Soi đế chế kinh doanh khổng lồ của ông Donald Trump

Khi đang tiến gần tới sự đề cử của Đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử tổng thống Mỹ lần 2, mọi con mắt lại đổ dồn vào đế chế kinh doanh ở nước ngoài của ông Donald Trump...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
1-3881.jpg

Trong chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông Donald Trump và bốn năm ông ở Nhà Trắng, các giao dịch kinh doanh nước ngoài của ông luôn bị giám sát chặt chẽ vì những xung đột lợi ích tiềm ẩn.

Giờ đây, khi ông đang tiến gần tới sự đề cử của Đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử tổng thống lần 2 của mình, mọi con mắt lại đổ dồn vào đế chế kinh doanh ở nước ngoài của ông - và số cổ phần ở đó đang tăng lên. Tuy nhiên, ông Trump có thể sẽ lại phải chịu áp lực phải tránh xa các dự án kinh doanh của mình, một phần do ông hứa rằng Trump Organization sẽ không tham gia vào bất kỳ giao dịch mới nào ở nước ngoài.

ĐẾ CHẾ KHỔNG LỒ

Kể từ năm 2021, Trump Organization, vốn đã tạm dừng hoặc rút lui khỏi các dự án mạo hiểm trong nhiệm kỳ tổng thống của ông, đã khôi phục các nỗ lực mở rộng toàn cầu. Công ty đang xây dựng sân golf thứ hai ở Scotland và có các thỏa thuận xây dựng thương hiệu với các dự án khu dân cư ở Ấn Độ và phát triển khu nghỉ dưỡng ở Indonesia.

Vào cuối năm 2022, Trump Organization đã đồng ý quản lý và xây dựng thương hiệu cho một dự án sân golf và khu nghỉ dưỡng trị giá 1,6 tỷ USD ở Oman, hợp tác với Dar Al Arkan, một công ty bất động sản của Ả Rập Xê Út. Ông Trump đã báo cáo thu nhập hơn 5 triệu USD từ mối quan hệ hợp tác đó trong biểu mẫu công bố tài chính năm 2022. Ông cũng có các sân golf, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, chung cư cao tầng và các dự án kinh doanh khác tại hơn 10 quốc gia trên bốn châu lục.

Tài sản năm 2000

Dự tính: 0

Đang thực hiện: 17

Đã xếp lại: 0

Chủ sở hữu hoặc quản lý mới: 0

Năm 2000, đế chế kinh doanh của Donald Trump bắt đầu mở rộng ra toàn cầu. Do gặp các vấn đề tài chính trong những năm 1990, ông phải bán tài sản và khiến các sòng bạc phá sản. Tuy nhiên, đế chế của ông Trump sớm phục hồi. Ông đang phát triển nhiều dự án ở Mỹ và tham gia vào dự án lớn đầu tiên ở nước ngoài tại Hàn Quốc.

Tài sản năm 2015

Dự tính: 6

Đang thực hiện: 59

Đã xếp lại: 0

Chủ sở hữu hoặc quản lý mới: 0

Vào thời điểm tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2015, công ty của ông đã mở rộng đáng kể ra nước ngoài với các dự án đang tiếp tục ở Ấn Độ, Ireland, Philippines và các quốc gia khác ở Châu Á, Châu Âu và Nam Mỹ. Nhiều sự phát triển cũng đang được dự tính ở các nước như Israel và Ả Rập Saudi. Những tài sản này bao gồm khách sạn, sân golf, khu nghỉ dưỡng và chung cư.

2-6920.jpg
Ông Trump cùng các con.

Tài sản năm 2020

Dự tính: 0

Đang thực hiện: 52

Đã xếp: 12

Chủ sở hữu hoặc quản lý mới: 4

Trong những năm ông Trump ở Nhà Trắng, Trump Organization đã quyết định không tiếp tục các dự án mà họ đang xem xét ở những nơi như Israel, Ả Rập Saudi và Philippines. Công ty của ông tiếp tục các dự án mới ở Scotland, Indonesia và Ấn Độ, đồng thời tiếp tục các thỏa thuận quản lý và cấp phép khác trên khắp thế giới.

