Giám đốc thương mại EU: Sẽ không chấp nhận “sự nửa vời” của Trung Quốc

Giám đốc thương mại EU Phil Hogan mong muốn Trung Quốc đẩy mạnh mở cửa trường và hỗ trợ các nhà đầu tư EU hoạt động tại đất nước tỷ dân.
Giám đốc thương mại EU: Sẽ không chấp nhận “sự nửa vời” của Trung Quốc

Trong một hội nghị được tổ chức bởi nhóm vận động hành lang BusinessEurope, giám đốc thương mại EU Phil Hogan cho biết, liên minh châu Âu muốn đồng ý một thoả thuận với Trung Quốc trong năm nay để bảo vệ đầu tư nước ngoài và tăng khả năng tiếp cận thị trường nhưng họ sẽ không chấp nhận sự “nửa vời” từ Bắc Kinh. 

Ông Hogan tuyên bố, EU muốn thấy được sự tiến bộ cụ thể từ Trung Quốc trong việc mở cửa thị trường. 

“Một cuộc đàm phán ‘nửa vời’ sẽ không được EU chấp nhận. Thị trường của chúng tôi [EU] chủ yếu là thị trường mở, có lẽ là mở cửa nhất thế giới. Do đó, chúng tôi đã nói rất rõ về việc EU mong đợi và yêu cầu tái cân bằng sự bất cân bằng song phương.” 

Trung Quốc và EU đã tiến hành các cuộc đàm phán về một hiệp ước đầu tư được đưa ra vào năm 2013 và vòng đàm phán thứ 26 vừa kết thúc vào thứ Tư (22/1/2020). 

Ông Hogan cũng cho biết, EU và Trung Quốc đang đạt được những tiến bộ nhất định, mặc dù ông vẫn chưa hài lòng với lời đề nghị mới nhất từ Bắc Kinh. 

Các công ty Trung Quốc, ông nói, đã được đối xử bình đẳng tại châu Âu như những công ty châu Âu, với luật pháp công bằng và minh bạch. 

“Chúng tôi muốn Trung Quốc cũng sẽ làm điều tương tự với các công ty của EU hoạt động tại nước họ.” 

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Hiệp định EVFTA: Việt Nam cần chuẩn bị kỹ càng

Hiệp định EVFTA: Việt Nam cần chuẩn bị kỹ càng

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, chưa bao giờ có FTA nào chưa được phê chuẩn mà đã nhận được sự quan tâm, quyết liệt triển khai như EVFTA. Các Hiệp định khác cứ ký xong là xong, tự chu
Hiệp định RCEP dự kiến ký kết vào năm 2020

Hiệp định RCEP dự kiến ký kết vào năm 2020

Theo kế hoạch, Ủy ban Đàm phán Thương mại Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực - RCEP (RCEP-TNC) sẽ có cuộc họp tại Đà Nẵng (Việt Nam) vào các ngày 19 - 27/9 và việc ký kết RCEP dự kiến sẽ diễn

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...