JP Morgan: Ấn Độ sẽ là thị trường số 1 Châu Á, các nhà đầu tư chưa chắc đã quay lại Trung Quốc trong năm nay

Ấn Độ hiện là một trong những thị trường yêu thích nhất của JPMorgan trên toàn cầu và là thị trường có tiềm năng hàng đầu ở châu Á theo đánh giá của chiến lược gia Mixo Das…

JP Morgan: Ấn Độ sẽ là thị trường số 1 Châu Á, các nhà đầu tư chưa chắc đã quay lại Trung Quốc trong năm nay

Trong bài phỏng vấn với CNBC, chiến lược gia kinh tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của JP Morgan, ông Mixo Das cho biết Ấn Độ hiện là thị trường số một tại châu Á vào thời điểm này, đồng thời nhấn mạnh rằng quốc gia Nam Á này sẽ tiếp tục được hưởng lợi to lớn khi các công ty ngày càng áp dụng chiến lược “Trung Quốc cộng một”.

“Mặc dù Việt Nam cũng là một đối thủ nặng ký hiện nay trong mắt các công ty muốn thành lập cơ sở sản xuất, nhưng Ấn Độ hiện đang có đủ quy mô để thay thế Trung Quốc hoặc có khả năng nhanh chóng đáp ứng các mong muốn của giới đầu tư và sản xuất toàn cầu”, ông Mixo Das nói trong chương trình “Street Signs” của CNBC.

Apple đã mở cửa hàng bán lẻ đầu tiên ở Ấn Độ vào tháng 4/2023 và bắt đầu sản xuất iPhone 15 tại nước này vào tháng 8/2023, những động thái mang đến niềm tin lạc quan rằng nhiều công ty lớn khác cũng sẽ coi Ấn Độ là một điểm đến sản xuất thuận lợi.

Các doanh nghiệp đã có sẵn cơ sở ở Ấn Độ cũng đang mở rộng năng lực sản xuất. Tuần trước, nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước này, Maruti Suzuki, tuyên bố sẽ đầu tư 4,2 tỷ USD để xây dựng nhà máy thứ hai ở Ấn Độ.

Ngay cả nhà sản xuất ô tô điện Việt Nam VinFast hồi đầu tháng 1 cũng cho biết họ đặt mục tiêu rót vốn vào khoảng 2 tỷ USD để thành lập nhà máy đầu tiên ở Ấn Độ.

Tất cả những tín hiệu này đều đã củng cố tâm lý nhà đầu tư, vốn đã ở mức cao trong thời gian qua khi thị trường chứng khoán Ấn Độ nổi lên như một trong những thị trường có thành tích tốt nhất châu Á vào năm ngoái.

Trong khi Ấn Độ đang là thị trường châu Á yêu thích của JPMorgan, thì nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại và thị trường chứng khoán nước này ghi nhận mức giảm hàng năm ở năm thứ ba liên tiếp vào năm 2023. Tuy nhiên, nền kinh tế thứ hai thế giới vẫn có thể có một số những dấu hiệu tăng trưởng nhẹ.

Chuyên gia Mixo Das nhận định, Trung Quốc đã có những giai đoạn tăng trưởng chiến thuật nhưng nó không duy trì được lâu. Ông Mixo Das đồng thời giải thích thêm rằng niềm tin của các hộ gia đình tại Trung Quốc vẫn ở mức cực kỳ thấp và đầu tư vào thị trường chứng khoán là một trong những điều cuối cùng họ nghĩ đến.

Với nhiều yếu tố và nguyên nhân, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ lòng có thể quay trở lại Trung Quốc trong năm nay. “Có vẻ như chúng ta không thể đánh giá năm 2024 là năm mà các nhà đầu tư nước ngoài quay trở thị trường Trung Quốc một cách mạnh mẽ”, ông Mixo Das lưu ý.

Bởi theo ông, sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa để phục hồi niềm tin kinh doanh trước khi các nhà đầu tư nhìn thấy thị trường Trung Quốc “khỏe mạnh hơn” trong năm 2024.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...