EU, Ukraine phản đối đề nghị tái kết nạp Nga vào G7 của TT Donald Trump

TT Ukraine vào thứ Năm (22/8) đã gay gắt phản đối việc TT Trump đề nghị tái kết nạp Nga vào nhóm Bảy nền kinh tế tiên tiến (G7).
EU, Ukraine phản đối đề nghị tái kết nạp Nga vào G7 của TT Donald Trump

TT Hoa Kỳ Donald Trump cho biết vào thứ Ba (20/8), trước thềm cuộc họp G7 do Pháp tổ chức vào cuối tuần này rằng việc đưa Nga quay trở lại gia nhập G8 là “khá thích hợp”. Tuy nhiên; Đức, Pháp, Anh – tất cả các thành viên G7 – đã nhanh chóng từ chối đề nghị này, lưu ý lại rằng Nga đã bị loại trừ khỏi nhóm sau khi nước này chiếm đóng Crimea của Ukraine đồng thời ủng hộ một cuộc nổi dậy chống Kiev (anti-Kiev) ở khu công nghiệp Donbas miền đồng Ukraine.

“Không có gì thay đổi kể từ tháng 3/2014; khi Nga bị loại khỏi G8. Crimea vẫn bị chiếm đóng như trước đây, Donbas vẫn phải chịu chiến tranh!” TT Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết.

Nhận thấy quan điểm đó, một quan chức của Liên minh châu Âu chia sẻ rằng việc tái kết nạp Nga vào G8 mà không có điều kiện nhất định sẽ gây phản tác dụng – một dấu hiệu của sự yếu kém. “EU vẫn duy trì những quan điểm cứng rắn trong việc loại bỏ Nga khỏi G8 như 5 năm trước đây. Do đó, EU phản đối ý tưởng khôi phục vị trí của Nga tại G7 hiện tại.”

EU và Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga về vai trò của nước này trong cuộc xung đội Ukraine khiến 13.000 người đã thiệt mạng, theo dữ liệu của Liên Hiệp Quốc. Cho đến nay, các cuộc chiến đấu vẫn đang tiếp tục diễn ra tại Donbas, mặc dù ở một cường độ thấp hơn.

Một tiến trình hoà bình được Berlin và Paris thúc đẩy đã bị đình trệ.

Phát biểu tại Berlin vào hôm kia (21/8), thủ tướng Anh Boris Johnson đã trích dẫn vụ đầu độc một cựu điệp viên hai mang của Nga tại Anh vào năm ngoái là một trong những lí do không nên tái kết nạp Nga vào G7. Anh và EU đã đổ lỗi cho về cuộc tấn công đó. Điện Kremlin lập tức phủ nhận mọi liên quan.

TT Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã gọi điện cảm ơn Thủ tướng Anh Boris Johnson vì đã lên tiếng ủng hộ chủ quyền của Ukraine, văn phòng TT Ukraine cho biết.

Sự bất đồng về các cách “cư xử” với Nga – khi chính TT Trump lại có những lời ca ngợi TT Putin mặc cho sự chỉ trích từ các quốc gia khác – là một trong những vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương sẽ được đưa ra tại cuộc họp G7 sắp tới, bao gồm có Đức, Anh, Pháp, Ý, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ.

 Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...