Lượng ô tô nhập khẩu giản mạnh trong nửa đầu tháng 8

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan vừa công bố, nửa đầu tháng 8 cả nước nhập khẩu 4.058 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 103 triệu USD.

So với nửa đầu tháng 7/2021, lượng xe nhập khẩu về nước giảm gần 50%. Cụ thể, trong nửa đầu tháng 7, thị trường Việt Nam đã tiếp nhận 9.069 ô tô các loại.

Trong nửa đầu tháng 8/2021, dòng xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi tiếp tục dẫn dầu với 2.986 xe, kim ngạch đạt 66 triệu USD. Dòng xe nhập khẩu nhiều thứ hai là ô tô tải với 817 xe, kim ngạch gần 19,4 triệu USD.

Tính bình quân, đơn giá khai báo nhập khẩu xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi là 22.000 USD/xe (chưa thuế) và ô tô tải là gần 24.000 USD/xe (chưa thuế).

Tổng lượng xe nhập khẩu về nước tính từ đầu năm đến ngày 15/8 là 99.581 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 2,23 tỷ USD.

Về thị trường nhập khẩu, dẫn đầu là 3 quốc gia thuộc châu Á gồm: Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Trong đó, Thái Lan vững vàng ngôi vị số một với 47.493 xe, kim ngạch 890 triệu USD (cập nhật theo thị trường hết tháng 7).

Đứng thứ 2 là Indonesia với 28.362 xe, kim ngạch 352,65 triệu USD. Thứ 3 là Trung Quốc với 12.851 xe, kim ngạch 477,46 triệu USD.

Ngoài 3 thị trường lớn kể trên, nước ta còn nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ một số quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đức…

Có thể bạn quan tâm