Hàn Quốc quay xe xin “khất” 350 tỷ USD với Mỹ

Đại diện chính phủ Hàn Quốc xác nhận không thể đầu tư 350 tỷ USD “tiền tươi' vào Mỹ như đề nghị của ông Donald Trump về thoả thuận thương mại…

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (bên trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp mặt trực tiếp tại Washington vào tháng 8/2025

Đàm phán thương mại giữa Hàn Quốc và Mỹ liên quan đến gói đầu tư 350 tỷ USD đang rơi vào bế tắc, trong bối cảnh Seoul khẳng định không thể đáp ứng yêu cầu trả ngay bằng tiền mặt như Washington đưa ra.

Theo Reuters, ngày 28/9, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết nước này không đủ khả năng chi trả ngay khoản 350 tỷ USD đầu tư vào Mỹ như Tổng thống Donald Trump đề xuất trong thỏa thuận giảm thuế.

“Đây không phải là chiến thuật đàm phán, mà là thực tế khách quan. Hàn Quốc không thể chi trả ngay 350 tỷ USD tiền mặt”, ông Wi nói trên kênh Channel A News.

Thỏa thuận sơ bộ giữa lãnh đạo hai nước hồi tháng 7 đã thống nhất giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hoá Hàn Quốc từ 25% xuống 15%. Khi đó, Hàn Quốc cam kết gói đầu tư 350 tỷ USD sẽ được triển khai thông qua các khoản vay, bảo lãnh tín dụng và vốn góp, thay vì chi trả trực tiếp. Tuy nhiên, trong phát biểu ngày 25/9, ông Trump khẳng định khoản tiền này phải được thanh toán ngay lập tức, bất chấp cảnh báo từ Seoul rằng điều này có thể đẩy nền kinh tế lớn thứ tư châu Á vào khủng hoảng tài chính.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tuần trước cũng nhấn mạnh với Reuters rằng nếu không có các cơ chế bảo vệ như hoán đổi tiền tệ, việc chi trả khối tiền khổng lồ này sẽ khiến nền kinh tế rơi vào khủng hoảng tương tự cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, dù hiện nước này đang nắm giữ dự trữ ngoại hối 410 tỷ USD.

Theo báo Chosun Daily ngày 22/9, khoản 350 tỷ USD mà Mỹ yêu cầu còn vượt quá tổng vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (FDI) toàn cầu của Hàn Quốc trong 5 năm qua. Nhiều chuyên gia lo ngại việc buộc phải đầu tư toàn bộ bằng tiền mặt trong ngắn hạn, thay vì thông qua bảo lãnh hay vay vốn, là điều không khả thi.

Ông Lu Chao, chuyên gia tại Viện Khoa học Xã hội Liêu Ninh (Trung Quốc), nhận định trên Global Times: “Phản ứng thẳng thắn của Hàn Quốc là cần thiết để chống lại những yêu cầu thiếu thực tế”. Ông cảnh báo sức ép kinh tế của Washington có thể gây ra phản ứng ngược từ cộng đồng doanh nghiệp và dư luận Hàn Quốc, từ đó làm suy yếu nền tảng hợp tác song phương.

Cố vấn Wi Sung-lac cho biết Seoul đang tìm kiếm giải pháp thay thế và hướng tới Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do Hàn Quốc đăng cai vào tháng tới, nơi ông Trump dự kiến tham dự, để hoàn tất thỏa thuận với Washington.

Trong khi đó, bầu không khí căng thẳng càng gia tăng sau khi chính quyền Mỹ gần đây bắt giữ hơn 300 lao động Hàn Quốc tại nhà máy pin của Hyundai Motor ở bang Georgia với cáo buộc vi phạm nhập cư. Bloomberg dẫn lời Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok ngày 26/9 cho biết các dự án đầu tư của Hàn Quốc tại Mỹ sẽ bị đình trệ cho đến khi vấn đề thị thực lao động được giải quyết.

Chuyên gia Lu Chao nhận định thêm: “Xét tới việc chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung theo đuổi cách tiếp cận thực dụng, Mỹ khó có thể kiểm soát toàn diện. Khi lợi ích phát triển quốc gia mâu thuẫn trực tiếp với nghĩa vụ đồng minh, Seoul có xu hướng lựa chọn con đường phục vụ lợi ích thực tế của mình”.

Có thể bạn quan tâm