Mỹ hạ thuế cho hàng hoá giá trị thấp từ Trung Quốc

Mỹ sẽ giảm thuế suất "de minimis" đối với các lô hàng giá trị thấp từ Trung Quốc xuống 30%, một động thái hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới…

Mỹ hạ thuế cho hàng hoá giá trị thấp từ Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ban hành sắc lệnh hành pháp cắt giảm thuế quan “de minimis" đối với các lô hàng có giá trị thấp từ Trung Quốc.

Sắc lệnh mới được công bố mang đến một số tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp thương mại điện tử lớn của Trung Quốc như Shein và Temu (thuộc sở hữu của PDD Holdings), đồng thời nối tiếp các thoả thuận sơ bộ đạt được vào cuối tuần qua giữa Bắc Kinh và Washington, theo đó hai bên nhất trí tạm gỡ bỏ phần lớn các mức thuế đối ứng trong 90 ngày.

Dù tuyên bố chung sau cuộc đàm phán tại Geneva (Thuỵ Sĩ) không đề cập đến chính sách "de minimis", nhưng sắc lệnh do Tổng thống Trump ký cho thấy thuế quan đối với các lô hàng chuyển phát trực tiếp từ Trung Quốc tới tay người tiêu dùng Mỹ, có giá trị dưới 800 USD, sẽ hạ từ 120% xuống còn 54% kể từ 14/5. Mức phí cố định 100 USD/lô hàng gửi qua bưu điện vẫn được duy trì, đồng thời kế hoạch tăng mức phí lên 200 USD vào ngày 1/6 đã bị hủy bỏ.

Còn những gói hàng do các công ty chuyển phát nhanh thương mại như UPS, FedEx hay DHL xử lý, vốn đã vận chuyển hàng triệu đơn hàng Shein và Temu, thì quy định lại khác. Sau khi chính quyền Trump chấm dứt cơ chế “ngoại lệ de minimis”, thì những lô hàng này nay sẽ chỉ phải chịu mức thuế mới là 30%, thay vì 145% như trước đó, theo tiết lộ của hai chuyên gia ngành vận chuyển với Reuters.

Như họ giải thích, mức thuế 30% được hình thành từ hai phần, một là mức thuế cơ bản, vốn từng là 145% nay xuống còn 10%, cộng thêm 20% thuế riêng do liên quan đến cuộc khủng hoảng fentanyl tại Mỹ.

Nhà Trắng và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) hiện chưa phản hồi yêu cầu làm rõ về vấn đề này. Tuy nhiên, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã chia trên CNBC rằng mức thuế 10% áp dụng toàn cầu sẽ được giữ nguyên để hỗ trợ tái thiết ngành sản xuất trong nước.

Thông thường, các hãng vận chuyển thương mại sẽ thu thuế từ người bán Trung Quốc trước khi hàng rời kho, nhưng Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) lại không có cơ chế để xử lý các khoản thuế như vậy. Bốn nguồn tin của Reuters xác nhận phần lớn đơn hàng của Temu và Shein hiện nay đều do các hãng vận chuyển thương mại xử lý.

Dù vậy, nhiều mặt hàng tiêu dùng từ Trung Quốc vẫn sẽ phải chịu mức thuế cao theo các hành động thương mại trước đây hoặc do điều tra an ninh quốc gia theo từng ngành. Ví dụ, kim tiêm và găng tay phẫu thuật hiện đang chịu mức thuế 100% theo mục 301 của luật thương mại Mỹ.

Một chuyên gia trong ngành vận chuyển cho biết, nếu những sản phẩm như vậy được gửi qua đường bưu điện và có giá trị dưới 800 USD, chúng có thể chỉ bị tính thêm phí 100 USD, tương đương mức thuế hiệu dụng 12,5%.

Hồi tháng 2, Tổng thống Trump đã chấm dứt cơ chế miễn thuế "de minimis" và áp dụng các quy định phân biệt giữa hàng gửi qua bưu điện và hàng do công ty vận chuyển thương mại xử lý. Ông cho rằng chính sách miễn thuế cũ đã góp phần gây ra làn sóng hàng hóa Trung Quốc tràn vào Mỹ, đồng thời tiếp tay cho nạn buôn lậu fentanyl và hàng hóa trái phép.

