Thiếu tướng Iran và chỉ huy dân quân Iraq thiệt mạng trong cuộc không kích của Hoa Kỳ

Một cuộc không kích của Hoa Kỳ và sân bay quốc tế Baghdad khiến 2 chỉ huy quân sự của Iran và Iraq thiệt mạng.
Thiếu tướng Iran và chỉ huy dân quân Iraq thiệt mạng trong cuộc không kích của Hoa Kỳ

Thiếu tướng Iran Qassem Soleimani - người đứng đầu Lực lượng Quds và Chỉ huy dân quân Iraq Abu Mahdi al-Muhadis đã thiệt mạng trong một cuộc không kích vào đoàn xe của họ tại sân bay Baghdad, một phát ngôn viên của lực lượng dân quân Iraq nói với Reuter. 

“Hoa Kỳ và Israel phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ông Abu Mahdi al-Muhandis và tướng Qassem Soleimani,” ông Ahmed al-Assadi, phát ngôn viên của Lực lượng Huy động phổ biến ở Iraq - một tập hợp các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn.

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết, cuộc không kích được thực hiện nhằm vào hai mục tiêu có liên quan tới Iran ở Baghdad. Tuy nhiên, các quan chức giấu tên cũng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. 

Đã có ba tên lửa tấn công vào sân bay quốc tế Baghdad, giết chết 5 thành viên của các nhóm bán quân sự ở Iraq và hai vị “khách”, nhóm bán quân sự Iraq cho biết vào sáng nay (3/1). 

Các tên lửa đâm thẳng xuống ga hàng hoá sân bay, đốt cháy hai phương tiện, khiến nhiều người dân bị thương và thiệt mạng. 

Nguồn: Reuters

Có thể bạn quan tâm