Video: Rời INF, Mỹ lập tức thử nghiệm tên lửa hành trình

Mỹ vừa tiến hành thử nghiệm tên lửa hành trình phóng trên mặt đất có tầm bắn 500 km, sau chưa đầy ba tuần chính thức rút khỏi hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Video: Rời INF, Mỹ lập tức thử nghiệm tên lửa hành trình

Defense News dẫn nguồn thông báo của Lầu Năm Góc đưa tin, cuộc thử nghiệm diễn ra vào lúc 2:30 pm ngày 18.08.2019 theo giờ Thái Bình Dương, tại đảo San Nicolas, California.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, tên lửa phóng đi từ hệ thống phóng di động trên mặt đất, tấn công chính xác mục tiêu theo dự kiến sau khi vượt qua 500 km đường bay. Dữ liệu và những số liệu thống kê từ lần thử nghiệm này sẽ được cung cấp cho Bộ Quốc phòng để phát triển các loại vũ khí tầm trung và tầm gần trong tương lai .

Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung ngày 02.08.2019. Thực tế, từ cuối năm 2018, Nhà Trắng đã khẳng định hiệp ước không còn mang lại hiệu quả cho lợi ích của Mỹ.

INF là hiệp ước được Mỹ ký với Liên Xô (cũ) năm 1987, nội dung cơ bản cấm các tên lửa đạn đạo và hành trình thông thường phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.000 km. Mỹ và các đồng minh NATO trong nhiều năm thường xuyên cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận này.

Các quan chức Mỹ nhấn mạnh, Nhà Trắng không có kế hoạch xây dựng lực lượng tên lửa đạn đạo và hành trình mang đầu đạn hạt nhân phóng từ mặt đất. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cho biết, Lầu Năm Góc sẽ thúc đẩy sự phát triển các tên lửa mang đầu đạn thông thường phóng từ mặt đất như là một phản ứng trước những động thái của Nga.

Phát triển tên lửa tầm trung và tầm gần là một phần trong danh mục đầu tư rộng hơn cho quân đội Mỹ để có thể tiến hành các đòn tấn công phối hợp bằng nhiều loại vũ khí thông thường.

Video ghi lại cuộc thử nghiệm cho thấy tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ Hệ thống phóng thẳng đứng Mark 41, cùng loại trang thiết bị phóng trong hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore. 

Đáng chú ý, Nga thường xuyên tuyên bố, sự hiện diện của hệ thống phóng Mk41 ở châu Âu là vi phạm Hiệp ước INF. Các chuyên gia Nga cho rằng, các hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore ở Ba Lan và Romania có thể được chuyển đổi thành vũ khí tấn công.

Trung tá Robert Carver, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết: Hệ thống phóng được sử dụng trong thử nghiệm ngày 18.08.2019 cũng là MK 41, nhưng hệ thống phóng thử nghiệm không giống với Hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore, đang hoạt động ở Romania và đang được xây dựng ở Ba Lan. Hệ thống Aegis Ashore hoàn toàn là hệ thống phòng thủ, không thể phóng được tên lửa Tomahawk. Aegis Ashore không được cấu hình phóng bất cứ loại vũ khí tấn công nào.

Ông Carver nhấn mạnh: Vũ khí thử nghiệm là một biến thể của hệ thống tên lửa hành trình Tomahawk tấn công mặt đất (Tomahawk Land Attack) do tập đoàn Raytheon chế tạo.

Mỹ thử nghiệm phóng tên lửa hành trình từ hệ thống phóng trên mặt đất. Video Bộ quốc phòng Mỹ

Defence Blog

Có thể bạn quan tâm

Thuế quan, đất hiếm và rào cản công nghệ: 3 yếu tố đáng chú ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thuế quan, đất hiếm và rào cản công nghệ: 3 yếu tố đáng chú ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Giới đầu tư toàn cầu đang dõi theo cuộc họp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng thương mại, công nghệ và địa chính trị, qua đó tạo động lực mới cho thị trường Trung Quốc và chuỗi cung ứng toàn cầu…

Giới trẻ Indonesia mắc kẹt trong vòng xoáy vay nợ online

Giới trẻ Indonesia mắc kẹt trong vòng xoáy vay nợ online

Sự bùng nổ của các ứng dụng vay trực tuyến và dịch vụ mua trước trả sau đang đẩy nhiều bạn trẻ Indonesia vào vòng xoáy nợ nần khi việc tiếp cận tín dụng quá dễ dàng nhưng nhận thức tài chính và kiểm soát vay nợ còn hạn chế…

Vì sao McDonald’s vẫn thắng lớn ở Trung Quốc?

Vì sao McDonald’s vẫn thắng lớn ở Trung Quốc?

Trong khi nhiều thương hiệu quốc tế đang phải thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc, thì McDonald’s lại tăng tốc mở rộng nhờ tận dụng hiệu quả được yếu tố hoài niệm, chiến lược giá hợp lý và khả năng thích nghi với xu hướng tiêu dùng mới…

Doanh nghiệp Trung Quốc dùng M&A để "xâm chiếm" thế giới

Doanh nghiệp Trung Quốc "xâm chiếm" thế giới bằng chiến lược M&A

Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ở nước ngoài của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 5 năm bất chấp các rào cản pháp lý. Các giao dịch ở nước ngoài trị giá gần 10 tỷ đô la trong quý đầu 2026 khi các công ty nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực tài nguyên, tiêu dùng và sản xuất ở nước ngoài...

Thuế toàn cầu 10% của ông Trump bị Toà án Mỹ bác bỏ

Thuế toàn cầu 10% của ông Trump bị Toà án Mỹ bác bỏ

Phán quyết mới của tòa án thương mại Mỹ không chỉ giáng thêm đòn mạnh vào chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump mà còn mở ra làn sóng yêu cầu hoàn thuế từ doanh nghiệp toàn cầu trong bối cảnh tác động tiêu cực của thuế nhập khẩu ngày càng hiện rõ lên lợi nhuận và chuỗi cung ứng…

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Giá nhôm tăng mạnh do xung đột Trung Đông và gián đoạn nguồn cung đang gây áp lực chi phí lên nhiều doanh nghiệp toàn cầu, buộc các công ty - từ ô tô cho đến đồ uống đóng lon - phải tìm cách ứng phó để bảo vệ lợi nhuận…

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…