Trên thực tế, số lượng đơn hàng nhập vào Mỹ thông qua kênh miễn thuế này đã bùng nổ trong những năm gần đây, với hơn 90% các kiện hàng là nằm trong diện “de minimis”. Trong đó, khoảng 60% có nguồn gốc từ Trung Quốc, chủ yếu là các nhà bán lẻ trực tuyến như Temu và Shein. Theo lời khai trước Quốc hội Mỹ của một quan chức Hải quan và Biên phòng Mỹ, trong năm tài khóa 2023, giá trị trung bình mỗi lô hàng theo diện "de minimis" chỉ khoảng 54 USD.

Như ước tính của ngân hàng Nomura, trong năm ngoái, Trung Quốc đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 240 tỷ USD theo diện miễn thuế "de minimis", chiếm 7% tổng kim ngạch xuất khẩu và đóng góp 1,3% cho GDP.

Ông Jianlong Hu, CEO của hãng tư vấn thương mại điện tử xuyên biên giới Brands Factory, cho rằng mức thuế 54% vẫn là rất cao. “Nhiều nhà bán hàng có thể sẽ theo dõi tình hình thêm một thời gian, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy rằng thời kỳ hoàng kim của hình thức giao hàng gói nhỏ từ Trung Quốc sang Mỹ đã kết thúc”.

Shein là doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi mô hình kinh doanh thời trang còn phục thuộc vào tốc độ cung cấp, vận chuyển hàng loạt mẫu mã mới mỗi tuần đến tay người tiêu dùng phương Tây bằng đường hàng không. Ông Jianlong Hu cho rằng nền tảng vẫn sẽ chọn gửi một số đơn hàng bằng đường hàng không và chấp nhận mức thuế 54%, thay vì chuyển hoàn toàn sang đường biển. “Nếu người mua hàng trên Shein được thông báo phải đợi một tháng mới nhận được quần áo, thì ai còn muốn mua nữa?”, ông Hu nhấn mạnh.

Xem thêm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

Có thể bạn quan tâm

Vì sao McDonald’s vẫn thắng lớn ở Trung Quốc?

Vì sao McDonald’s vẫn thắng lớn ở Trung Quốc?

Trong khi nhiều thương hiệu quốc tế đang phải thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc, thì McDonald’s lại tăng tốc mở rộng nhờ tận dụng hiệu quả được yếu tố hoài niệm, chiến lược giá hợp lý và khả năng thích nghi với xu hướng tiêu dùng mới…

Doanh nghiệp Trung Quốc dùng M&A để "xâm chiếm" thế giới

Doanh nghiệp Trung Quốc "xâm chiếm" thế giới bằng chiến lược M&A

Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ở nước ngoài của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 5 năm bất chấp các rào cản pháp lý. Các giao dịch ở nước ngoài trị giá gần 10 tỷ đô la trong quý đầu 2026 khi các công ty nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực tài nguyên, tiêu dùng và sản xuất ở nước ngoài...

Thuế toàn cầu 10% của ông Trump bị Toà án Mỹ bác bỏ

Thuế toàn cầu 10% của ông Trump bị Toà án Mỹ bác bỏ

Phán quyết mới của tòa án thương mại Mỹ không chỉ giáng thêm đòn mạnh vào chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump mà còn mở ra làn sóng yêu cầu hoàn thuế từ doanh nghiệp toàn cầu trong bối cảnh tác động tiêu cực của thuế nhập khẩu ngày càng hiện rõ lên lợi nhuận và chuỗi cung ứng…

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Giá nhôm tăng mạnh do xung đột Trung Đông và gián đoạn nguồn cung đang gây áp lực chi phí lên nhiều doanh nghiệp toàn cầu, buộc các công ty - từ ô tô cho đến đồ uống đóng lon - phải tìm cách ứng phó để bảo vệ lợi nhuận…

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…