuối của hành trình trước ngày 7/8.