Chống lại ý muốn của Tổng thống Mỹ, ông Jerome Powell sắp bay ghế Chủ tịch Fed?

Khả năng Tổng thống Mỹ sa thải một chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là rất khó có thể xảy ra, nhưng sự tranh giành kế nhiệm từ sớm đã phần nào phản ánh mức độ can thiệp chính trị ngày càng rõ nét…

jcwjahof3nj4zlpjse5b6ndppujpgavif.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần công khai chỉ trích và đe doạ sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell vì lý do chậm trễ trong việc hạ lãi suất và quản lý kém dự án cải tạo trụ sở Fed trị giá 2,5 tỷ USD - một cáo buộc mà tất nhiên ông Powell phủ nhận.

Tuy nhiên, việc sa thải người đứng đầu Fed sẽ đẩy Tổng thống vào vùng pháp lý chưa từng có tiền lệ và có thể gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về tính độc lập của ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.

TÍNH ĐỘC LẬP CỦA FED

Theo Đạo luật Dự trữ Liên bang năm 1913 - văn bản sáng lập Fed - các thành viên Hội đồng Thống đốc, bao gồm cả Chủ tịch, có thể bị Tổng thống bãi nhiệm vì lý do chính đáng. Tuy nhiên, luật không định nghĩa cụ thể "lý do chính đáng" là gì, cũng như không quy định thủ tục bãi nhiệm rõ ràng. Trong suốt hơn 100 năm, chưa từng có tổng thống nào thực sự sa thải một thành viên của Hội đồng Fed và điều khoản này cũng chưa từng được đưa ra tòa án để phân xử.

Một số luật liên bang liên quan đến các cơ quan độc lập khác (ví dụ Ủy ban Thương mại Liên bang, Ủy ban An toàn Sản phẩm...) quy định rằng "lý do chính đáng" có thể bao gồm việc sao nhãng nhiệm vụ, kém hiệu quả hoặc vi phạm pháp luật. Nếu ông Jerome Powell thực sự bị sa thải và khởi kiện, thì các tòa án có thể dựa vào những tiền lệ đó để phán xét.

Về phía mình, chính quyền Donald Trump từng lập luận trong nhiều vụ việc rằng việc bảo vệ quan chức khỏi bị sa thải là vi hiến, vì nó cản trở quyền lực điều hành tối cao của tổng thống. Theo logic đó, Nhà Trắng có thể tuyên bố rằng không cần “lý do chính đáng” để sa thải Chủ tịch Fed, và Tổng thống có thể làm vậy vì bất kỳ lý do nào - hoặc thậm chí không cần lý do.

Nhưng trong trường hợp ông Powell khởi kiện và chiến thắng, nhiều khả năng chính quyền Trump sẽ phản bác lại với lập luận rằng tòa án không có thẩm quyền khôi phục chức vụ cho ông. Trong một số vụ kiện đang chờ phán quyết, các luật sư chính phủ cho rằng quan chức bị sa thải chỉ có thể nhận lại lương và tuyên bố từ tòa rằng việc bãi nhiệm là bất hợp pháp - chứ không thể trở lại chức vụ.

Tuy nhiên, một phán quyết của Toà án Tối cao Mỹ năm 1935 khẳng định rằng Tổng thống không thể sa thải quan chức cao cấp của những cơ quan độc lập đa thành viên (như Ủy ban Thương mại Liên bang) mà không có lý do chính đáng. Nhưng một số vị thẩm phán trong những năm gần đây lại gọi đó là ngoại lệ, chứ không phải nguyên tắc.

Dẫu vậy, Tòa án Tối cao đã phát tín hiệu cho thấy Fed có thể là một ngoại lệ đặc biệt. Cụ thể, tòa cho rằng Fed là một thực thể có cấu trúc độc đáo, mang tính bán tư nhân và có truyền thống hoạt động riêng biệt. Điều đó có thể giúp Fed giữ được khoảng cách với quyền lực của Nhà Trắng - ít nhất là trong một số trường hợp cụ thể.

ỨNG CỬ VIÊN KẾ NHIỆM

Khả năng Tổng thống Donald Trump sa thải chủ tịch Fed Jerome Powell là không cao nhưng nhiệm kỳ của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026 và ông có quyền ở lại Hội đồng Thống đốc đến năm 2028 nếu muốn. Hiện tại, đã có rất nhiều thông tin cho thấy những ứng cử viên tiềm năng đang “nhăm nhe” vị trí chủ tịch ngân hàng trung ương Mỹ.

Một khảo sát mang tên Fed Survey của CNBC cho thấy ba ứng viên hàng đầu bao gồm: Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent (24%), Cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh (24%) và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett (22%).

Một ứng viên khác là Thống đốc Fed đương nhiệm Chris Waller chỉ được 14% số người khảo sát lựa chọn.

108178331-1753792541159-next-fed-chairpng.jpg
4 ứng cử viên cho vị trí kế nhiệm ông Jerome Powell

“Việc các ứng viên tranh giành chức Chủ tịch Fed ngay từ bên trong cho thấy tính độc lập của ngân hàng trung ương đã bị ảnh hưởng”, kinh tế gia Joel Naroff bình luận. Ông cho rằng điều này khiến lợi suất trái phiếu dài hạn tăng và đồng USD suy yếu.

