Mỹ Latin: Khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng cao vì đại dịch Covid-19

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) trích dẫn số liệu từ Tạp chí Forbes cho thấy, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Mỹ Latin vào tháng 3/2020 cho đến giữa tháng 5/2021, số lượng tỷ phú USD tại khu vực này đã tăng 40%.

Cụ thể, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc UNDP cho biết vào đầu năm 2020, khu vực Mỹ Latin có tổng cộng 76 người có tài sản vượt mức 1 tỷ USD và đến tháng 5/2021 đã tăng lên 107 người. Khoảng 75% số tỷ phú Mỹ Latin có quốc tịch Brazil hoặc Mexico, những quốc gia đông dân nhất trong khu vực.

Trong khoảng thời gian trên, tổng số tài sản của các tỷ phủ ở Mỹ Latin và Caribe tăng từ 284 tỷ USD lên 480 tỷ USD.

Trong khi đó, theo Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribe của Liên hợp quốc (CEPAL), tỷ lệ người dân sống dưới mức nghèo đói tại Mỹ Latin hiện đang ở mức 12,5% dân số - mức cao nhất ghi nhận được tại khu vực này trong vòng hai thập kỷ qua. 

Quận Vila Sônia tại Sao Paulo, Brazil.
Quận Vila Sônia tại Sao Paulo, Brazil. 

Nguyên nhân chung của tình trạng này là do những tác động tiêu cực của đại dịch. CEPAL cho rằng đây là một thực tế đáng lo ngại bất chấp những biện pháp và các gói ngân sách bảo trợ xã hội mà nhiều nước đang áp dụng. 

Theo Giám đốc khu vực Mỹ Latinh và Caribe của UNDP Luis Felipe López-Calva, số lượng các tỷ phú Mỹ Latinh gia tăng mạnh mẽ nhờ vào các hoạt động kinh doanh trong bốn lĩnh vực: tài chính, viễn thông, phương tiện thanh toán kỹ thuật số và y tế. Ông López-Calva cho rằng đây là một ví dụ cho thấy tác động của đại dịch Covid-19 là không công bằng như thế nào: một số lĩnh vực đã được hưởng lợi từ đại dịch nhưng lại không giúp tạo ra thêm công ăn việc làm cho người lao động.

Vị quan chức của UNDP đề nghị chính phủ các nước Mỹ Latin đề ra các biện pháp nhằm phân phối lại và điều tiết tốt hơn các nguồn lực trong xã hội, cùng với đó là củng cố hệ thống y tế toàn dân và an sinh xã hội hơn nữa. 

Xem thêm

Ấn Độ: Thiên đường và địa ngục

Ấn Độ: Thiên đường và địa ngục

Nhiều người từng đến Ấn Độ chắc đều có chung một cảm giác là đã đến một đất nước với hai thái cực: vừa là địa ngục vừa là thiên đường. Bởi có đó có cả bẩn thỉu và thánh thiện, ồn ào và lười nhác, xảo trá và chính trực...

Có thể bạn quan tâm

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

“Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” đã bắt đầu sử dụng AI để nâng cấp lừa đảo vi hơn. Những video “giả mà như thật” khiến nạn nhân khó phân biệt đâu là người thật, đâu là AI. AI giúp chúng mở rộng quy mô nhanh hơn, giảm chi phí, đồng thời tăng cường độ hiện tại đến mức gần như không thể nhận dạng.

Hơn 1.000 tỷ USD Mỹ đã bị đánh cắp hàng năm thông qua lừa đảo qua điện thoại và internet

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Thâm nhập "Khu tự trị" Mae Sot

Đằng sau những vụ hack tài khoản, chiếm đoạt tiền từ châu Âu sang châu Á sang Mỹ… là cả một “ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” hoạt động tinh vi, bài bản. Hàng trăm ngàn “nạn nhân” của nạn buôn người đang trở thành những nô lệ hiện đại, làm công cụ lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ USD mỗi năm...