Phố Wall chìm trong sắc đỏ vì lời đe doạ áp thuế mới của Tổng thống Trump, giá dầu phục hồi

Chứng khoán Mỹ lao dốc trong phiên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất mức thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ châu Âu, qua đó khơi lại căng thẳng thương mại toàn cầu và làm dấy lên một làn sóng lo ngại mới trên thị trường tài chính…

Kết thúc phiên 23/5, chỉ số Dow Jones giảm 256,02 điểm (-0,61%) còn 41.603,07 điểm, S&P 500 mất 39,19 điểm (-0,67%) xuống 5.802,82 điểm và Nasdaq Composite trượt 188,53 điểm (-1%) thành 18.737,21 điểm.

Trong số 11 nhóm ngành thuộc S&P 500, công nghệ, dịch vụ truyền thông và tiêu dùng không thiết yếu chịu áp lực bán tháo mạnh nhất. Ngược lại, lĩnh vực tiện ích, hàng tiêu dùng thiết yếu và năng lượng tăng nhẹ.

Trong một phát biểu mới đây từ Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Tổng thống Donald Trump đang cho rằng các đề xuất thương mại từ Liên minh châu Âu là không chất lượng. Do đó, họ cho rằng những đe dọa thuế quan mới sẽ tạo áp lực buộc EU phải nhượng bộ thêm trong các cuộc đàm phán.

“Nếu tôi phải đặt một tiêu đề cho phiên hôm nay, thì đó sẽ là “Lại bắt đầu rồi!”. Tổng thống Donald Trump đang gia tăng sức ép lên cả EU và Apple. Thị trường từng hy vọng rằng những lời đe dọa thuế quan đã đi vào dĩ vãng, nhưng thực tế là “ngọn lửa” ấy vẫn còn âm ỉ”, ông James St. Aubin, Giám đốc đầu tư tại Ocean Park Asset Management bình luận.

Cổ phiếu Apple giảm 3% và chạm mức thấp nhất trong hai tuần sau cảnh báo công ty có thể phải chịu mức thuế 25% đối với các sản phẩm iPhone bán tại Mỹ nhưng sản xuất ở nước ngoài.

Loạt doanh nghiệp vốn hoá lớn khác cũng bị ảnh hưởng, điển hình là Amazon, Nvidia, Meta Platforms đều giảm hơn 1%. Riêng Tesla mất khoảng 0,5%.

Nhóm cổ phiếu bán dẫn trượt 1,5%.

Cổ phiếu Deckers Outdoor, nhà sản xuất giày UGG, lao dốc gần 20% do dự báo doanh thu quý 1/2025 thấp hơn kỳ vọng và không đưa ra mục tiêu cả năm, viện dẫn lý do môi trường kinh tế vĩ mô còn đầy bất ổn. Cổ phiếu hãng đồ thể thao Nike cũng trượt 2,1%.

Chỉ số đo lường biến động thị trường, CBOE Volatility Index, leo vọt 10% lên mức cao nhất trong hơn hai tuần.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 4,4 điểm cơ bản xuống còn 4,509% sau khi chạm mốc cao nhất trong nhiều tháng vào 2 phiên trước đó.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 17,67 tỷ cổ phiếu, xấp xỉ mức trung bình 17,73 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên vừa qua.

Tính cả tuần, Dow Jones giảm 2,47%, S&P 500 mất 2,61% và Nasdaq hạ 2,48%.

GIÁ DẦU ĐẢO CHIỀU ĐI LÊN

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư Mỹ tranh thủ tất toán vị thế giao dịch trước kỳ nghỉ lễ Memorial Day kéo dài ba ngày. Kỳ nghỉ Memorial Day cũng đánh dấu sự khởi đầu của mùa lái xe cao điểm tại Mỹ, giai đoạn nhu cầu nhiên liệu tăng mạnh nhất trong năm.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 34 cent, tương đương 0,54%, lên 64,78 USD/thùng. Dầu thô WTI của Mỹ cũng tăng 33 cent, tương đương 0,54%, và chốt ở mức 61,53 USD/thùng.

Ở một diễn biến mới nhất, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã gặp nhau tại Rome (Italy) vào 23/5 trong vòng thảo luận mới nhằm kiềm chế quy mô chương trình hạt nhân của Iran. Giới giao dịch quan ngại rằng nguồn cung dầu có thể bị gián đoạn nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. “Triển vọng về cuộc đàm phán là không khả quan”, ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định.

Trong khi đó, OPEC+, liên minh Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác, sẽ tổ chức cuộc họp vào tuần tới và nhiều khả năng đưa ra thông báo tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 7. Theo Reuters, tổ chức đang cân nhắc dỡ bỏ hoàn toàn kế hoạch cắt giảm sản lượng trước cuối tháng 10, sau khi đã nâng mục tiêu thêm khoảng 1 triệu thùng/ngày cho các tháng 4, 5 và 6.

“Thị trường đang chịu áp lực từ hai phía. Một mặt là nguy cơ nhu cầu suy yếu do thuế quan và căng thẳng thương mại, mặt khác là khả năng OPEC+ tiếp tục tăng nguồn cung trong mùa hè này”, ông Andrew Lipow, Chủ tịch hãng tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates cho biết.

Có thể bạn quan tâm