Tài sản năm 2024

Dự tính: 0

Đang thực hiện: 49

Đã xếp: 12

Chủ sở hữu hoặc quản lý mới: 8

Sau khi rời Nhà Trắng, công ty của ông tiếp tục mở rộng ra nước ngoài với một thỏa thuận mới ở Oman. Họ cũng tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới ở Châu Á, Châu Âu và Nam Mỹ.

Tài sản năm 2024

Dự tính: 0

Đang thực hiện: 49

Đã xếp: 12

Chủ sở hữu hoặc quản lý mới: 8

Phần lớn các dự án quốc tế này là các hợp đồng cấp phép và không thuộc sở hữu của công ty. Tổ chức này sở hữu hầu hết các tài sản chính của mình ở Mỹ.

Danh mục đầu tư hiện tại của Trump Organization bao gồm ít nhất 17 dự án khu dân cư, 12 sân golf và 12 khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng.

CỰC KỲ NGUY HIỂM

Các nhà phê bình cho rằng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump đã không làm đủ để tách biệt giữa chính quyền và lợi ích kinh doanh của mình, đồng thời lo ngại điều tương tự sẽ xảy ra lần nữa trong nhiệm kỳ thứ hai. Richard Painter, luật sư trưởng về đạo đức của Nhà Trắng dưới thời George W. Bush cho biết: “Để tổng thống Mỹ bị ảnh hưởng bởi tiền nước ngoài là điều cực kỳ nguy hiểm”.

Về phần mình, ông Trump từ lâu đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Ông và các thành viên khác trong gia đình đã chỉ ra rằng Trump Organization đã tham gia vào các dự án bất động sản toàn cầu và các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài khác từ rất lâu trước khi ông bước vào chính trường.

Eric Trump, phó chủ tịch điều hành Trump Organization và là con trai của cựu tổng thống cho biết sau khi rời Nhà Trắng và trở thành công dân tư nhân, ông không còn phải chịu các vấn đề pháp lý và đạo đức hạn chế tổng thống nữa. Ông cho biết công ty đã và đang tìm kiếm các dự án phát triển khu nghỉ dưỡng, sân golf, nhà nghỉ và chung cư mới ở bốn châu lục.

3-8481.jpg

Eric Trump nói: “Chúng tôi đã làm việc trong lĩnh vực bất động sản được bốn thế hệ. Không thể nào chúng tôi lại lùi lại và không làm gì?”

​Vị thế ứng cử viên dẫn đầu của ông Trump thời điểm này đặt ra câu hỏi liệu ông có cam kết chấm dứt các thỏa thuận kinh doanh nước ngoài một lần nữa nếu giành lại Nhà Trắng hay không. Một nguồn tin trong nội bộ Trump Organization cho biết điều đó có khả năng sẽ xảy ra.

Sự nghiệp kinh doanh của ông Trump hứa hẹn sẽ là một vấn đề vào năm 2024 vì những lý do khác. Trump Organization bị kết án vào cuối năm 2022 về tội hình sự gian lận thuế trong một vụ án do luật sư quận Manhattan đưa ra.

Bản thân ông Trump hiện đang phải đối mặt với một phiên tòa xét xử gian lận dân sự do Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James đưa ra, người đã buộc tội ông về một âm mưu kéo dài nhằm thổi phồng giá trị tài sản để thu lợi tài chính. Ông Trump đã phủ nhận những cáo buộc này và cáo buộc các công tố viên trong các vụ án ở New York có động cơ chính trị.

Hoạt động kinh doanh của ông Trump ngày nay khác về nhiều mặt so với năm 2015, khi ông bước xuống chiếc thang cuốn màu vàng tại trụ sở Trump Tower để tuyên bố tranh cử tổng thống. Kể từ khi ông nhậm chức, nhiệm kỳ tổng thống của ông đã định hình khẩu vị của Trump Organization đối với rủi ro và các dự án kinh doanh mới, cũng như bảng cân đối kế toán và cách các giám đốc điều hành xử lý các hoạt động hàng ngày của tổ chức.

Ngay cả với dự án mới ở Oman, Trump Organization ngày nay tham gia vào ít tài sản trên khắp thế giới hơn so với thời điểm ông tranh cử tổng thống vào năm 2016, một phần vì trọng tâm của ông Trump trong những năm gần đây là chính trị hơn là kinh doanh.

Ngày nay, Donald Trump vẫn sở hữu phần lớn cổ phần của nhiều thực thể kinh doanh khác nhau dưới sự bảo trợ của Trump Organization. Tuy nhiên, các hoạt động hàng ngày là trách nhiệm của hai con trai ông là Eric và Donald Trump Jr.

​Quá trình mở rộng ra nước ngoài mạnh mẽ nhất của Trump Organization bắt đầu vào năm 2000 sau khi ông Trump bỏ qua những vấn đề tài chính nghiêm trọng của những năm 1990. Trong 15 năm tiếp theo, công ty đã cắt giảm các giao dịch cho các dự án bất động sản trên khắp thế giới, chủ yếu là do ông bán thương hiệu và chuyên môn quản lý của công ty nhưng không đầu tư bất kỳ khoản tiền nào của mình để hạn chế rủi ro.

Trump Organization đã tạm dừng việc mở rộng hoạt động quốc tế hơn nữa sau khi Trump giành được đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2016 và bắt đầu rút lui khỏi các quốc gia mà tổ chức này đang dự tính phát triển hoặc đang có các thỏa thuận. Trong vòng vài năm, công ty đã rút lui hoặc ngừng dự tính các dự án ở hơn 10 quốc gia, bao gồm Nga, Trung Quốc, Israel, Brazil và Argentina.

Eric Trump nói: “Ngày ông ấy (Donald Trump) trở thành ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, chúng tôi đã tự nguyện quyết định không thực hiện thêm bất kỳ dự án nào trên khắp thế giới”.

Nhưng Trump Organization đã đưa ra các cam kết pháp lý đối với một số thỏa thuận và không thể rút lại, đặc biệt là những thỏa thuận đang được xây dựng. Sự phát triển ở Ấn Độ, Indonesia và Uruguay tiếp tục diễn ra dưới thời chính quyền Trump.

​Kathleen Clark, giáo sư luật tại Đại học Washington ở St. Louis chỉ ra rằng chính phủ của các quốc gia như Indonesia, Ấn Độ và Oman sẽ có thể sử dụng quyền lực của mình đối với các dự án đang diễn ra của Trump để tác động đến chính sách của chính phủ Mỹ trong chính quyền Trump thứ hai.

Bà nói, chỉ đơn giản quyết định chấm dứt các dự án mới để giải quyết những lo ngại về xung đột lợi ích sẽ là “hoàn toàn không thỏa đáng”.

Đảng Dân chủ và một số chuyên gia đạo đức cũng cáo buộc ông Trump nhận các lợi ích tài chính vi hiến từ nhiệm kỳ tổng thống thông qua quyền sở hữu các doanh nghiệp của Trump Organization như Khách sạn Quốc tế Trump trong tòa nhà Bưu điện Cũ ở Washington.

Eric Trump cho biết Trump Organization tuân thủ điều khoản về thù lao của Hiến pháp, theo dõi chặt chẽ số tiền nhận được từ nước ngoài và sẽ không giữ bất kỳ lợi nhuận nào từ hoạt động kinh doanh này. Ông nói: “Vào cuối năm, chúng tôi sẽ viết một tấm séc lớn cho Kho bạc Mỹ”.

Gần đây hơn, hồ sơ tài chính nội bộ mà Đảng Dân chủ Hạ viện thu được cho thấy các quốc gia đã chi tiêu xa hoa, ít nhất 7,8 triệu USD trong thời gian ông Trump còn đương chức. Các tài liệu này bắt nguồn từ nhiều năm kiện tụng về việc liệu ông Trump có vi phạm điều khoản về thù lao hay không, vốn ngăn cản các quan chức nhận bất cứ thứ gì có giá trị từ các quốc gia nước ngoài mà không có sự cho phép của Quốc hội.

Eric Trump cho biết việc mở rộng ra nước ngoài gần đây của Trump Organization không khác gì các thương vụ mà các công ty khách sạn, khu nghỉ dưỡng và bất động sản lớn khác đang theo đuổi.

Ông nói: “Đây đều là những nơi có ý nghĩa đối với chúng tôi với tư cách là một thương hiệu năm sao”.

Có thể bạn quan tâm