Khảo sát cũng cho thấy 84% chuyên gia tin rằng Tổng thống Trump sẽ không sa thải Powell trước khi nhiệm kỳ kết thúc.

Những người tham gia khảo sát chấm ông Jerome Powell điểm B- cho nhiệm kỳ hiện tại, cao hơn so với mức C+ năm 2023. Cụ thể, ông được chấm điểm B cho các yếu tố như năng lực lãnh đạo, minh bạch, hiểu biết thị trường và truyền thông; điểm C- cho năng lực dự báo kinh tế (tăng từ điểm D trước đó). Về kiến thức chính sách kinh tế và pháp lý, ông được chấm điểm B-.

108178335-1753792628944-grading-powellpng.jpg
Bảng chấm điểm Chủ tịch Fed Jerome Powell từ khảo sát của CNBC

Mặc dù Tổng thống Trump liên tục gây áp lực cắt giảm lãi suất, nhưng 56% chuyên gia cho rằng điều đó không thực sự ảnh hưởng đến chính sách, trong khi 42% nhận định áp lực chính trị càng khiến khả năng Fed giảm lãi suất càng thấp hơn. Chỉ 3% cho rằng áp lực từ Nhà Trắng làm tăng khả năng giảm lãi suất.

65% chuyên gia cho rằng Fed sẽ cắt giảm vào tháng 9 và có thể thêm một lần nữa trước cuối năm nay. Điều này có thể đưa lãi suất liên bang xuống khoảng 3,9%. Dự báo năm 2026 cho thấy lãi suất tiếp tục giảm về mức trung bình 3,5% - cao hơn mức trung lập 3,3%.

Bất ổn liên quan đến thuế quan vẫn là mối đe dọa lớn nhất với tăng trưởng, tiếp theo là bất ổn chính sách và lạm phát cao. Tuy nhiên, các lo ngại đã giảm nhẹ: 62% chuyên gia lo ngại về tác động từ thuế quan, giảm từ 71% trong tháng 6. 65% kỳ vọng Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc (tăng từ 54%) và 51% tin rằng thuế quan chỉ gây tăng giá cả tạm thời (tăng 8 điểm phần trăm).

Khả năng suy thoái trong năm 2026 được dự báo giảm xuống còn 31% (so với 38% trong tháng 6 và 53% trong tháng 5). Dự báo GDP năm 2025 tăng nhẹ lên 1,4%, và đạt trung bình 2,2% trong năm 2026.

Xem thêm

Fed giữ nguyên lãi suất, "hé lộ" 2 lần cắt giảm trong năm nay

Fed giữ nguyên lãi suất, "hé lộ" 2 lần cắt giảm trong năm nay

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo sẽ đối mặt với lạm phát cao hơn và tốc độ tăng trưởng chậm lại. Dù vậy, Fed vẫn dự kiến sẽ tiến hành hai lần cắt giảm lãi suất trong năm 2025…

Có thể bạn quan tâm

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán và hé lộ một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột, dù phía Tehran phủ nhận đối thoại trực tiếp. Việc Mỹ vẫn chuẩn bị phương án quân sự khiến triển vọng hòa bình tại Trung Đông tiếp tục bị phủ bóng bởi những tín hiệu trái chiều…

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) đang nổi lên như một lớp hạ tầng chiến lược mới của thế kỷ 21, thu hút hàng chục tỷ USD đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp không gian. Cuộc đua thương mại hóa không gian đang tăng tốc mạnh mẽ, đồng thời đặt ra thách thức về quản lý và pháp lý toàn cầu…

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Khi thị trường tiêu dùng dần bão hòa và xu hướng liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng. Tuy chiến lược này giúp tăng doanh thu và giữ khách hàng, nhưng cũng đặt ra rủi ro về chi phí, tồn kho và nguy cơ loãng bản sắc thương hiệu…

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Trước áp lực tăng trưởng và sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp đang mở rộng sang loạt sản phẩm phụ như charm treo túi, phụ kiện mini. Những món đồ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận không chỉ thu hút khách hàng trẻ mà còn như một công cụ marketing hiệu quả…

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Việc eo biển Hormuz bị phong toả đang đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng bất ổn kinh tế. Dù Mỹ đã đạt trạng thái độc lập năng lượng, nền kinh tế này vẫn không thể tách rời khỏi biến động của thị trường toàn cầu, khiến bài toán kiểm soát giá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết…

“Cơn khát vàng” tại Singapore

“Cơn khát vàng” tại Singapore

Bất ổn Trung Đông và kỳ vọng lãi suất biến động đang thúc đẩy nhu cầu vàng tại Singapore tăng đột biến. Doanh nghiệp gấp rút nhập hàng, mở rộng hầm lưu trữ, trong khi dòng tiền từ cả nhà đầu tư trẻ lẫn trung niên đều đổ vào kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn…