Meta mất hơn 200 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ trong một ngày

Chốt phiên giao dịch ngày 3/2, cổ phiếu Meta Platforms lao dốc 26,4%, đồng nghĩa với việc vốn hóa sụt giảm 251 tỷ USD. Đây là mức suy giảm giá trị thị trường lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Mỹ. Dow Jones, Nasdaq và S&P 500 cũng trong đà giảm.
Meta mất hơn 200 tỷ USD vốn hóa thị trường chỉ trong một ngày

Cụ thể như sau:

Dow Jones giảm 518,17 điểm, tương đương 1,45%, xuống 35.111,16 điểm. 

S&P 500 giảm 111,94 điểm, tương đương 2,44%, xuống 4.477,44 điểm.

Nasdaq giảm 538,73 điểm, tương đương 3,74%, xuống 13.878,82 điểm.

Cổ phiếu Meta Platforms giảm 26,4%, xóa sổ hơn 200 tỷ USD vốn hóa thị trường, theo ước tính của Reuters, sau khi công ty đưa ra triển vọng gây thất vọng với lý do là những thay đổi chính sách riêng tư của Apple và sự cạnh tranh gia tăng từ đối thủ như TikTok.

Các cổ phiếu mạng xã hội khác cũng đi xuống theo Meta. Snap lao dốc 23,6%, Twitter mất 5,5%. Những đại gia công nghệ như Apple, Microsoft hay Alphabet cũng đóng cửa trong sắc đỏ dù có kết quả kinh doanh khả quan.

Trong những phiên tới, Meta - một cổ phiếu được đông đảo nhà đầu tư yêu thích từ lâu - có khả năng sẽ hồi phục, một phần vì nhóm cổ phiếu công nghệ thường biến động điên cuồng trong những tuần gần đây. Tuy vậy, tâm lý của Phố Wall đối với Meta đã u ám hơn trước rất nhiều.

Các nhà phân tích chỉ ra mức độ cạnh tranh khốc liệt mà Meta đang phải đối mặt từ các đối thủ như TikTok.

Quy mô khổng lồ của Meta cho thấy giá trị của các tập đoàn công nghệ đã được thổi phồng như thế nào, khả năng tác động tới người dùng lớn đến đâu và những hệ quả dây chuyền khôn lường khi những đại gia này "ngã ngựa".

Đây là biến động vốn hóa thị trường lớn chưa từng có của một công ty Mỹ trong một phiên, vượt qua Apple khi vốn hóa thị trường công ty này mất 180 tỷ USD hôm 3/9/2020. Meta khiến Nasdaq mất 0,9% giá trị, S&P 500 mất 0,6%, lần lượt là phiên tệ nhất kể từ tháng 9/2020 và tháng 2/2021.

Dịch vụ viễn thông là lĩnh vực tệ nhất trong số 11 lĩnh vực chính thuộc S&P 500. T-Mobile US là một trong số điểm sáng hiếm hoi, cổ phiếu tăng giá 10,2% sau khi công ty công bố số liệu và triển vọng tích cực.

Thoe đó, chỉ số CBOE VIX đo sự sợ hãi của Phố Wall tăng.

“Nhà đầu tư đang dần tăng luân chuyển sang cổ phiếu giá trị và để làm vậy, họ sẽ phải bán cổ phiếu tăng trưởng, ngay cả khi chúng đã giảm 15 – 30%”, theo Jack Murphy, đồng giám đốc đầu tư tại Easterly Investment Partners.

Tâm lý thị trường bị ảnh hưởng khi Ngân hàng Anh tăng lãi suất lần thứ hai và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Largarde có quan điểm mạnh tay hơn.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần trước giảm vượt dự báo nhờ số ca nhiễm Covid-19 giảm, cho thấy sự chững lại của tăng trưởng việc làm tháng 1 khả năng cao chỉ là tạm thời.

Tổng khối lượng giao dịch tại Mỹ ngày 3/2 là 10,85 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với trung bình 20 phiên là 12,37 tỷ cổ phiếu.

Có thể bạn quan tâm